Nào đến viện thì tỷ lệ chuyển nặng cao; bệnh nhân sốt xuất huyết phải nằm chung giường; rồi thông tin trên báo chí cũng cho thấy có nhiều ổ dịch, những khuyến cáo, nhắc nhở của các bác sĩ...
Phải nói là ngành y, cơ quan chuyên môn đang tích cực điều trị, phòng, chống; báo chí, truyền thông cũng tích cực lan tỏa thông tin, định hướng người dân phòng, tránh, phát hiện sớm triệu chứng dịch bệnh. Nhưng xem chừng sự tiếp thu và hành động ở nhiều địa bàn cơ sở còn hạn chế.
Có những nơi được xem như mầm mống lây lan dịch bệnh, là các khu vực nước ô nhiễm, bẩn thỉu, từ cái ao tù cho đến nhiều những vũng nước không được khơi thông, hay những chỗ cống hỏng nắp để hở lâu…, thật sự là nơi bọ gây sinh sôi, phát tán. Có những góc rác vứt bừa trong công viên, cây dại, rêu mốc ẩm ướt, hôi hám, cũng kéo nhiều ruồi muỗi tập trung, truyền lan vi khuẩn gây bệnh. Những khu vực như thế, ngoài trách nhiệm của các đơn vị dọn dẹp vệ sinh thì chính quyền sở tại cũng có trách nhiệm quan tâm. Tuy nhiên, cứ tồn đọng mãi mà ít thấy có lực lượng nào dọn dẹp cho quang đãng, thông thoáng. Hay ít ra thì cũng cần sự nhắc nhở thường xuyên của địa phương với các đơn vị dịch vụ trong tình cảnh nhiều nguy cơ dịch bệnh này. Nhưng xem chừng cứ việc tôi tôi làm, việc ông ông chịu…?
Để xảy ra dịch bùng phát như hiện nay, chính một bộ phận người dân cũng còn thiếu ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh, phòng bệnh dịch, triệt tiêu các nguồn gây bệnh. Nào là vứt rác bừa bãi ở các khu vực ngay gần nhà. Hay quan sát nơi mình có chỗ nào tù đọng, rác rến thì cũng chẳng động tay động chân mà dọn đi, cứ cho việc đó là của người khác. Mà có bẩn, có mùi, có nguy cơ bệnh dịch này kia thì vẫn cứ… chịu. Chưa kể ngay trong nhà nhiều người cũng có những chỗ để đọng nước lâu ngày, dễ cho bọ gậy phát triển. Tình hình đó không chỉ ở những nơi tạm gọi là bình dân, mà có khi ở các khu đô thị, khu chung cư được coi là trung, cao cấp, thì vẫn có thể thấy những nơi ẩm thấp, tù đọng.
Câu chuyện giữ vệ sinh đời sống, phòng, chống nguy cơ lây lan bệnh dịch rất cần sự chung tay, chủ động từ mỗi người, mỗi nhà, mỗi địa phương, cơ sở. Chứ không chỉ trông vào các bác sĩ, chuyên gia, các cơ quan vệ sinh dịch tễ. Phát đi từ phần ngọn mà ở gốc rễ chậm chuyển biến thì dịch bệnh còn gây vất vả nhiều.