Trong buổi họp báo kéo dài bốn giờ đồng hồ quy tụ khoảng 1.600 phóng viên trong nước và quốc tế vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ mới vào năm tới với tư cách ứng cử viên độc lập và hy vọng có được sự ủng hộ từ các đảng phái và tổ chức. Trước đó, ngày 6-12, Tổng thống Putin chính thức tuyên bố sẽ tìm kiếm nhiệm kỳ thứ tư sau nhiều tháng xuất hiện những đồn đoán về khả năng tái tranh cử của ông. Hiện, Tổng thống Putin vẫn chưa quyết định người sẽ đứng đầu chiến dịch tranh cử của ông.
Theo Sputnik News, để tham gia với tư cách là ứng cử viên độc lập, ông Putin cần thu thập đủ 300.000 chữ ký ủng hộ. Đảng Nước Nga Thống nhất đã bày tỏ sự ủng hộ quyết định của ông Putin và khẳng định sẽ hỗ trợ Tổng thống Nga thu thập chữ ký để đủ điều kiện ứng cử trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 18-3-2018, trùng ngày kỷ niệm sự kiện bán đảo Crimea sáp nhập Nga.
Trong cuộc họp báo, Tổng thống Putin nhấn mạnh nền kinh tế Nga cần dựa vào công nghệ cao. Ông Putin cho biết, nước Nga đang dần hồi phục từ cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong hai thập kỷ qua. Cụ thể, kinh tế Nga đã vượt qua được tác động kép của tình trạng giá dầu sụt giảm, các biện pháp trừng phạt của phương Tây và đạt mức tăng trưởng 1,6% năm nay. Với tình hình tăng trưởng khả quan, ông Putin cam kết sẽ cải thiện thu nhập của người dân nếu tái đắc cử nhiệm kỳ tới. Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển cơ sở hạ tầng, chăm sóc y tế và giáo dục tại Nga.
Những định hướng để nước Nga phát triển toàn diện cũng được ông Putin đề cập trong cuộc họp báo. Theo đó, về quốc phòng, Tổng thống Nga cho biết, Nga chi 46 tỷ USD mỗi năm cho lĩnh vực này. Con số này chỉ bằng khoảng 15% tổng chi tiêu cho quốc phòng của Mỹ. Do đó, theo ông Putin, nước Nga sẽ phải tăng cường phát triển quân sự. Dù vậy, chi phí quân sự ở Nga cần cân đối để bảo đảm an ninh quốc gia và không gây tổn hại nền kinh tế đất nước, đồng thời không tham gia chạy đua vũ trang. Ông Putin cũng cam kết bảo đảm lợi ích của Nga trong các vấn đề đối ngoại và khẳng định sẽ không rút khỏi bất cứ hiệp ước nào ngay cả khi có những mâu thuẫn với những nước thành viên trong các hiệp ước quốc tế.
Theo người đứng đầu Điện Kremlin, hệ thống chính trị nước này “cần phải có tính cạnh tranh”. Tuy nhiên, Tổng thống Putin đánh giá, các đối thủ vẫn chưa có được một cương lĩnh tranh cử rõ ràng, mang tính thực tế và khả thi như chiến dịch của ông.
Ông Putin, 65 tuổi, trở thành Tổng thống Nga lần đầu vào năm 2000. Ông liên tục đảm nhiệm vai trò này hai nhiệm kỳ, từ năm 2000 đến năm 2008 và tiếp tục trở thành Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ ba, từ năm 2012 đến nay (từ năm 2011, theo Hiến pháp Nga sửa đổi, nhiệm kỳ Tổng thống Nga được kéo dài từ bốn lên sáu năm). Trong thời gian giữa nhiệm kỳ thứ hai và thứ ba làm Tổng thống, ông giữ vị trí Thủ tướng. Nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, ông Putin sẽ nắm quyền đến năm 2024.
Trong suốt những năm cầm quyền, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã duy trì tỷ lệ ủng hộ cao trong nước Nga, bất chấp việc kinh tế Nga đi xuống vì các lệnh trừng phạt kinh tế từ phương Tây hay giá dầu lao dốc. Hồi tháng 9 vừa qua, một cuộc thăm dò độc lập cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Putin vẫn ở mức 83%. Không chỉ vậy, giới chuyên gia nhận định, cho đến nay, tại Nga vẫn chưa có gương mặt nào đủ sáng giá để có thể “soán ngôi” ông Putin. Chính vì vậy, cơ hội tái đắc cử của Tổng thống Nga trong cuộc bầu cử mùa xuân sắp tới là rất rõ ràng.