Trang chủ Trung du và miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Chàng Trung úy lan tỏa lối sống xanh

Vừa nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, Trung úy Phạm Minh Hiếu (Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Tĩnh) còn rất say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh.

Minh Hiếu (người đứng bên trái) luôn nỗ lực chia sẻ các giải pháp xử lý rác hữu cơ, bảo vệ môi trường. Ảnh VĂN HẢI
Minh Hiếu (người đứng bên trái) luôn nỗ lực chia sẻ các giải pháp xử lý rác hữu cơ, bảo vệ môi trường. Ảnh VĂN HẢI

Trung úy Phạm Minh Hiếu (sinh năm 1998), tốt nghiệp Khoa Công nghệ thông tin Trường đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân (Bộ Công an) với tấm bằng loại giỏi. Đề cao và thực hành lối sống xanh từ thời sinh viên, Hiếu nhận thấy một thực trạng đáng lo ngại, khi lượng rác hữu cơ sinh hoạt phát sinh hằng ngày rất lớn, chiếm tới hơn 60% tổng lượng rác thải, hầu hết bị chôn lấp hoặc đốt, gây ô nhiễm môi trường và lãng phí tài nguyên. Từ ý nghĩ này, Minh Hiếu nung nấu xây dựng mô hình biến rác hữu cơ thành tài nguyên.

Đầu năm 2023, Trung úy Phạm Minh Hiếu bắt tay xây dựng mô hình “Hà Tĩnh xanh”, dùng men vi sinh biến rác hữu cơ thành phân hữu cơ và thức ăn lên men cho vật nuôi, từ đó tăng ý thức phân loại rác và bảo vệ môi trường cho cộng đồng, đặc biệt trong trường học. Để hiện thực hóa ý tưởng, anh miệt mài tìm hiểu các phương pháp xử lý rác hữu cơ tiên tiến, đặc biệt chú trọng những mô hình phù hợp điều kiện đô thị tại Việt Nam nói chung và Hà Tĩnh nói riêng. Minh Hiếu đã thử nghiệm nhiều công thức men vi sinh và quy trình xử lý khác nhau. Sau nhiều lần thất bại, Hiếu đã thành công trong việc biến vỏ hoa quả, thức ăn thừa... thành phân bón hữu cơ, có mùi thơm tự nhiên.

Anh Hiếu chia sẻ: “Qua tìm hiểu, tôi nhận thấy phương pháp ủ khí Bokashi có nhiều ưu điểm vượt trội: công nghệ đơn giản, dễ áp dụng, không gây mùi hôi và phù hợp cả ở đô thị lẫn nông thôn. Tôi tự sản xuất men vi sinh, tận dụng vật liệu tái chế để thiết kế thùng ủ, đồng thời xây dựng quy trình xử lý hai giai đoạn giúp rác phân hủy nhanh hơn, tiết kiệm diện tích và bảo quản phân bón hiệu quả hơn”.

Năm 2024, Minh Hiếu tham gia cuộc thi “Khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh” và đạt giải “Tiềm năng” với dự án “Hà Tĩnh xanh - Biến rác hữu cơ thành tài nguyên”. Hiện nay, giải pháp của dự án đã được triển khai thử nghiệm tại hơn 100 hộ gia đình; bốn trường học và một khu du lịch sinh thái. Các cá nhân, tổ chức sử dụng giải pháp đều đánh giá cao ý nghĩa, tính hiệu quả, chất lượng của giải pháp.

Với cương vị là Phó Bí thư Chi đoàn Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, anh Hiếu luôn nỗ lực, cố gắng vượt khó khăn, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị ngày càng đi lên. “Là một người trẻ, ngoài việc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tôi mong muốn đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng”, anh Hiếu tâm sự.

Những năm qua, anh Hiếu cũng tích cực tham gia hoạt động xây dựng nông thôn mới; vận động cán bộ, đoàn viên trong đơn vị tham gia hỗ trợ chính quyền địa phương và nhân dân tại những địa bàn khó khăn sớm về đích nông thôn mới.

Thông qua dự án “Hà Tĩnh xanh”, Phạm Minh Hiếu muốn lan tỏa lối sống xanh, sạch, bền vững đến với cộng đồng, đặc biệt là xây dựng ý thức phân loại và xử lý rác hữu cơ tại nguồn. Hiếu tin rằng, nếu mỗi người thay đổi một chút trong thói quen sinh hoạt hằng ngày, sẽ cải thiện rất lớn tình trạng ô nhiễm môi trường.