CNN ngày 28/4 cho hay, tàu Mubaraz (trong ảnh) thuộc Công ty dầu khí quốc gia Adnoc của UAE đã vận chuyển hơn 130.000 m3 LNG qua Eo biển Hormuz. Lô hàng này được bốc tại đảo Das của UAE từ ngày 2/3. Tàu Mubaraz đã tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS) từ cuối tháng 3 trước khi phát tín hiệu trở lại khi ở ngoài khơi Ấn Độ vào ngày 28/4. Giới quan sát nhận định, tàu có thể đã vượt qua Eo biển Hormuz trong hai ngày 18 và 19/4. Trước đó, chỉ có tàu Sohar LNG do Panama và Nhật Bản đồng sở hữu đi qua eo biển này kể từ đầu tháng 3, song số hàng trên tàu rất ít. Việc tàu Mubaraz vận chuyển LNG đầy đủ được xem là dấu hiệu bước đầu cho thấy hoạt động vận tải năng lượng có thể đang dần được nối lại.
Gián đoạn lưu thông qua Eo biển Hormuz khiến thị trường LNG là một trong những lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất. Tuyến đường vận tải biển chiến lược này bị tắc nghẽn thời gian qua đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng và khiến giá năng lượng toàn cầu tăng cao. Giới phân tích cho rằng dù đã có tín hiệu phục hồi, lưu thông qua Eo biển Hormuz vẫn ở mức rất hạn chế và phụ thuộc chặt chẽ vào diễn biến an ninh khu vực, cũng như tiến triển của các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt xung đột.