Để chuẩn bị cho các trận giao hữu nói trên, mới đây HLV Troussier đã công bố danh sách 33 cầu thủ được gọi tập trung với sự bất ngờ khi trong danh sách có đến gần một nửa là cầu thủ ở độ tuổi U23. Một loạt cựu binh, thậm chí là trụ cột của ĐTVN dưới thời HLV Park Hang-seo như Công Phượng, Văn Thanh, Hồng Duy, Tiến Dũng, Văn Quyết, Thành Chung đã bị loại để nhường chỗ cho các nhân tố trẻ như Duy Cương, Tuấn Tài, Văn Khang, Tuấn Dương, Vỹ Hào, Văn Tùng, Thanh Nhàn... Việc loại các cầu thủ đã thành danh và dày dạn kinh nghiệm để đưa vào những nhân tố trẻ còn đang trong quá trình học hỏi tích lũy mang nhiều yếu tố rủi ro, nhất là trước trận đánh lớn như vòng loại World Cup, thế nhưng nếu không tin dùng cầu thủ trẻ vào lúc này thì tương lai của ĐTVN sẽ ra sao khi nhiều trụ cột đã không còn đủ phong độ và khát khao chiến thắng. Thế nên, dù mục tiêu then chốt của bóng đá Việt Nam là World Cup thì sự quyết tâm “thay máu” của HLV Troussier rất cần được ủng hộ.
Vấn đề là ở chỗ chúng ta sẽ cần giải pháp hợp lý đối với các cầu thủ trẻ đã và sẽ khoác áo đội tuyển quốc gia nhưng lại gặp khó khăn trong việc có một chỗ đứng ở các CLB của họ, nhất là khi quy định mới ở V.League giờ đây cho phép có nhiều hơn yếu tố nước ngoài về mặt lực lượng tại các đội bóng V.League. Bóng đá Việt Nam đã “đánh cược” khi quyết định tin dùng cầu thủ trẻ ở cấp độ đội tuyển quốc gia và điều đó đòi hỏi có sự đồng bộ ở cấp CLB, nếu không thì kế hoạch ấy rất dễ phá sản.
Chúng ta còn khoảng thời gian hơn hai năm tới thời điểm VCK World Cup. Dù kết quả ra sao thì con đường đang đi là cần thiết để tới thời điểm quyết định, bóng đá Việt Nam sẽ trình làng một lực lượng giàu sức trẻ, phong độ và tính chiến đấu, đồng thời có sự kế thừa giữa các lứa cầu thủ kế tiếp nhau.