Theo World Record Academy, 1.230 nhạc công (trong ảnh) đã tham gia để góp phần tạo nên kỷ lục này. Buổi hòa nhạc không chỉ tạo ra dấu ấn nghệ thuật mà còn góp phần khẳng định Hồng Công như một trung tâm giao lưu văn hóa quốc tế.
Hé lộ lịch sử từ hiện vật 1.300 năm tuổi
Các nhà khảo cổ của Israel cho biết, đã phát hiện một hiện vật bằng đá cẩm thạch với ba hốc tròn tại di chỉ cổ Hippos ở khu vực Cao nguyên Golan, cung cấp thêm hiểu biết mới về nghi lễ rửa tội trong thời kỳ Kitô giáo cách đây khoảng 1.300 năm. Hiện vật được cho là dùng để chứa dầu phục vụ nghi lễ tôn giáo, cho thấy nghi lễ rửa tội tại Hippos bao gồm ba lần xức dầu, một thực hành chưa từng được ghi nhận trong các tài liệu lịch sử trước đây.
Phi hành đoàn Artemis II trở về sau chuyến bay lịch sử
Sau khi hoàn tất chuyến bay vòng quanh Mặt Trăng với hàng loạt dấu mốc lịch sử, ngày 7/4, bốn phi hành gia trên tàu vũ trụ Orion bắt đầu hành trình trở về Trái đất. Theo AP, hành trình trở về của tàu Orion dự kiến kéo dài khoảng bốn ngày theo quỹ đạo “tự do hồi quy”. Đây là chuyến bay quanh Mặt Trăng đầu tiên sau hơn 50 năm.
Kỷ lục mới về khoan băng nước nóng
Nhóm thám hiểm Nam Cực thứ 42 của Trung Quốc mới đây hoàn thành thử nghiệm khoan băng nước nóng đầu tiên tại khu vực Hồ băng ngầm Kỳ Lân, đạt độ sâu 3.413m. Theo Xinhua, thành tựu này phá vỡ kỷ lục quốc tế trước đó trong thử nghiệm khoan băng nước nóng với độ sâu 2.540 m. Khoan băng nước nóng là phương pháp sử dụng dòng nước được đun nóng rồi phun với áp suất cao để làm tan băng, tạo lỗ khoan nhanh chóng qua các sông băng hoặc tảng băng lớn.
Tìm thấy chiếc mũ vàng 2.500 năm tuổi bị đánh cắp
Thám tử nghệ thuật người Hà Lan Arthur Brand thông báo chiếc mũ bằng vàng (trong ảnh) có niên đại khoảng 2.500 năm của Romania, bị đánh cắp tại Hà Lan hồi tháng 1/2025 đã được tìm thấy. Chiếc mũ bằng vàng có từ thế kỷ V trước Công nguyên đã bị đánh cắp trong vụ đột nhập táo bạo vào Bảo tàng Drents. Một nhóm cướp đã sử dụng pháo nổ để phá cửa, sau đó đập vỡ các tủ trưng bày và lấy đi chiếc mũ cùng ba vòng tay vàng.