Chính sách góp phần mở rộng độ bao phủ BHYT, giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh và cải thiện chăm sóc sức khỏe, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị về triển khai chính sách BHYT cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương khẩn trương rà soát, lập danh sách và cấp thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng theo quy định. Đối với các xã khu vực III, chính quyền địa phương thực hiện lập danh sách toàn bộ người dân trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ quyền lợi được cấp thẻ BHYT từ ngân sách nhà nước. Với các xã khu vực II và các xã có thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi, việc rà soát tập trung đúng đối tượng là người dân tộc thiểu số, đặc biệt là các hộ cận nghèo.
Để bảo đảm triển khai kịp thời, BHXH tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với địa phương trong rà soát, lập danh sách, cấp thẻ BHYT. Người dân có thể sử dụng qua VNeID, VssID hoặc căn cước công dân. Việc triển khai chính sách được đánh giá có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho người dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn khó khăn.
Hồ hởi đón nhận thông tin được cấp miễn phí BHYT, ông Hồ Ta Đăng, dân tộc Vân Kiều, ở xã Khe Sanh chia sẻ: Trước đây, khi còn là thị trấn, chỉ một số ít đối tượng như hộ nghèo, người có công mới được hỗ trợ BHYT. Sau khi sắp xếp, sáp nhập các xã Khe Sanh - Húc - Hướng Tân thành xã Khe Sanh thuộc diện đặc biệt khó khăn, toàn bộ người dân đều được Nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí, không phân biệt thành phần hay điều kiện kinh tế. Đây là chính sách đúng đắn, rất thiết thực, nhất là với đồng bào Vân Kiều, Pa Cô còn nhiều khó khăn.
Ông Hồ Văn Giỏi, ở xã Hướng Lập cho biết, nhiều bà con rất vui mừng khi nhận được thông tin này; người dân tại các địa bàn như Lao Bảo, Cồn Tiên, Bến Quan… đều mong sớm được cấp thẻ. Theo ông Giỏi, hỗ trợ BHYT không chỉ giúp người dân yên tâm khám, chữa bệnh mà còn là giải pháp thiết thực góp phần giảm nghèo. “Với đồng bào vùng khó khăn, lo nhất là khi đau ốm phải chi phí lớn. Nay việc khám, chữa bệnh đã được Nhà nước hỗ trợ, bà con rất phấn khởi”, ông nói.
Theo Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 13/2/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2026-2030, toàn tỉnh có 826 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó 345 thôn đặc biệt khó khăn. Qua rà soát, hơn 300.000 người sẽ thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng BHYT.