Động lực cho năm mới

Năm Giáp Thìn 2024 là một năm rất sôi động với bóng đá Việt Nam khi các cấp độ đội tuyển tham gia nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.
0:00 / 0:00
0:00
Sự ủng hộ của người hâm mộ là nguồn động viên lớn cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: LÊ MINH
Sự ủng hộ của người hâm mộ là nguồn động viên lớn cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: LÊ MINH

Với đội tuyển quốc gia bóng đá nam (ĐTVN), nhiệm vụ sẽ khá nặng nề khi có hai trong ba giải đấu được đặt mục tiêu rõ ràng về thành tích.

Theo lịch trình trong năm 2024, ĐTVN sẽ tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á và AFF Cup, trong khi đội tuyển U23 sẽ tham dự VCK U23 châu Á. Đối với ĐTVN, cả hai giải đấu nói trên đều được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đặt ra mục tiêu thành tích, theo đó sẽ phấn đấu vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup và có huy chương ở AFF Cup.

Tuy nhiên, về chuyên môn nói chung thì lứa cầu thủ trẻ hiện nay dưới thời HLV Troussier còn thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc, trong khi các đối thủ có những thay đổi chất lượng, chẳng hạn như Indonesia sử dụng tới hơn chục cầu thủ nhập tịch. Dù vậy, khó khăn sẽ là thử thách cần thiết để thầy và trò HLV Troussier nỗ lực vượt qua. Trước mắt, ngay trong tháng 3 tới sẽ là hai trận quan trọng của ĐTVN với Indonesia (ngày 21 và 26/3) trong khuôn khổ vòng loại World Cup, nơi mà ĐTVN sẽ phải quên đi thất bại trước đối thủ này ở Asian Cup vừa qua và thể hiện một phong độ tốt hơn để giành ít nhất một trận thắng. Đó sẽ là động lực cho ĐTVN bởi đối thủ tiếp theo trong bảng đấu là Iraq có thực lực mạnh và gần như sẽ chiếm suất thứ hai trong bảng đấu. Mục tiêu có huy chương ở AFF Cup cũng sẽ không dễ dàng khi đối thủ chính Thailand có phong độ cao như đã được chứng kiến ở Asian Cup. Ở thời điểm AFF Cup diễn ra, ĐTVN đã có gần hai năm vận hành lối chơi mới và các cầu thủ cũng đủ kinh nghiệm nên thử thách ở AFF Cup sẽ là động lực giúp củng cố niềm tin về hướng đi đúng cho bóng đá Việt Nam thời kỳ chuyển giao thế hệ.

Thành công hay thất bại của bóng đá Việt Nam không phải là chuyện của riêng ai, vì thế sẽ rất cần sự đồng hành của cơ quan quản lý bóng đá, của người hâm mộ để tiếp thêm động lực cho thầy trò HLV Troussier đạt được các mục tiêu thành tích trong năm 2024.