Hội chợ có hơn 100 gian hàng từ các xã vùng cao, hợp tác xã và hộ sản xuất với các sản phẩm đa dạng từ nông sản, hàng tiêu dùng đến máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, các không gian trưng bày còn tái hiện sinh động nét văn hóa đặc sắc và tiềm năng du lịch của đồng bào miền núi.
• Tại Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai tỉnh Điện Biên, Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tổ chức bàn giao và đưa vào sử dụng Hệ thống hỗ trợ ra quyết định về rủi ro và ngập lụt trên lưu vực sông Nậm Rốm (DSS). Hệ thống DSS là một hạng mục quan trọng thuộc Dự án “Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên”, sử dụng nguồn vốn vay ODA của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).
• UBND xã Khun Há (Lai Châu) tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Lự năm 2025 với chủ đề “Sắc màu văn hóa dân tộc Lự”. Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc truyền thống như: trình diễn nghề dệt thổ cẩm, nhuộm răng đen của phụ nữ Lự; thi đan lát, thi ẩm thực, bắt cá suối; thi đấu các môn thể thao dân tộc và trải nghiệm trò chơi dân gian. Cùng với đó là không gian trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP, nông sản đặc hữu, đồ lưu niệm của địa phương.
• Tính đến hết năm 2025, tổng diện tích trồng chuối trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt 3.884 ha, trong đó diện tích chuối sản xuất hàng hóa chiếm 2.709 ha. Sản lượng chuối toàn tỉnh đạt khoảng 58.000 tấn, với hơn 40.600 tấn phục vụ xuất khẩu, giá trị thu được trên 490 tỷ đồng, bình quân đạt 130 triệu đồng/ha/năm. Toàn tỉnh hiện có 1.100 ha chuối được cấp mã số vùng trồng, cùng 5 cơ sở đóng gói và 8 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chuỗi liên kết. Tỉnh đang phấn đấu 100% diện tích chuối hàng hóa được cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu.