Chelsea đang bất ổn

Chelsea giàu tiền bạc nhưng nghèo về mặt kết quả. Những kết quả kém trên sân cỏ đẩy Chelsea vào cảnh bất ổn. Một số người phải chịu trách nhiệm và cố vấn Claude Makelele vừa phải rời cương vị.
0:00 / 0:00
0:00
Chelsea đã thua ba trận, chỉ thắng một trong mùa giải mới.
Chelsea đã thua ba trận, chỉ thắng một trong mùa giải mới.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, đội bóng thành London chi 462,1 triệu euro để mua sắm cầu thủ mới. Đây là kỷ lục trong một phiên chuyển nhượng trong lịch sử bóng đá châu Âu và thế giới. Kết quả, đội mới chỉ giành 5 điểm sau sáu vòng Premier League. Mùa trước, trong hai kỳ mua sắm, Chelsea tiêu 611,49 triệu euro nhưng vẫn hụt vé tham dự cúp châu lục.

Cuối tuần trước, ở vòng 6 Premier League, khán đài sân Stamford Bridge xuất hiện nhiều tiếng la ó khi chứng kiến đội nhà thi đấu bạc nhược và thua Aston Villa 0-3. Chelsea đã thua ba trận mùa này, chỉ thắng một và là một trong những CLB tấn công kém nhất bóng đá Anh. Nghĩa là trung bình một pha dứt điểm của Chelsea chỉ có hiệu quả 0,06 bàn thắng. Đây là tỷ lệ thấp nhất Premier League, chỉ hơn Luton Town (0,02).

“Dự án của chúng tôi hoàn toàn mới, với những điều chỉnh và tầm nhìn”, Pochettino tự bảo vệ mình. Nhà cầm quân người Argentina vẫn chưa có bất kỳ dấu ấn nào kể từ khi nhận việc. Chấn thương của một vài cầu thủ không phải nguyên nhân chính dẫn đến kết quả kém. Đội hình của “The Blues” rất chất lượng và có một loạt cầu thủ nằm trong số các hợp đồng đắt giá nhất bóng đá Anh như Enzo Fernandez, Moises Caicedo hay Mykhaylo Mudryk.

Vấn đề là Pochettino đang loay hoay để tìm công thức tối ưu nhằm vận hành đội bóng. Ông đang giống như một người thuyền trưởng với chiếc la bàn hỏng giữa đại dương, trong khi các cầu thủ không thể hiện được tiếng nói chung.

Để giải quyết vấn đề, Chelsea vừa nói lời chia tay với Claude Makelele. Một quyết định khiến người hâm mộ càng thêm thất vọng. Kể từ năm 2019, Makelele đóng vai trò cố vấn kỹ thuật. Cựu tiền vệ người Pháp chủ yếu tư vấn cho các cầu thủ trẻ, bao gồm cả những trường hợp cho mượn. Ảnh hưởng của chuyên gia 50 tuổi này rất lớn, khi Chelsea bán được nhiều cầu thủ trẻ để cân bằng tài chính và tránh khỏi các án phạt từ Premier League hay Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA).

Ở kỳ chuyển nhượng vừa qua, Chelsea chi nhiều nhất và cũng có doanh thu tốt nhất. “The Blues” nhận về ngân sách 267 triệu euro. Một phần trong số này là thương vụ bán Mason Mount cho Man United với giá 64,2 triệu euro.

Không lâu trước khi chia tay Makelele, Chelsea bí mật chấm dứt hợp đồng của Bruno Saltor, thành viên người Tây Ban Nha trong ban huấn luyện. CLB thông báo với Saltor, cựu trợ lý của Graham Potter rằng, ông “sẽ làm việc trong nhóm của Pochettino”. Thế nhưng, điều ông nhận được là văn bản chấm dứt hợp đồng.

Kể từ khi Todd Boehly mua lại Chelsea, nhiều quyết định sa thải được đưa ra và mua sắm vô tội vạ khiến cho niềm tin sứt mẻ. Nếu như Marina Granovskaia bị đuổi có thể hiểu vì liên quan ông chủ cũ Roman Abramovich, thì Petr Cech phải rời ghế cố vấn kỹ thuật và hiệu suất khiến người hâm mộ bất ngờ. Từ Cech đến Makelele, các biểu tượng mang giá trị truyền thống bị loại bỏ, khiến Chelsea càng bất ổn.