“Chợ 0 đồng” cho sinh viên

Đều đặn sáng chủ nhật hằng tuần, hàng trăm sinh viên lại rủ nhau đi “Chợ 0 đồng”, được mở tại UBND phường Thanh Bình (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để mua thực phẩm.

Phân chia thực phẩm trước giờ mở bán.
Phân chia thực phẩm trước giờ mở bán.

Tại đây có đủ các loại rau xanh, củ, quả đến đồ tươi sống như: thịt lợn, trứng gà… được bán với giá “0 đồng”. 

Đây là hoạt động do MTTQ, các hội, đoàn thể phường Thanh Bình và các nhà tài trợ phối hợp thực hiện, nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với sinh viên, giúp các em tiết kiệm một phần chi phí sinh hoạt, yên tâm học tập trong bối cảnh khó khăn chung.

“Chợ 0 đồng” cho sinh viên -0
Sắp xếp thực phẩm lên kệ. 
“Chợ 0 đồng” cho sinh viên -0
 Mỗi suất thực phẩm có đầy đủ rau xanh, củ, quả, thịt lợn và trứng gà.
“Chợ 0 đồng” cho sinh viên -0
 Tự do lựa chọn loại rau, củ, quả ưa thích.
“Chợ 0 đồng” cho sinh viên -0
 Sinh viên được mua với giá 0 đồng.
“Chợ 0 đồng” cho sinh viên -0
 “Chợ 0 đồng” phục vụ từ 250-300 sinh viên/đợt.