Giữa nắng nóng đỉnh điểm

Những ngày này, Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm tính từ đầu hè. Thời gian có nắng nóng gay gắt nhất là từ 10 - 17 giờ. Khoảng thời gian 14 giờ mấy ngày nay, nhiệt độ thực tế ngoài trời do tác động cộng hưởng của nền bê-tông, đường nhựa, hiệu ứng đô thị... đo được trên các tuyến đường không có bóng cây lên đến gần 50 độ C, gần 60 độ C trên mặt đường nhựa và xấp xỉ 70 độ C trong ô-tô để ngoài trời khi không bật điều hòa.

Công việc thường nhật.
Công việc thường nhật.

Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và các tỉnh miền trung sẽ kéo dài đến hết ngày 6-7. Sau đó, nắng nóng sẽ giảm dần cường độ. Cơ quan này cũng cảnh báo người dân hạn chế ra đường khi nắng nóng đạt cường độ mạnh nhất, để tránh bị sốc nhiệt, say nắng... Tuy vậy, theo ghi nhận của phóng viên, dù thời tiết khắc nghiệt nhưng nhiều người lao động tại Hà Nội như: nhân viên vệ sinh môi trường, công nhân xây dựng, người bán hàng rong... vẫn đang phải phơi mình giữa nắng để mưu sinh.

Bốc vác giữa trưa tại chợ Đồng Xuân.

Giữa nắng nóng đỉnh điểm ảnh 2

Hàn cốt trụ đường bộ trên cao giữa cái nắng khốc liệt.

Giữa nắng nóng đỉnh điểm ảnh 3

Tranh thủ thu gom phế liệu bất chấp nóng đến bỏng rát lúc 14 giờ chiều.

Giữa nắng nóng đỉnh điểm ảnh 4

Bịt kín tới mức có thể.

Giữa nắng nóng đỉnh điểm ảnh 5

Nắng nóng cường độ cao có thể gây sốc nhiệt khi ở lâu ngoài trời.

Giữa nắng nóng đỉnh điểm ảnh 6

Phun nước làm mát giữa cái nắng cao độ.

Giữa nắng nóng đỉnh điểm ảnh 7

Tiêu thụ nước tăng mạnh trong những ngày này.