Truyền cảm hứng khởi nghiệp trong giới trẻ

Là sân chơi bổ ích, thiết thực đối với học sinh, sinh viên (HSSV), Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của HSSV năm 2020 là sự kiện được tổ chức nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong giới trẻ, giúp thay đổi tư duy, nhận thức, dám nghĩ, dám làm và có khát vọng lớn để biến ước mơ, ý tưởng thành hiện thực. 

Trao giải nhất cho dự án “Sản xuất và kinh doanh ống hút từ hạt bơ” của các bạn trẻ đến từ tỉnh Đắk Lắk.
Trao giải nhất cho dự án “Sản xuất và kinh doanh ống hút từ hạt bơ” của các bạn trẻ đến từ tỉnh Đắk Lắk.

1/ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, Nghị quyết T.Ư số 29 đã xác định một trong những quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo là chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Trước khi xây dựng và ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới, ngành GD&ĐT đã có những bước chuẩn bị khá mạnh mẽ, đặc biệt là hoạt động dạy tích hợp liên môn trong nhà trường, đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng tiếp cận phát triển năng lực. Cùng với đó, xác định khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là kết quả của một tiến trình đổi mới giáo dục và đào tạo từ phổ thông đến cao đẳng đại học. Vì vậy, việc gắn kết với các doanh nghiệp, các đơn vị kinh tế, các tổ chức xã hội nhằm kết nối nguồn lực, đổi mới sáng tạo giúp HSSV khởi nghiệp là trách nhiệm của các trường.

Sau ba năm triển khai Đề án 1665 và ba lần tổ chức Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của HSSV, đã có rất nhiều điểm sáng nổi bật trong kết quả triển khai thực hiện. Các ý tưởng, dự án tham gia cuộc thi đã tăng lên gấp đôi về số lượng, trong đó chất lượng, tính khả thi, tính sáng tạo của các dự án được đánh giá cao. Ngày càng có thêm nhiều doanh nghiệp, quỹ đầu tư quan tâm, kết nối đầu tư đối với các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tính khả thi. 

Không kỳ vọng sẽ có nhiều doanh nghiệp start-up thành công ngay từ trường phổ thông, trường đại học, nhưng qua đó có thể khơi dậy khát vọng xây dựng và phát triển đất nước của người trẻ, giúp các em có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm hữu ích cho việc học, việc làm về sau, Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của HSSV năm 2020 đã trưng bày, giới thiệu 72 dự án khởi nghiệp với 80 gian hàng lựa chọn (từ 600 ý tưởng, dự án). Trong khuôn khổ ngày hội, bên cạnh không gian trưng bày giới thiệu, chương trình còn lồng ghép nhiều hoạt động hấp dẫn và bổ ích, thiết thực đối với hoạt động khởi nghiệp của giới trẻ, như diễn đàn “Truyền cảm hứng khởi nghiệp cho HSSV”, Hội thảo “Giải pháp phát triển các dự án khởi nghiệp của giảng viên trẻ và sinh viên”, Hội thảo “Phát triển CLB khởi nghiệp và nội dung đào tạo khởi nghiệp trong các trường THPT, THCS: Kinh nghiệm và giải pháp”... với những diễn giả, khách mời uy tín nhằm đưa ra những lời khuyên bổ ích cho giới trẻ trong hành trình khởi nghiệp.

2/ Điểm nhấn của Ngày hội khởi nghiệp quốc gia năm 2020 là cuộc thi “HSSV với ý tưởng khởi nghiệp” (SV Start-up 2020), với sự tham gia của hơn 400 trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các trường THCS, THPT trên toàn quốc. Cuộc thi mang lại cơ hội lớn để các đội thi tiếp cận với các nhà đầu tư, cũng như nhận được các góp ý thực tế từ giám khảo là những doanh nhân đến từ các doanh nghiệp, quỹ đầu tư trong nước. Thông qua đây, nhiều ý tưởng khởi nghiệp, sáng tạo của HSSV có cơ hội trở thành hiện thực. Đồng thời, cũng là cơ hội, là môi trường quan trọng để kết nối gắn chặt hơn giữa Nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp. 

Phát động từ tháng 7-2020, Ban tổ chức cho biết đã nhận được gần 600 bài dự thi và chọn ra các dự án xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết. Năm 2020, có nhiều ý tưởng khởi nghiệp đặc biệt xuất sắc của HSSV, trong đó, vòng thi chung kết là cuộc tranh tài của nhóm 15 dự án khối sinh viên và 10 dự án khối học sinh xuất sắc nhất. Các đội đã trải qua phần thi thuyết trình và bảo vệ trực tiếp trước hội đồng giám khảo, là các chuyên gia kinh tế và doanh nhân uy tín. Chung cuộc, dự án “Sản xuất và kinh doanh ống hút từ hạt bơ” của các bạn trẻ đến từ tỉnh Đắk Lắk đã giành giải nhất ở khối HS, còn giải thưởng ở khối SV được trao cho dự án “Phế phẩm nông nghiệp - tài nguyên cho giấy bao bì” của nhóm SV Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Các đội đoạt giải cao nhất ngoài việc được nhận bằng khen, tiền mặt, gói hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ triển khai dự án còn có cơ hội tham gia đàm phán để nhận số tiền đầu tư lên tới 40.000 USD.