Trên website của mình, Christie’s đăng kèm bài viết giới thiệu bảo đảm của ông Jean François Hubert. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu Việt Nam phát hiện ra bức tranh là một bản sao mờ nhạt của tác phẩm Trẻ ăn mày của họa sĩ Tây Ban Nha thế kỷ 17 Bartolome Esteban Murillo. Ðiều đáng nói là nhân vật Jean François Hubert cũng từng là “thủ phạm” bán 17 bức tranh được coi là tranh giả của bộ tứ Nghiêm - Liên - Sáng - Phái cho chủ nhân triển lãm Những bức tranh trở về từ châu Âu là ông Vũ Xuân Chung.
Sự bức xúc của cả giới mỹ thuật dấy lên khi biết thông tin này xoay quanh một câu hỏi: Vụ việc sẽ được xử lý như thế nào và ai được quyền lên tiếng để ngăn chặn sự mạo danh trắng trợn này, không chỉ hiện tại mà cả tương lai? Trao đổi ý kiến với một số luật sư chuyên về bản quyền quốc tế và chuyên gia phân tích của nhà đấu giá Chọn Auction, thì họ cho rằng vụ việc hoàn toàn có thể đưa ra ánh sáng của pháp luật quốc tế để giải quyết dứt điểm.
Trước hết, chủ thể có quyền lên tiếng có thể là Hội Mỹ thuật Việt Nam (họa sĩ Tô Ngọc Vân hy sinh năm 1954, tới 1959 mới có Hội Mỹ thuật. Tuy nhiên, ông cũng là thành viên sáng lập các tổ chức tiền thân của Hội Mỹ thuật, nên Hội Mỹ thuật là đơn vị chính danh để bảo vệ quyền lợi danh dự nghệ thuật của ông).
Thứ hai là đại diện gia đình họa sĩ Tô Ngọc Vân.
Bị đơn trong việc thưa kiện tại tòa quốc tế có thể là tổ chức nghệ thuật mà Jean François Hubert tham gia và công ty (hoặc giám định viên) ký tên đóng dấu giám định trên bức tranh đó.
Nhưng nguy cơ vụ việc sẽ không được đưa ra pháp luật (hoặc nếu kiện thì nguy cơ thua kiện cao) bởi vì: Việc theo đuổi kiện tụng tại tòa án quốc tế là cực kỳ tốn kém và mất thời gian. Họa sĩ tác giả đã mất hơn 60 năm (quyền tác giả được bảo hộ theo công ước Berne là 50 năm). Chúng ta chưa có kinh nghiệm kiện tụng ở những nơi mà luật pháp rất hoàn bị.
Các chuyên gia cho rằng, dù có thể không đưa ra được pháp luật, nhưng Hội Mỹ thuật Việt Nam hoàn toàn có quyền gửi các thông tin bằng văn bản để tố cáo sự việc tới các diễn đàn, tổ chức nghệ thuật quốc tế, lên án đích danh kẻ mạo danh trục lợi. Ðồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thể đề nghị phối hợp với công an, chính quyền để có những biện pháp cần thiết…