Trang chủ Trung du và miền núi phía Bắc Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Tin tức

Vườn quốc gia Cúc Phương tái thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.
Vườn quốc gia Cúc Phương tái thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

• Nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản, tại phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) và Trung tâm Hành động vì Động vật hoang dã Việt Nam (WildAct) tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật trong bảo tồn động vật hoang dã. Các chủ cơ sở có hoạt động kinh doanh, nuôi nhốt động vật hoang dã tại các địa phương ký bản cam kết thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động chế biến, kinh doanh, tàng trữ, nuôi nhốt động vật hoang dã, chim hoang dã.

• Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tổ chức Diễn đàn Carbon Việt Nam 2026 với chủ đề “Từ chính sách đến hành động”. Sau hơn hai tháng vận hành thí điểm, hệ thống giao dịch carbon đã hoạt động ổn định và kết nối đồng bộ với Hệ thống đăng ký quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bảo đảm dữ liệu về hạn ngạch phát thải được cập nhật xuyên suốt từ khâu phân bổ đến giao dịch. Hiện hệ thống đăng ký quốc gia đang quản lý khoảng 510 triệu tấn CO₂ tương đương (tCO₂e) hạn ngạch phát thải cho giai đoạn 2025-2026. Đến nay đã có 92 tổ chức đăng ký tham gia thị trường, chủ yếu thuộc ba lĩnh vực phát thải lớn là thép, xi-măng và nhiệt điện.

Lễ khởi động Dự án nhà máy điện gió Khánh Bình Tây diễn ra tại xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau). Nhà máy được xây dựng tại khu vực ven biển Tây, do liên doanh Công ty cổ phần năng lượng Sông Lam - Cà Mau và Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hạ tầng và Xây lắp làm chủ đầu tư. Dự án có công suất thiết kế 50MW, tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, dự kiến vận hành vào giữa năm 2028. Dự án sẽ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về năng lượng tái tạo, từng bước hình thành chuỗi giá trị kinh tế xanh cho tỉnh Cà Mau trong
thời gian tới.

• Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phê duyệt Đề án phục hồi và tăng cường quản lý các vùng đất ngập nước quan trọng giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050. Đề án hướng tới mục tiêu quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước trên phạm vi cả nước, hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học với phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, Đề án cũng thúc đẩy ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước. Công nghệ sẽ được sử dụng để tăng cường giám sát, phát hiện các khu vực có nguy cơ suy thoái, đồng thời phục vụ điều tra, đánh giá và phục hồi hệ sinh thái.