Theo Kyodo News, tại Hội nghị Chiến lược tăng trưởng Nhật Bản do chính phủ tổ chức mới đây, Tokyo đã công bố dự thảo Chiến lược tăng trưởng quốc gia. Dự thảo nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng đang trì trệ so các nước phát triển chủ chốt khác do đầu tư trong nước còn yếu. Do đó, Tokyo đã vạch ra 17 lĩnh vực tăng trưởng chiến lược sẽ được đầu tư trọng điểm, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng, kỹ thuật số - an ninh mạng, lượng tử, công nghiệp quốc phòng, hàng không- vũ trụ. Dự thảo cũng chỉ rõ ra 62 sản phẩm và công nghệ được lựa chọn đầu tư từ nhóm 17 lĩnh vực tăng trưởng chiến lược nói trên.
Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết để hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng, Nhật Bản cần vượt qua những hạn chế trong các chính sách hiện hành, đồng thời thúc đẩy các chính sách mới một cách hiệu quả và quyết liệt hơn. Bà cũng khẳng định, chính phủ sẽ phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư trong nước. Dự kiến, dự thảo chiến lược tăng trưởng sẽ được Chính phủ Nhật Bản phê duyệt trong tháng 7 này. Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) Yoshinobu Tsutsui cho biết, để đồng hành cùng chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp nước này đã nâng mục tiêu đầu tư vốn trong nước, từ 200.000 tỷ yen lên 250.000 tỷ yen vào tài khóa 2040.