Chính phủ và nhóm vũ trang Colombia nối lại đàm phán

Các đại diện Chính phủ Colombia và nhóm vũ trang Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN) đã chính thức bước vào vòng đàm phán thứ 6, với hy vọng đạt được tiến bộ mới trên con đường hướng tới hòa bình trọn vẹn cho đất nước. Hội đồng Bảo an LHQ khẳng định ủng hộ và hỗ trợ tích cực cho tiến trình hòa bình ở Colombia.
0:00 / 0:00
0:00
Vòng đàm phán hòa bình thứ 6 giữa Chính phủ Colombia và ELN tại Cuba. Ảnh: AGENCIES EFE
Vòng đàm phán hòa bình thứ 6 giữa Chính phủ Colombia và ELN tại Cuba. Ảnh: AGENCIES EFE

Lần đàm phán thứ 2 tại La Habana

Đây là vòng đàm phán hòa bình thứ 6 của Colombia và là lần thứ 2 được tổ chức tại Thủ đô La Habana của Cuba. Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel thông báo, ngày 22/1, cuộc đối thoại tiếp theo giữa Chính phủ Colombia và ELN đã chính thức bắt đầu. Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez khẳng định lại cam kết của Cuba ủng hộ và góp phần thúc đẩy hòa bình của Colombia và quyền tự quyết của các dân tộc.

Trong vòng đàm phán hòa bình thứ 3 và là lần đầu diễn ra tại La Habana vào tháng 5/2023, Chính phủ Colombia và ELN đã ký thỏa thuận ngừng bắn song phương tạm thời trên phạm vi toàn quốc, kéo dài 180 ngày, kể từ ngày 3/8/2023. Đây là lệnh ngừng bắn có hiệu lực dài nhất mà các bên ở Colombia ký kết, nhằm tạo điều kiện cần thiết cho dân thường, các nhà lãnh đạo xã hội, cộng đồng dân tộc thiểu số, phụ nữ... thực hiện các quyền trên lãnh thổ Colombia. Thỏa thuận được thực hiện với sự giám sát của LHQ, Giáo hội Công giáo và các nước tham gia bảo lãnh. Đây cũng là văn kiện với bước đi cụ thể nhất, hướng tới thỏa thuận hòa bình toàn diện và là cơ sở chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch tại Colombia.

Phát biểu ý kiến ngày 22/1, thành viên phái đoàn Chính phủ Colombia, Thượng nghị sĩ Ivan Cepeda bày tỏ lạc quan về vòng hòa đàm mới, tin tưởng hai bên sẽ đạt thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn song phương, vốn có hiệu lực đến ngày 29/1 tới. Trước đó, hai bên cũng đã đạt một số kết quả cụ thể trong vòng đàm phán thứ 5 tại Mexio hồi tháng 12/2023.

Trên mạng xã hội X, người đứng đầu phái đoàn ELN, ông Israel Ramírez cũng nhấn mạnh kỳ vọng các bên tiến gần hơn và cụ thể hóa những bước chuyển đổi mà Colombia cần để xây dựng hòa bình.

Khẳng định ủng hộ tiến trình hòa bình Colombia

Hội đồng Bảo an LHQ đã khẳng định lại sự “hỗ trợ đầy đủ và tuyệt đối” dành cho tiến trình hòa bình tại Colombia. Trong thông cáo đưa ra cuối tuần trước, các nước thành viên Hội đồng Bảo an đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm thực hiện một cách toàn diện đối với thỏa thuận hòa bình mà Chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã ký năm 2016.

Thông cáo cũng nhấn mạnh vai trò của các quan chức mới được bầu trong các cuộc bầu cử địa phương trong việc thúc đẩy hòa bình, cũng như sự tham gia đầy đủ, bình đẳng, có ý nghĩa và an toàn của phụ nữ thuộc nhiều tầng lớp trong tiến trình hòa bình. Hội đồng Bảo an cũng đánh giá cao sự quan tâm của giới chức Colombia đối với việc cải cách nông thôn, đồng thời ghi nhận các bước tiến của Chính phủ Colombia trong việc phân bổ đất đai cho nông dân và cộng đồng thổ dân, cũng như việc triển khai chương trình tái hòa nhập toàn diện đối với các cựu thành viên Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC). Hội đồng Bảo an hoan nghênh cam kết của Chính phủ Colombia đối với các điều khoản liên quan cộng đồng thổ dân và kỳ vọng tiến độ thực hiện các điều khoản này đạt mức 60% vào năm 2026.

Hội đồng Bảo an cũng hoan nghênh nỗ lực của Chính phủ Colombia trong việc thúc đẩy hòa bình thông qua đối thoại và đàm phán với ELN và các nhóm vũ trang khác ở Colombia, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu giảm tình trạng bạo lực. LHQ khẳng định cam kết phối hợp chặt chẽ với Colombia trong triển khai thỏa thuận hòa bình.