Vụ hỗn loạn kinh hoàng ở giải Indonesia

Một vụ hỗn loạn đã diễn ra sau trận đấu giữa đội chủ nhà Arema FC và Persebaya Surabaya trong khuôn khổ vòng 11 giải vô địch Indonesia (Liga 1), khiến ít nhất 125 người thiệt mạng và hơn 320 người bị thương.
0:00 / 0:00
0:00
Vụ hỗn loạn kinh hoàng ở giải Indonesia

Theo trang iNewsBekasi.id, trận đấu diễn ra vào đêm thứ bảy (ngày 1/10) tại sân vận động Kanjuruhan, thành phố Malang, miền Đông Java. Ngay sau khi trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về đội khách Persebaya Surabaya, hàng nghìn khán giả đã tràn xuống sân do bức xúc vì kết quả thua của đội nhà.

Ông Nico Afinta, Cảnh sát trưởng miền Đông Java cho biết: Lực lượng an ninh đã cố gắng ngăn chặn khán giả tràn xuống sân nhưng vô hiệu. Họ buộc phải sử dụng bình xịt hơi cay. Hàng nghìn cổ động viên Arema FC trên khán đài hoảng sợ chạy tìm lối ra. Do khi đó chỉ một lối thoát được mở, nhiều người bị giẫm đạp và ngạt thở do thiếu oxy.

Theo cảnh sát Indonesia, đã có ít nhất 125 người thiệt mạng và hơn 320 người bị thương, hiện đang được điều trị tại nhiều bệnh viện ở thành phố Malang như Kanjuruhan, Wava Husada, Teja Husada, Saiful Anwar…

Vụ việc nghiêm trọng đến mức những cổ động viên quá khích đã đốt xe cảnh sát bên ngoài sân và bao vây xe chở các thành viên đội khách Persebaya Surabaya. Đến sáng ngày 2/10, tình hình đã được kiểm soát, CLB Persebaya Surabaya đã trở về địa phương an toàn.

Sau thảm kịch trên sân Kanjuruhan, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã quyết định tạm hoãn giải Liga 1 ít nhất một tuần, đồng thời vào cuộc điều tra để làm rõ sự cố đau lòng này.