Căng thẳng leo thang

Cuộc khủng hoảng y tế ở Hàn Quốc tiếp tục leo thang khi các giáo sư y khoa cảnh báo tẩy chay chương trình đào tạo bác sĩ trẻ ngay trước thềm năm học vào tháng 9 tới. “Xứ sở kim chi” còn đối mặt nguy cơ hơn 10.000 bác sĩ thực tập nghỉ việc bất chấp thời hạn chót đặt ra.
0:00 / 0:00
0:00
Các bác sĩ cao cấp nộp đơn xin nghỉ việc tại một bệnh viện đa khoa ở Thủ đô Seoul. Ảnh: YONHAP
Các bác sĩ cao cấp nộp đơn xin nghỉ việc tại một bệnh viện đa khoa ở Thủ đô Seoul. Ảnh: YONHAP

Nhiều giáo sư y khoa của Hàn Quốc đã tuyên bố tẩy chay các chương trình đào tạo dành cho bác sĩ mới ra trường, nhằm phản đối việc chính phủ thúc đẩy việc chấp nhận đơn thôi việc của các thực tập sinh đình công và việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y. Các giáo sư khoa X-quang tại Trường đại học Công giáo Hàn Quốc cho biết, sẽ không tham gia các chương trình đào tạo dành cho bác sĩ thực tập chuẩn bị tham gia khóa học vào nửa cuối năm nay, nếu chính phủ vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp mà nhóm giáo sư này cho là không phù hợp.

Các giáo sư của Trường đại học Công giáo là bác sĩ cao cấp tại Bệnh viện St.Mary - một trong năm bệnh viện đa khoa và là một trong bảy bệnh viện đào tạo lớn ở Thủ đô Seoul. Dự kiến có thêm nhiều giáo sư khác cũng tham gia tẩy chay các chương trình đào tạo dành cho bác sĩ mới ra trường, khi ủy ban ứng phó khẩn cấp của Trường đại học Công giáo công bố lập trường chính thức vào tuần tới.

Trong bối cảnh khủng hoảng y tế chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”, Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra một loạt biện pháp để thuyết phục các bác sĩ đình công quay trở lại làm việc. Hãng tin Yonhap dẫn nguồn Bộ Y tế Hàn Quốc cho hay, bất chấp những nỗ lực kéo dài nhiều tháng giữa chính phủ nước này và cộng đồng y tế, hơn 10.000 bác sĩ thực tập tham gia đình công có thể thật sự rời bỏ công việc khi đến nay họ vẫn quyết định không rút đơn từ chức. Tháng 2 vừa qua, hơn 90% trong số khoảng 13.000 bác sĩ trẻ đã nộp đơn xin từ chức để phản đối kế hoạch tăng mạnh chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường y, vốn được cho là nguyên nhân khiến cạnh tranh vị trí việc làm ở các bệnh viện trở nên khốc liệt hơn. Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra một loạt biện pháp để thuyết phục họ quay lại làm việc, nhưng phần lớn vẫn chưa nhất trí.

Tuần trước, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định rút lại mọi biện pháp phạt các bác sĩ thực tập không tuân thủ lệnh quay trở lại làm việc, đồng thời cho phép họ nộp đơn xin lại chương trình đào tạo bắt đầu vào tháng 9 để được hưởng chế độ đãi ngộ đặc biệt, chẳng hạn như được miễn quy định cấm nộp đơn nhiều lần vào một khoa trong cùng một năm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, quyết định mới làm tổn hại đến nguyên tắc công bằng trong cách xử lý các vụ việc lao động, vì quyết định này đồng nghĩa với việc các bác sĩ sẽ không bị trừng phạt dù có hành vi bất hợp pháp.

Bất chấp đề xuất hòa giải của chính phủ nhằm chấm dứt cuộc đình công kéo dài, hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu bác sĩ thực tập sẽ quay trở lại làm việc. Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Cho Kyoo Hong đã yêu cầu các bệnh viện hoàn tất việc chấp nhận đơn từ chức của những bác sĩ này trước ngày 22/7, đồng thời cam kết không đình chỉ giấy phép y tế của những người đình công, cho dù họ có quay lại bệnh viện hay không. Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc nêu rõ: “Sau khi xác nhận các vị trí trống, chính phủ sẽ bắt đầu quy trình tuyển dụng bác sĩ thực tập trong nửa cuối năm”, đồng thời nhấn mạnh, các bác sĩ trẻ có cơ hội lấy được giấy phép chuyên môn nếu họ nộp đơn cho khóa học sắp tới.

Chính phủ Hàn Quốc đã hoàn tất việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 1.500 sinh viên vào các trường y trong năm tới nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh do tình trạng thiếu bác sĩ. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cũng đang tuyển dụng thực tập sinh mới để làm giảm tác động của tình trạng các thực tập sinh từ chức hàng loạt. Trong khi đó, các bệnh viện đang tuyển 7.707 bác sĩ mới ra trường tham gia chương trình đào tạo dự kiến sẽ được triển khai vào tháng 9 tới.

Trước áp lực của cuộc khủng hoảng ảnh hưởng nghiêm trọng tới dịch vụ y tế phục vụ người dân, Chính phủ Hàn Quốc cam kết tăng cường hơn nữa hệ thống cấp cứu nhằm lấp đầy khoảng trống dịch vụ y tế. Bộ trưởng Cho Kyoo Hong cũng cam kết tiến hành cải cách cơ bản hệ thống y tế để giảm bớt sự phụ thuộc của các bệnh viện lớn vào bác sĩ thực tập.