Xe buýt sách giữa lòng thành phố

Với mô hình của một thư viện nhỏ, chỉ mới xuất hiện tại Đường sách TP Hồ Chí Minh hơn một tháng nay, “Xe buýt sách” đã khiến nhiều người thích thú, đặc biệt là giới trẻ. Người ta đến đây tham quan, chụp hình lưu niệm và mượn về quyển sách mà mình thích như một cách giữ gìn văn hóa đọc.

Mới xuất hiện nhưng mô hình Xe buýt sách đã trở thành điểm đến ưa thích của nhiều bạn trẻ.
Mới xuất hiện nhưng mô hình Xe buýt sách đã trở thành điểm đến ưa thích của nhiều bạn trẻ.

Mô hình độc đáo

Nhiều tuần nay, chiếc xe buýt mô hình mầu xanh đặt ngay khu vực trung tâm của Đường sách TP Hồ Chí Minh đã trở thành điểm hẹn lý tưởng của bà Nguyễn Ngọc Lan ở huyện Hóc Môn. Đều đặn tuần ba buổi, nữ cán bộ hưu trí này dậy sớm để đón xe buýt lên đây đọc sách miễn phí. Ngồi trong mô hình mô phỏng chiếc xe buýt với cây xanh và các kệ sách kề bên, bà Lan cảm thấy thích thú lắm. Ở đây không gian tuy nhỏ nhưng đầy đủ bàn ghế, đèn và nhiều thể loại sách phục vụ những người đam mê văn hóa đọc như bà. “Mới đầu tôi đến vì tò mò nhưng giờ thành nếp sinh hoạt luôn rồi. Đọc sách ở đây yên tĩnh và thú vị lắm. Mấy bạn tình nguyện viên thì nhiệt tình, vui vẻ. Mấy bạn có hướng dẫn tôi cách mượn sách về nhà đọc nhưng tôi chỉ thích đọc tại không gian này, nên sẽ thu xếp để lên đây”, bà Lan vui vẻ nói.

Cũng như bà Lan, Trần Ngọc Minh (sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh) nhận thấy thư viện sách mini này có rất nhiều điểm cộng để phải lui tới thường xuyên. Không chỉ đọc sách, mượn sách mà đôi khi Minh còn tặng dự án những quyển sách cũ của mình. Với chàng sinh viên này, xe buýt sách đã trở thành người bạn thân. Minh cho hay: “Ngồi đây thú vị lắm, mình được đọc sách miễn phí, được nhìn ngắm mọi người qua lại và hít thở không khí trong lành với đủ cỏ cây, hoa lá. Em thấy mô hình này rất hay và cần được nhân rộng, nhất là ở những vùng khó khăn để ngày càng nhiều người trẻ như em được tiếp cận và nuôi dưỡng tình yêu với sách”.

Lan tỏa văn hóa đọc

Không chỉ đọc sách, mượn sách miễn phí mà người dân khi đến thư viện mini này còn được sử dụng wifi miễn phí. Bà Quách Thu Nguyệt, Phó Giám đốc Đường sách TP Hồ Chí Minh cho biết: “Mô hình thư viện mini này sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều người vì có cách trình bày ấn tượng, cách bố trí hợp lý và rất nhiều đầu sách hay. Chúng tôi mong rằng mô hình này sẽ giúp lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, thực hiện đúng theo ý tưởng ban đầu là “Xe buýt sách - chuyến xe chở tri thức, chở tương lai”. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp để mở các tủ sách tại các trạm chờ ở các tuyến xe buýt trên toàn thành phố”.

Tiền thân của mô hình Xe buýt sách hiện tại là mô hình Tủ sách tín nhiệm thuộc dự án Sách chuyền tay (Book in the city). Anh Huỳnh Quang Dũng, đồng sáng lập dự án Sách chuyền tay phấn khởi nói: “Từ 15 cuốn sách được tặng ban đầu, đến nay dự án đã có hơn 8.000 cuốn sách được mọi người gửi tặng. Sau gần một năm hoạt động, chúng tôi rất vui vì được sự quan tâm của nhiều đơn vị để tiếp tục phát triển dự án thông qua mô hình xe buýt sách này. Việc được đầu tư về trang thiết bị và trang trí đẹp mắt như vậy sẽ góp phần thu hút ngày càng nhiều bạn đọc tìm đến đây. Chúng tôi sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động bên lề nhằm tạo các sân chơi văn hóa cho đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ”.

Hiện dự án Sách chuyền tay có hơn 40 tình nguyện viên, hoạt động theo hai hình thức là online và offline. Sau hơn 10 tháng, đến nay lượng sách mà dự án cho mượn theo hình thức online là hơn 3.000 cuốn, hình thức offline là hơn 4.000 cuốn. Số lượng sách được nhận về cũng tương đương số sách cho đi đã cho thấy sự lan tỏa của dự án giàu ý nghĩa này. Cùng với việc cho mượn sách miễn phí, dự án Sách chuyền tay còn tập trung phát triển mô hình Tủ sách gia đình tại các tỉnh, thành phố. Đến nay, Sách chuyền tay đã có nhiều tủ sách được đặt tại nhiều gia đình ở các địa phương như Hà Nội, Đác Lắc và TP Hồ Chí Minh. Mỗi điểm có từ 800 đến 3.000 cuốn sách do các gia đình tự quản lý, sẻ chia với những ai thật sự có nhu cầu. Thời gian tới, Ban điều hành dự án sẽ đưa vào hoạt động website đầu tiên có tính năng giúp những cá nhân, tổ chức yêu sách tự kết nối, giao lưu và trao đổi hoặc cho nhau mượn sách.