Đặt niềm tin đúng chỗ

Cuối tháng 8 vừa qua, bóng đá Việt Nam có hai đợt hội quân đáng chú ý gồm đợt hội quân của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) chuẩn bị cho trận thi đấu giao hữu dịp FIFA Days và đợt hội quân của đội U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Các đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đang làm quen lối chơi mới. Ảnh: LÊ MINH
Các đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đang làm quen lối chơi mới. Ảnh: LÊ MINH

Điểm tương đồng của các đợt hội quân nói trên là việc HLV Troussier cho gọi khá nhiều tân binh và phần đông trong số này là cầu thủ trẻ ở các lứa từ U20 đến U23.

Để nền bóng đá có thể trụ vững trên một nền tảng chắc chắn thì xây dựng và phát triển các tuyến trẻ là công việc cực kỳ quan trọng. Ở thời kỳ bóng đá Việt Nam được coi là thành công nhất cùng HLV nước ngoài tính cho đến nay, tưởng như đã có lúc HLV Park Hang-seo quan tâm đến việc củng cố các lứa cầu thủ trẻ nhưng rốt cuộc áp lực thành tích trước mắt đã khiến mọi kế hoạch liên quan chủ đề ấy phá sản và ĐTVN trong nhiều năm chỉ dựa vào một bộ khung cố định ngày càng xuống phong độ cũng như không còn khát khao chiến thắng. Dưới thời của HLV Troussier, mọi chuyện dường như đã cải thiện hơn với những thay đổi từ công tác đào tạo trẻ, đặc biệt là việc đặt niềm tin và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Ở đợt tập trung U23, có 10 cầu thủ lứa U20 được gọi vào đội tuyển, trong khi cũng có tới một nửa danh sách của ĐTVN được triệu tập dịp FIFA Days là cầu thủ “mới toanh”. Một phần lý do của việc trao cơ hội nói trên là vì cả hệ thống bóng đá Việt Nam đang khởi động vận hành lối chơi bóng với triết lý mới là kiểm soát bóng và tấn công, nên ai cũng có cơ hội như nhau song điều quan trọng hơn là quyết tâm đổi mới, “thay máu” bằng cách tin tưởng vào nhân tố mới, nhân tố trẻ. Dĩ nhiên chỉ nói “suông” thì không ăn thua, những cầu thủ mới đã thật sự được tung vào trận và đem lại sức sống mới ở các đội tuyển dù thành tích thì còn phải chờ thời gian.

Bóng đá Việt Nam còn gần ba năm nữa trên hành trình hướng tới mục tiêu lớn là VCK World Cup 2026. Thời gian này không thật sự dài nhưng đủ để xây dựng, kết nối các lứa cầu thủ cùng đồng hành hướng về giấc mơ World Cup, miễn là các cầu thủ được truyền lửa và đặt niềm tin cho mục tiêu chung.