Trang chủ Trung du và miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Khởi nghiệp từ bản sắc ở Pa Khen

Tận dụng lợi thế cảnh quan nổi tiếng của Mộc Châu và kho tàng văn hóa đặc sắc của dân tộc H’Mông, Hàng A Của - một thanh niên trẻ ở Tổ dân phố Pa Khen (phường Thảo Nguyên, tỉnh Lạng Sơn) đã xây dựng thành công mô hình du lịch cộng đồng.

Hàng A Của đã hình thành mạng lưới du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc H’Mông.
Hàng A Của đã hình thành mạng lưới du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc H’Mông.

Không chỉ tạo sinh kế cho gia đình, homestay A Của còn mở hướng làm kinh tế mới cho nhiều hộ dân địa phương.

Tới Tổ dân phố Pa Khen, nơi những người H’Mông đầu tiên đến an cư cách đây hàng trăm năm, dấu ấn văn hóa vẫn hiện diện trong từng nếp nhà, trang phục, phong tục. Nền tảng đó đang được đánh thức, trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng nhờ khởi xướng của chàng thanh niên Hàng A Của.

Du lịch song hành bảo tồn văn hóa

Năm 2017, khi lượng khách đổ về thung lũng mận Nà Ka, đồi chè Trái tim ngày một đông, A Của nhận ra khu vực này hầu như chưa có cơ sở lưu trú. Trong khi đó, gia đình anh có quỹ đất phù hợp để làm nhà sàn đón du khách đến nghỉ ngơi. Nghĩ là làm, A Của mạnh dạn thuyết phục người thân đầu tư xây dựng homestay. Tổng chi phí khoảng 800 triệu đồng, trong đó hơn 400 triệu đồng là vốn vay, con số không nhỏ với một thanh niên vùng cao. Homestay chính thức đi vào hoạt động từ năm 2018.

Ban đầu, homestay chỉ bao gồm một nhà sàn để du khách sinh hoạt tập thể, nhưng đến năm 2024, mô hình được mở rộng thêm hai bungalow dành cho du khách muốn có không gian riêng, nâng sức chứa tối đa lên khoảng 100 khách. Hiện, khu lưu trú đón trung bình 40-60 lượt khách mỗi tuần, mang lại thu nhập khoảng 250-300 triệu đồng mỗi năm.

Tuy nhiên, điểm cốt lõi không chỉ là chỗ ở mà là cách A Của xây dựng sản phẩm du lịch dựa trên văn hóa H’Mông. “Lấy nền tảng là phát triển du lịch gắn với bản sắc văn hóa dân tộc, tôi cùng người dân trong tổ dân phố đã tổ chức cho du khách thưởng thức món ăn truyền thống, vẽ sáp ong, nhuộm chàm, chơi trò dân gian, giao lưu văn nghệ…”, A Của chia sẻ. Bên cạnh đó, anh còn cố gắng thúc đẩy du lịch nông nghiệp, vận động bà con mở vườn đón khách hái mận, cam, nhãn, xoài, thu phí tham quan và bán nông sản tại chỗ. Cách làm này giúp tăng giá trị sản phẩm và thay đổi tư duy sản xuất.

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp

Với vai trò Bí thư Chi đoàn, A Của tích cực lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên: Lập nhóm Zalo gần 200 thành viên chia sẻ chính sách hỗ trợ, giới thiệu mô hình hay; tổ chức sinh hoạt định kỳ truyền cảm hứng; cùng đoàn viên làm “đường thanh niên”, bê-tông hóa lối vào thung lũng mận để thuận tiện đón khách.

Đồng chí Phạm Tú Uyên Phó Chủ tịch UBND phường Thảo Nguyên, đánh giá: “Các mô hình phát triển kinh tế của đoàn viên, thanh niên như Hàng A Của đã và đang trực tiếp đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ những hạt nhân này, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, lập nghiệp đã được lan tỏa để tạo nên cộng đồng khởi nghiệp cùng hỗ trợ nhau phát triển”.

Từ một ý tưởng cá nhân, Hàng A Của đã hình thành mạng lưới du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc H’Mông. Mô hình là minh chứng khi văn hóa trở thành tài nguyên và người trẻ dám nghĩ, dám làm, vùng cao hoàn toàn có thể phát triển bền vững ngay từ những giá trị truyền thống của mình.

Từng nhiều lần quay lại Pa Khen và lần nào cũng chọn homestay A Của anh Ngô Văn Minh du khách từ Ninh Bình cho biết: Nơi đây không khí trong lành, người dân thân thiện. Hòa mình vào sinh hoạt văn hóa, tham gia ném pao, đánh quay, vẽ sáp ong, đón Tết truyền thống cùng bà con giúp tôi được nghỉ dưỡng thật sự sau những ngày làm việc mệt mỏi.