Alcaraz hướng về Wimbledon

Sớm vượt qua nỗi buồn thất bại Roland Garros, Carlos Alcaraz tự tin hướng về Wimbledon với tham vọng chinh phục Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
Alcaraz hướng về Wimbledon

Ở Paris, Alcaraz có sai lầm trong sự chuẩn bị và cách đánh nên gặp rắc rối về thể lực, bị Novak Djokovic loại khỏi bán kết Roland Garros. Vì thế, tay vợt người Tây Ban Nha có những điều chỉnh trước khi bước vào Wimbledon 2023.

Một trong những điểm tích cực mà Alcaraz nhận được là chiến thắng ở Queen’s Club Championships, giải đấu thuộc ATP 500.

Trong năm nay, Alcaraz đã giành danh hiệu trên ba bề mặt sân khác nhau: một chức vô địch trên sân cứng (Miami); ba chiếc cúp trên sân đất nện (Buenos Aires, Barcelona và Madrid); bây giờ là sân cỏ. Anh là tay vợt Tây Ban Nha thứ 17 chiến thắng trên cả ba bề mặt sân. Trong cùng mùa giải, chỉ có hai người Tây Ban Nha làm được điều này, Rafa Nadal (2008 và 2010) và David Ferrer (2012).

Điều ấn tượng hơn, chiến thắng mới nhất giúp Alcaraz vượt qua những huyền thoại nhóm “Big 3” là Djokovic, Nadal và Rodger Federer. Anh giành danh hiệu trên ba bề mặt sân khác nhau ở tuổi 20, một tháng và 20 ngày, trẻ nhất kể từ Wilander (19 tuổi vào năm 1983). Federer, Nadal và Djokovic đều không làm được điều này trước đây.

Alcaraz cũng mất ít thời gian hơn để chiến thắng một danh hiệu sân cỏ. Theo đó, “Carlitos” cần hai năm và 11 trận trên sân cỏ kể từ khi ra mắt ATP để ẵm cúp. Federer, vua ở lĩnh vực này, cần bốn năm và 32 trận. Nadal là 5 năm và 38 trận; trong khi Djokovic trải qua 48 trận trong sáu năm.

“Thật kỳ diệu. Đúng là trong quá khứ nó phức tạp hơn một chút. Có nhiều đối thủ giỏi hơn, mặt cỏ cũng khác, nhanh hơn nhiều. Tôi rất vui khi có thể chơi tốt trên sân cỏ trong một thời gian ngắn như vậy”, số 1 thế giới chia sẻ khi thắng Queen’s Club. “Tôi đến để tích lũy kinh nghiệm. Danh hiệu là thứ mà tôi không cân nhắc. Trên hết, tôi rất vui khi thấy mình đã chuẩn bị tốt để thi đấu tốt tại Wimbledon. Tôi cố gắng đạt được ước mơ của mình, giành chiến thắng ở đó”.