Giúp bạn trẻ yêu sơn mài

Triển lãm “GIŨA: Phong Sắc” mở cửa đến hết ngày 10/3 tại MAI Gallery, 113 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tại đây đang diễn ra nhiều hoạt động xoay quanh nghệ thuật sơn mài như trưng bày 30 tác phẩm của các học viên, trưng bày các ứng dụng sơn mài và dự án sơn mài KEMTA... Đứng sau các hoạt động này là họa sĩ trẻ Phạm Khắc Thắng, người sáng lập Dragon Sigma - studio sơn mài cho người không chuyên.
0:00 / 0:00
0:00
Một góc triển lãm.
Một góc triển lãm.

Tốt nghiệp thủ khoa chất liệu sơn mài Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam, học tiếp thạc sĩ về ngành này, Thắng đã bỏ khá nhiều thời gian vừa nghiên cứu vừa đào tạo nhằm lan tỏa nghệ thuật sơn mài Việt cho giới trẻ. Anh đã tìm tòi và ứng dụng các chất liệu mới cho sơn mài như: Mai cua, trứng chim cút, trứng đà điểu… Mỗi chất liệu cho ra những hiệu ứng riêng, mới lạ khác nhau.

Các lớp sơn mài từ cơ bản đến nâng cao của Dragon Sigma thu hút khá đông học viên, các bạn sinh viên, người làm marketing, có cả học viên từ Hàn Quốc, châu Âu dõi theo Thắng trên mạng xã hội cũng bay sang Việt Nam để tham dự. Hướng tiếp cận của Thắng là xây dựng tác phẩm từ ý tưởng, cảm xúc của chính các học viên. Cảm xúc nội tâm mỗi cá nhân được Thắng chăm chút, dần hiển hiện một cách ấn tượng lên những vóc gỗ nhỏ xinh. Thắng nói, mình hứng thú với việc hướng dẫn học viên thể hiện ý tưởng của họ thành tác phẩm hơn so việc cho mọi người chép tranh theo mẫu bài tập.

Các bạn trẻ rất hứng thú khi tìm hiểu về chất liệu sơn mài. Sau khi được hướng dẫn, các bạn đã nắm rõ hơn về các kỹ thuật, nhiều bạn có thể tự làm trọn vẹn tác phẩm của mình. Có bạn sáng tạo kết hợp cả hai chất liệu sơn mài là sơn then và sơn cánh gián trên một tác phẩm rất ấn tượng. Học khoa Gốm Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp, hứng thú với sơn mài, Vũ Yến Linh theo “thầy Thắng” từ ngày mở lớp rồi tìm được hướng riêng cho mình khi kết hợp sơn mài với gốm. Linh cho biết, em rất ngưỡng mộ tranh của anh Thắng, mầu sắc trong tranh của anh rất khác biệt so dòng tranh truyền thống.

Nói về “GIŨA: Phong Sắc”, họa sĩ Phạm Khắc Thắng cho biết, ngoài việc tri ân các bạn học viên thì qua việc trưng bày kỹ thuật làm vóc, các chất liệu, dụng cụ sơn mài tại triển lãm, chúng tôi mong muốn các bạn trẻ có thể hiểu rõ hơn về sơn mài. Bởi nhiều bạn vẫn chưa phân biệt được đâu là sơn dầu và sơn mài. Thật vui vì mọi người đã rất hứng thú với triển lãm lần này tuy đây là cuộc trưng bày của các bạn không chuyên về mỹ thuật. Quá nửa các tác phẩm tại triển lãm đã được đánh dấu son từ những người yêu sơn mài và các nhà sưu tập.

Cùng với thông điệp “Sơn mài không cũ, và bất cứ ai cũng có thể bắt đầu với hội họa sơn mài”, sắp tới, họa sĩ Thắng dự định sẽ mở thêm cơ sở ở các địa phương khác nhằm phổ cập và lan tỏa được rộng hơn nghệ thuật sơn mài tới công chúng.