Theo ESCWA, nguy cơ mất an ninh lương thực đặc biệt nghiêm trọng đối với các quốc gia dễ bị tổn thương, chịu nhiều tác động của xung đột, có dư địa tài khóa hạn chế và phụ thuộc lớn vào nhập khẩu lương thực. Xung đột leo thang đang gây ra các “cú sốc liên kết” đối với hệ thống năng lượng, nước và lương thực, trong đó gián đoạn thương mại năng lượng được xem là cú sốc kinh tế vĩ mô tức thời lớn nhất khi xuất khẩu hydrocarbon của các nước vùng Vịnh giảm mạnh, trong khi giá dầu phi mã do Eo biển Hormuz bị “đóng cửa”. Tình trạng gián đoạn không ai mong muốn này đang thúc đẩy lạm phát, làm gia tăng thâm hụt ngân sách và tăng chi phí vận tải trong toàn khu vực.
ESCWA cũng cảnh báo an ninh nguồn nước đang đối mặt rủi ro khi có gần 40 triệu người tại các nước trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) phụ thuộc lớn vào nguồn nước khử mặn, khiến họ dễ bị tổn thương trước các sự cố liên quan năng lượng hoặc cơ sở hạ tầng khử mặn, cũng như ô nhiễm biển do xung đột. Quyền Tổng Thư ký ESCWA Mourad Wahba kêu gọi hành động khẩn cấp và có phối hợp ở cấp khu vực, bao gồm xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, tăng cường dự trữ chiến lược, đa dạng hóa các tuyến thương mại và đầu tư vào các hệ thống năng lượng, nước và lương thực có khả năng chống chịu cao.
Trong khi đó, nguồn cung lương thực đang chịu nhiều sức ép do khu vực Arab nhập khẩu phần lớn ngũ cốc và lượng dự trữ trong những năm gần đây chỉ đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ vỏn vẹn ba tháng. Giá nhiên liệu tăng, gián đoạn tuyến vận tải và giá phân bón cao được dự báo sẽ tiếp tục đẩy giá lương thực và chi phí sản xuất tăng, tác động mạnh nhất đến các gia đình thu nhập thấp. Ông Wahba cảnh báo, nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời, các tác động cộng hưởng của xung đột có thể làm gia tăng nghèo đói, gây bất ổn xã hội tại các quốc gia dễ bị tổn thương và đảo ngược tiến trình phát triển bền vững tại khu vực Arab.
Tình hình di cư do xung đột lại giáng thêm một đòn vào hoạt động viện trợ nhân đạo. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) cho biết, hơn 1,1 triệu người Lebanon đã phải di dời do xung đột, trong khi các lệnh sơ tán tiếp tục được mở rộng. Nhiều gia đình phải di chuyển đến các nơi trú ẩn tập trung, nhà người thân hoặc các khu định cư tạm thời, trong khi số khác vẫn chưa thể rời khỏi các khu vực xung đột và cần được hỗ trợ khẩn cấp. Khoảng 136.000 người phải tạm trú ẩn tại trường học và sân vận động. Bạo lực leo thang khiến 50% số cơ sở y tế do Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) hỗ trợ tại các khu vực xung đột phải đóng cửa, nhiều nhân viên y tế phải chạy lánh nạn. Các bệnh viện và trung tâm y tế còn trụ lại được đang hoạt động quá tải và thiếu nhân lực trầm trọng. UNFPA đã triển khai chín đơn vị y tế lưu động tại Lebanon nhưng vẫn chỉ như “muối bỏ bể” so nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.
Tổng Giám đốc Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) Amy Pope cũng lên tiếng cảnh báo, nguy cơ xảy ra tình trạng di dời quy mô lớn và kéo dài tại Lebanon do xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah. Bà cho rằng, mức độ tàn phá hiện nay là rất nghiêm trọng và nguy cơ từ các đợt bắn phá tiếp theo ngày càng nghiêm trọng. Tổng Giám đốc IOM nhận định cuộc khủng hoảng di dời hiện nay nghiêm trọng hơn nhiều so các lần xung đột trước đây giữa Hezbollah và Israel. Bà thậm chí phàn nàn rằng, cộng đồng quốc tế chưa nhận thức đầy đủ về quy mô cuộc khủng hoảng hiện nay trong bối cảnh nguồn lực dành cho ứng phó nhân đạo đang ở mức thấp chưa từng có. Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo Tom Fletcher cũng lo ngại xung đột giữa Israel và Hezbollah tại miền nam Lebanon có thể kéo dài, thậm chí dẫn tới nguy cơ xuất hiện một vùng lãnh thổ bị chiếm đóng mới.
Tình hình nhân đạo tại Dải Gaza cũng không khá hơn. OCHA cho biết, nhu cầu nhân đạo vẫn vượt xa khả năng đáp ứng và hiện chỉ có một cửa khẩu quốc tế được mở để tiếp nhận hàng hóa nhân đạo. LHQ chỉ rõ hiện trạng việc phân phối lương thực trong tháng 3 chỉ đáp ứng một nửa nhu cầu calo tối thiểu, dù mỗi ngày đã cung cấp gần 1,5 triệu suất ăn và 130.000 gói bánh mì.