Thi tốt nghiệp THPT năm 2023:

Giảm áp lực, đúng tiêu chí

Hơn một triệu thí sinh đã tham gia Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Quy chế thi cơ bản được điều chỉnh, hoàn thiện, giữ ổn định như các năm trước. Ngành giáo dục và các cơ quan hữu trách cùng nỗ lực vào cuộc để bảo đảm một kỳ thi an toàn, công bằng và hiệu quả.
0:00 / 0:00
0:00
Thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại điểm thi Trường THPT A Phủ Lý (Hà Nam). Ảnh: HÀ THÂN
Thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại điểm thi Trường THPT A Phủ Lý (Hà Nam). Ảnh: HÀ THÂN

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, toàn quốc có 63 Hội đồng thi, gồm 2.272 điểm thi và 43.032 phòng thi. Tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi là 1.012.398 thí sinh, chiếm tỷ lệ 98,86% so với số đăng ký dự thi. Về cơ bản, các Hội đồng thi đã thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ thí sinh làm thủ tục dự thi thuận lợi; phổ biến quy chế đầy đủ; tạo tâm lý tốt để thí sinh an tâm tham gia kỳ thi.

Tuy nhiên, ngay môn thi đầu tiên đã có một sự cố đáng chú ý, đó là ảnh chụp đề thi môn Văn xuất hiện trên mạng vào khoảng 8 giờ ngày 28/6. Ngay sau đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nắm bắt thông tin kịp thời và chuyển thông tin cho Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) vào cuộc xác minh. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Lãnh đạo Bộ cũng cho biết thêm, thông tin trên không ảnh hưởng đến kỳ thi vì khả năng tương tác chỉ ở một số thí sinh. Bộ cũng đề nghị các Hội đồng thi tiếp tục tăng cường phương án phòng ngừa thiết bị công nghệ cao để hạn chế tối đa việc có thể gian lận trong phòng thi, quản lý chặt chẽ đề thi theo quy định.

Để bảo đảm, tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh thực hiện bài thi, cả kỳ thi diễn ra an toàn, cả trước và trong kỳ thi công tác thanh tra, giám sát luôn được coi trọng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập nhiều đoàn công tác đi cơ sở, phối hợp với các ban, bộ, ngành chức năng và địa phương. Cùng với đó, hoạt động tình nguyện hỗ trợ thí sinh dự thi năm nay cũng có nhiều sáng kiến, thay đổi phù hợp hơn với bối cảnh "sống chung, an toàn với dịch Covid-19".

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng lưu ý, các hội đồng thi cần chú trọng nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo "4 đúng - 3 không". Đó là, "đúng quy chế và hướng dẫn thi; đúng đủ quy trình, không được bỏ bất cứ một quy trình nào; đúng vị trí chức trách nhiệm vụ được giao; đúng thời điểm, kịp thời xử lý các tình huống bất thường - không lơ là chủ quan; không tự ý xử lý tình huống bất thường; không căng thẳng, áp lực quá mức".

Theo ghi nhận của phóng viên Nhân Dân cuối tuần, sự phối hợp khá tốt của các hội đồng thi với các cơ quan chức năng địa phương, các đội thanh niên tình nguyện, phóng viên báo chí đã góp phần giảm bớt áp lực của một kỳ thi quan trọng tầm cỡ quốc gia. Thêm vào đó, thời tiết nhiều nơi được cho là mát mẻ hoặc không quá khắc nghiệt cũng giúp không chỉ thí sinh mà người nhà, các phụ huynh đỡ vất vả trong mấy ngày chăm sóc các sĩ tử ứng thí.

Trước kỳ thi, những cảnh báo về tình trạng sử dụng công nghệ để gian lận thi cử đã được cơ quan chức năng hết sức lưu ý. Bởi vậy, lực lượng công an, bảo đảm an ninh kỳ thi đã vào cuộc rất tích cực, kịp thời ngăn chặn nhiều hành vi gian lận hay tiếp tay cho gian lận thi cử. Nhiều ý kiến thí sinh năm nay cho rằng, đề thi vừa sức, phù hợp với một kỳ thi mà kết quả vẫn được sử dụng "hai trong một", vừa để xét tốt nghiệp vừa để dự tuyển đầu vào đại học.

Đành rằng, những ngày chính diễn ra kỳ thi là quan trọng và mang tính quyết định đến kết quả, thành công của một kỳ thi, song để đánh giá một kỳ thi thật sự có an toàn, công bằng và hiệu quả hay không còn phụ thuộc vào các khâu tiếp theo như: chấm thi và phúc tra. Và hơn thế nữa, để thi cử trở thành "khâu đột phá" cho đổi mới việc dạy và học, ngành giáo dục đã đến lúc cần lắng nghe ý kiến chuyên gia, các nhà khoa học để tiếp tục đổi mới các hình thức thi cử trong bối cảnh cơ chế tự chủ cho các trường đại học ngày càng được thực thi sâu rộng!