Để phục vụ đời sống tinh thần cho người dân Hà Nội, Thủ đô có một hệ thống khá đầy đủ các nhà hát, từ Chèo, đến Kịch, Cải Lương, Tuồng, Xiếc và tạp kỹ, múa rối. Nhưng trừ Nhà hát múa rối Thăng Long luôn sáng đèn quanh năm (cũng một phần nhờ khách du lịch nước ngoài, thì năm nào các đơn vị sân khấu chuyên nghiệp cũng công diễn vở mới, chương trình mới. Tuy nhiên, đại diện các nhà hát cho biết khách đến rạp những buổi đầu phần lớn là khán giả nhận vé mời, sau những buổi đó, thì khán giả say mê bỏ tiền túi ra mua vé thưởng thức rất ít. Nhiều vở diễn phải hủy bỏ hoặc kéo ngắn lịch diễn lại vì không có khách. Nỗi buồn sân khấu vắng khán giả kéo dài mấy thập niên qua là một thực tế được nhắc lại ở tất cả các hội thảo.
Trong những nguyên nhân sân khấu bị khán giả từ chối, ngoài những nguyên nhân khách quan như sự chiếm lĩnh của truyền hình, điện ảnh, thì một tác giả cũng thẳng thắn chỉ ra rằng: “Nội dung các vở kịch né tránh đề tài được khán giả quan tâm là nguyên nhân lớn khiến người xem quay lưng với sân khấu”. Nguyên nhân quan trọng nữa được nêu lên là khi trình độ khoa học - kỹ thuật đã có bước tiến vượt bậc, để phát triển, sân khấu buộc phải đi tìm những hình thức biểu hiện mới, có sự ứng dụng của khoa học và kỹ thuật hiện đại. Trong khi đó đa số những đơn vị biểu diễn ở ta (toàn quốc chứ không riêng gì Thủ đô) vẫn dùng những kịch bản cũ kỹ về nghệ thuật biểu hiện, khiến cho người xem - nhất là khán giả trẻ từ chối sân khấu như một thú vui giải trí…
Ở bên ngành điện ảnh, rất gần gũi với sân khấu, thì có một câu chuyện khác, cũng đang làm “thụt lùi” giá trị của khá nhiều tác phẩm. Đó là tình trạng “bình hoa” di động xuất hiện trong quá nhiều bộ phim gần đây. Đây là từ nhiều người trong ngành điện ảnh và hâm mộ dùng để chỉ những diễn viên có tạo hình đẹp, nhưng diễn xuất thì lại dở. Những bộ phim truyền hình hay điện ảnh được nhiều người quan tâm gần đây như “Người phán xử”, “S.O.S sói trắng”, “Tấm Cám - chuyện chưa kể”… đều thấy có xuất hiện hiện tượng này. Nhưng cũng cần phải nói, lỗi này không chỉ thuộc về các “bình hoa”, mà còn thuộc về đạo diễn và nhà sản xuất, khi “tham” đưa các hotgirl, hotboy chỉ chụp ảnh hay hát là đẹp, còn khi diễn thì cứng đờ. Việc này để nhằm thu hút khán giả trẻ, nhưng cuối cùng lại thành ra “gậy đập lưng ông”…