Tuyển nữ Canada bị trừ 6 điểm

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã ra phán quyết phạt tiền, trừ 6 điểm với ĐT Olympic nữ Canada và cấm HLV trưởng Beverly Priestman tham gia các hoạt động bóng đá một năm. Đây là hậu quả của việc phía Canada sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để “do thám” đối thủ tại bảng A bóng đá nữ Olympic Paris 2024.
0:00 / 0:00
0:00
HLV trưởng Beverly Priestman của ĐT Olympic nữ Canada bị phạt cấm tham gia hoạt động bóng đá trong một năm.
HLV trưởng Beverly Priestman của ĐT Olympic nữ Canada bị phạt cấm tham gia hoạt động bóng đá trong một năm.

Canada là đương kim vô địch bóng đá nữ Olympic khi giành tấm Huy chương vàng danh giá tại Tokyo 2020. Tuy nhiên, họ gần như chắc chắn sẽ không thể bảo vệ thành tích tại Paris lần này sau khi nhận án phạt nặng từ FIFA.

Dù thắng New Zealand 2-1 ở lượt mở màn, nhưng tại bảng A Olympic Paris, Canada đang có điểm số -3, xếp chót bảng sau Pháp, Colombia và New Zealand. Theo ESPN, việc trừ 6 điểm là chưa có tiền lệ trong một giải đấu quốc tế.

Ông David Shoemaker, Giám đốc điều hành Ủy ban Olympic Canada (COC) thông báo đang xem xét các phương án kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS). Giám đốc điều hành Liên đoàn Bóng đá Canada Kevin Blue cũng cho rằng những án phạt của FIFA là “quá mức”.

Trước đó, hôm 22/7, ĐT Olympic nữ New Zealand cho biết, buổi tập của đội bị gián đoạn bởi sự theo dõi của một chiếc drone và trình báo lên Ủy ban Olympic quốc tế (IOC). Chuyên gia phân tích Joseph Lombardi cùng trợ lý HLV Jasmine Mander, 2 thành viên của đoàn bóng đá nữ Canada bị xác định đã sử dụng drone để do thám đối thủ.