Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện có khoảng 14.000 tấn rác thải/ngày nhưng chỉ 41% trong số đó, tương đương 5.700 tấn, được xử lý bằng công nghệ hiện đại, tạo sản phẩm kinh tế tuần hoàn.
Khu vực tỉnh Bình Dương trước khi sáp nhập vào Thành phố Hồ Chí Minh là vùng dân cư duy nhất của thành phố không còn xử lý rác thải theo hướng chôn lấp trực tiếp. Lượng rác thải tại đây ước khoảng 2.400 tấn/ngày. Công ty TNHH Một thành viên Liên hợp Khoa học - Công nghệ - Môi trường Biwase (Biwase E.T.S), thuộc Công ty cổ phần-Tổng công ty Nước-Môi trường Bình Dương, là đơn vị bao tiêu xử lý và tái chế toàn bộ rác thải tại địa phương theo phương thức kinh tế tuần hoàn, kể từ tháng 8/2023, tại Khu liên hợp xử lý chất thải Bình Dương.
Việc xử lý rác tại Khu liên hợp được thực hiện theo dây chuyền khép kín với nhiều công đoạn; từ phân loại rác đến lưu chuyển về các nhánh sản xuất điện rác để sử dụng tại chỗ, làm vật liệu xây dựng tái chế, phân bón hữu cơ… Điều đáng nói, đội ngũ thiết kế, gia công, bảo trì, sửa chữa thiết bị của Biwase E.T.S đủ mạnh để tự chủ việc vận hành các dây chuyền. Chính vì vậy, kinh nghiệm từ tầm nhìn đầu tư, quản trị, và phát triển sản xuất của Biwase E.T.S và công ty chủ sở hữu hoàn toàn có thể được nhân rộng ra các khu vực khác tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như trên cả nước.
Lượng rác thải tại Thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 20% tổng lượng rác thải trên cả nước và sẽ tiếp tục tăng do tốc độ phát triển đô thị cũng như thực tiễn nhập cư. Trên cả nước, lượng rác được xử lý theo hướng không chôn lấp trực tiếp vẫn chỉ xấp xỉ 40% tổng lượng rác thải. Đây là một vài con số rất đáng để suy ngẫm về nhiều vấn đề môi trường trong bối cảnh đất nước đang tăng tốc phát triển, đòi hỏi tầm nhìn mới về đầu tư dài hạn.
Việc chôn lấp rác có thể giải quyết một số vấn đề cơ bản trước mắt trong công tác thu gom rác, giữ vệ sinh cảnh quan môi trường, nhất là vấn đề đầu tư vốn lớn nếu so với chi phí ban đầu thiết kế xây dựng các trung tâm, nhà máy xử lý rác theo hướng kinh tế tuần hoàn. Tuy nhiên, về lâu dài, phương thức chôn lấp rác vừa gây hao tốn quỹ đất vừa dẫn đến nhiều hệ lụy ô nhiễm khó có thể khắc phục đối với cả không khí, đất và nước ngầm, đe dọa sức khỏe và sinh kế của người dân.