Trang chủ Trung du và miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Sức sống mới trên thảo nguyên Suôi Thầu

Từ trung tâm xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang đi về hướng Tây Nam khoảng 5 km, thảo nguyên Suôi Thầu nằm ở độ cao hơn 1.200 m so mặt nước biển. Cảnh sắc độc đáo giữa vùng núi Đông Bắc của Tổ quốc đang mở ra nhiều cơ hội du lịch, đầu tư hấp dẫn đang mang lại nhịp sống mới cho cả vùng thảo nguyên.

Bà con Suôi Thầu tưng bừng đón xuân.
Bà con Suôi Thầu tưng bừng đón xuân.

1Những năm trở lại đây, Suôi Thầu nổi lên là địa điểm hấp dẫn đối với du khách khi đặt chân đến vùng phía tây của tỉnh Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang. Từ khi có đường bê-tông chạy qua, đời sống bà con trong khu vực đã được cải thiện hơn trước. Tuy nhiên, Suôi Thầu vẫn là thảo nguyên hoang sơ, chưa có nhiều dịch vụ và tiện ích như những điểm du lịch khác. Do chưa có nhiều cửa hàng, quán ăn và điểm lưu trú qua đêm, phần lớn là du lịch tự phát, khách du lịch tự chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt, thực phẩm. Thu nhập của bà con đến từ việc trồng thêm hoa, chăm cây cỏ tạo cảnh quan trên diện tích đất canh tác để thu vé vào chụp ảnh.

Nhận thấy tiềm năng du lịch ở Suôi Thầu không chỉ là cảnh quan thiên nhiên, núi non hùng vĩ mà còn có thể phát huy bản sắc hình thành khu du lịch văn hóa dân tộc, tháng 1 vừa qua, UBND xã Pà Vầy Sủ và Sở Xây dựng Tuyên Quang đã công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch Suôi Thầu, xã Pà Vầy Sủ. Theo đồ án được phê duyệt, khu vực thảo nguyên Suôi Thầu với tổng diện tích gần 500 ha, thuộc địa giới hành chính xã Pà Vầy Sủ, phía đông giáp thôn Chúng Trải, phía tây giáp thôn Na Pan, phía nam giáp thôn La Chí Trải và phía bắc giáp thôn Cốc Pú. Quy hoạch được xác định đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Dương Việt Hùng, Chủ tịch UBND xã Pà Vầy Sủ cho biết: Mục tiêu của Đồ án nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Hà Giang (trước sáp nhập) giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời hình thành khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng hài hòa với cảnh quan tự nhiên thảo nguyên Suôi Thầu, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch bền vững, gắn với bảo tồn môi trường và bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

2Không gian quy hoạch được tổ chức thành nhiều tiểu khu chức năng, trong đó có khu du lịch văn hóa cộng đồng, khu nghỉ dưỡng phía bắc, khu bảo tồn cảnh quan, khu homestay, khu du lịch thể thao, khu dịch vụ, chăm sóc sức khỏe, khu hành chính và các khu dịch vụ, nông, lâm nghiệp kết hợp du lịch.

“Xã Pà Vầy Sủ nhận thấy việc công bố Đồ án quy hoạch mang lại cơ hội phát triển mới cho khu vực Suôi Thầu sau sáp nhập, góp phần thúc đẩy du lịch, cải thiện hạ tầng, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp cả các sở, ngành; sự đồng hành của doanh nghiệp và sự ủng hộ của nhân dân, Khu du lịch Suôi Thầu sẽ sớm trở thành điểm đến hấp dẫn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội của xã và của tỉnh trong thời gian tới”, ông Hùng cho biết thêm.

Ông Bùi Việt Long, đại diện doanh nghiệp đầu tư đến từ tỉnh Bắc Ninh cho biết việc công bố công khai Đồ án quy hoạch khu du lịch, làm rõ các định hướng tổ chức không gian, hạ tầng kỹ thuật… là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp yên tâm về chính sách quản lý đất đai, thu hút đầu tư của địa phương. Thông qua đó doanh nghiệp thêm tin tưởng, yên tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư tại đây.

Theo định hướng, Khu du lịch Suôi Thầu là khu du lịch hỗn hợp, gồm các chức năng chính như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, thể thao mạo hiểm và các dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí.