Trang chủ Trung du và miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Tin tức

• Sau 3 năm thí điểm, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng chính thức khai trương lối đi ưu tiên dành riêng cho hành khách sử dụng sinh trắc học lên tàu bay, với mục tiêu trọng tâm là tách riêng luồng di chuyển cho hành khách đã đăng ký và có dữ liệu nhận diện khuôn mặt, qua đó tối ưu hóa quy trình phục vụ tại sân bay.

Người dân được hỗ trợ tại khu vực thực hiện sinh trắc học để lên tàu bay.
Người dân được hỗ trợ tại khu vực thực hiện sinh trắc học để lên tàu bay.

Việc triển khai lối đi ưu tiên này được xây dựng trên nền tảng ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID, cho phép nhận diện hành khách thông qua dữ liệu sinh trắc học đã được thu thập và xác thực trước đó. Lối đi ưu tiên này được bố trí tại khu vực phía nam nhà ga đi quốc nội, dành riêng cho hành khách đã đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quy chế mới về quản lý cụm công nghiệp nhằm thống nhất đầu mối, nâng cao hiệu quả vận hành trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, cụm công nghiệp có quy mô diện tích không vượt quá 75 ha và không dưới 10 ha. Đối với khu vực miền núi và cụm công nghiệp làng nghề, diện tích tối thiểu được điều chỉnh xuống 5 ha nhằm phù hợp điều kiện thực tế. Quy chế cũng bổ sung các yêu cầu chặt chẽ về lựa chọn chủ đầu tư, tiến độ xây dựng hạ tầng, thu hút doanh nghiệp thứ cấp và đặc biệt là tiêu chuẩn bảo vệ môi trường trong cụm công nghiệp.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, dự kiến trong quý II/2026, đơn vị sẽ khởi công dự án “Phục hồi Di tích Đại Cung Môn” và dự án “Tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích điện Cần Chánh” trong Tử Cấm Thành. Trước đó, Di tích Quốc Tử Giám đã được khởi công trùng tu tháng 1/2026, dự kiến hoàn thành năm 2029. Ngoài ra, dự án “Tu bổ, tôn tạo và phục hồi thích nghi Di tích Văn Miếu” ở phường Kim Long đang được triển khai và dự kiến hoàn thành cuối năm 2028.

Khánh Hòa đang phát triển mô hình kết hợp trồng nho với du lịch trải nghiệm nhằm nâng cao giá trị nông sản. Tại các trang trại, người dân ứng dụng kỹ thuật canh tác hiện đại, đa dạng giống nho và mở cửa đón khách tham quan, tìm hiểu quy trình sản xuất. Du khách có thể trực tiếp trải nghiệm hái nho, tìm hiểu cách làm rượu vang và thưởng thức sản phẩm tại vườn, góp phần tăng thu nhập cho người trồng. Địa phương xác định du lịch nông nghiệp là hướng đi quan trọng để đa dạng hóa sản phẩm du lịch, gắn sản xuất với dịch vụ, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.