Xung kích tình nguyện vì cộng đồng

Trong Tháng Thanh niên 2024, Đoàn Thanh niên TP Đà Nẵng đang thực hiện nhiều phần việc, công trình thiết thực hướng mạnh về cơ sở nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn viên, thanh niên huyện Hòa Vang trồng cây xanh tại các tuyến đường.
Đoàn viên, thanh niên huyện Hòa Vang trồng cây xanh tại các tuyến đường.

Những việc làm ý nghĩa

Sau gần một tháng đưa vào sử dụng, công trình điện chiếu sáng do Thành đoàn Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng lắp đặt tại thôn Tà Lang (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) nhân Tháng Thanh niên 2024 đã phát huy hiệu quả. Theo Đoàn Thanh niên xã Hòa Bắc, địa điểm lắp đặt công trình chiếu sáng là khu vui chơi thể thao của đồng bào Cơ Tu. Từ khi có điện chiếu sáng, sân chơi luôn đông vui, nhộn nhịp các hoạt động thể dục - thể thao, văn hóa văn nghệ của người dân, thanh thiếu niên và trẻ em trong thôn, đời sống tinh thần được nâng cao. Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng cho biết, công trình điện chiếu sáng là một trong 5 công trình thanh niên do Thành đoàn triển khai trong năm 2024 nhằm mang lại những giá trị, lợi ích thiết thực cho đời sống nhân dân.

Thực hiện “Chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2024”, trong những ngày cuối tuần của tháng 3, Đoàn phường - Hội Liên hiệp Thanh niên phường Hòa Khê (quận Thanh Khê) tổ chức nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. Theo đó, đoàn viên, thanh niên tổ chức chương trình “Cây kéo yêu thương”, cắt tóc miễn phí cho gần 120 lượt người dân và thanh thiếu nhi trên địa bàn phường. Thực hiện mô hình “Bữa sáng yêu thương”, Đoàn phường lên ý tưởng, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ phường tổ chức phát miễn phí 150 suất ăn sáng gồm bánh bao, sữa tươi cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Cùng chung mục đích, Đoàn phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) đã phối hợp thực hiện công trình “Sơn sửa nhà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn”. Theo đó, đoàn viên, thanh niên giúp gia đình em Phạm Hữu Mạnh (lớp 6, phường Thọ Quang) sơn, sửa, lợp lại mái tôn để ngôi nhà thêm vững chắc.

Những con số “biết nói”

Trong Tháng Thanh niên 2024, Quận đoàn Cẩm Lệ công bố 8 công trình thanh niên sẽ được triển khai. Cụ thể: Đoàn Thanh niên khối công nhân, viên chức - lực lượng vũ trang - trường học xây dựng khu vui chơi cho thanh thiếu nhi. Đoàn Thanh niên khối doanh nghiệp sửa chữa nhà cho thanh niên công nhân. Đoàn Thanh niên các phường Hòa Xuân, Hòa Thọ Đông, Hòa An sửa chữa nhà cho hộ nghèo, thanh niên khó khăn. Đoàn Thanh niên các phường Hòa Phát, Hòa Thọ Tây, Khuê Trung xây dựng khu vui chơi cho thiếu nhi. Trong khi đó, Quận đoàn Ngũ Hành Sơn đã đề ra các mục tiêu trọng tâm, như mỗi đơn vị đoàn trực thuộc Quận đoàn tổ chức ít nhất 3 hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; trồng mới 200 cây xanh; 70% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số; 200 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ; 1.000 lượt trẻ em được lấy ý kiến về những vấn đề liên quan đến trẻ em; 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Huyện đoàn Hòa Vang Nguyễn Thị Giang Thủy cho biết, năm 2024 là năm kỷ niệm tròn 20 năm Đảng và Nhà nước đồng ý chọn tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên. Do đó trong tháng này, Huyện đoàn có nhiều hoạt động tình nguyện, tạo dấu ấn như tổ chức đồng loạt “Ngày chủ nhật xanh”, “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh”. Bên cạnh đó còn chú trọng các hoạt động chăm lo, đồng hành như hỗ trợ thanh niên yếu thế, người già neo đơn, tiếp sức đến trường, tiếp sức người bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thăm hỏi, giúp đỡ thân nhân các cán bộ, chiến sĩ công tác nơi biên giới, biển đảo; tăng cường các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho thanh niên…

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Đà Nẵng Nguyễn Bá Duân, để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Tháng Thanh niên 2024, Thành đoàn Đà Nẵng triển khai thành lập 6 đội hình thanh niên, gồm Đội tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật; Đội chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Đội hướng dẫn chuyển đổi số cho người dân; Đội tình nguyện bảo đảm an sinh xã hội; Đội tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng; Đội tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Qua đó, khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện, ra sức cống hiến vì cộng đồng của tuổi trẻ thành phố.