Thêm ý tưởng bảo vệ môi trường

Gần 5 năm nay, các thành viên của Câu lạc bộ OU Green Plus (Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh) không chỉ thường xuyên rủ nhau đi nhặt rác, trồng cây, đạp xe, hạn chế dùng đồ nhựa mà còn làm được nhiều việc tác động đến sự thay đổi nhận thức của cộng đồng về sống “xanh”.
Các thành viên OU Green Plus tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.
Các thành viên OU Green Plus tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Mỗi ngày cố gắng một chút

Từ bậc học phổ thông, Nguyễn Thị Hồng Ngọc đã yêu thích các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường và cộng đồng. Ngày trở thành sinh viên Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cũng là ngày Ngọc ghi danh tham gia Câu lạc bộ OU Green Plus. Nhớ lại chuyến đầu tiên cùng bốn thành viên khác của câu lạc bộ khi góp sức trong một chương trình nhặt rác cộng đồng ở TP Thủ Đức, Ngọc còn chưa hết bất ngờ. “Nhóm cùng các tình nguyện viên khác của chương trình tập trung làm việc, vài tiếng sau số bao đựng rác đem theo cũng hết. Trở về nhà, em biết từ ngày mai bản thân và câu lạc bộ cần bổ sung thêm nhiều hoạt động mang tính tác động đến nhận thức cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ chứ không thể cứ đi nhặt rác mãi được”, Phó trưởng ban chủ nhiệm Câu lạc bộ OU Green Plus cho hay.

Điều mà Ngọc cùng hơn 20 thành viên còn lại của câu lạc bộ làm tốt nhất chính là truyền cảm hứng, tạo tác động để mọi người quan tâm hơn đến việc sống “xanh”. Tại “Lớp học tái chế” tổ chức thường xuyên cho trẻ em ở các quận, huyện, tình nguyện viên thuộc OU Green Plus không chỉ mang đến kiến thức về phân loại rác thải nhựa cùng các trò chơi thú vị mà còn hướng dẫn trẻ cách làm nhiều sản phẩm thủ công đẹp mắt từ những thứ tưởng chừng bỏ đi trong sinh hoạt hằng ngày.

Nghe ở đâu có chương trình thu gom rác thải nhựa, trồng cây hay làm đẹp bãi biển, dọn kênh, câu lạc bộ đều phân công từng nhóm nhỏ tham gia. Các bạn còn lên kế hoạch triển khai nhiều chương trình hoạt động của riêng mình, hướng đến cộng đồng sinh viên như rủ nhau đi dọn rác ở biển Cần Giờ, làm sạch kênh ô nhiễm tại TP Thủ Đức, đạp xe tuyên truyền sống “xanh” và trao tặng khá nhiều cây xanh cho những đơn vị, tổ chức mà câu lạc bộ có cơ hội hợp tác cùng.

Ngay tại sảnh chính của trường ở Quận 3, câu lạc bộ xin một khu vực trống để cùng nhau tạo nên “Tủ sách cộng đồng” khá đẹp mắt với 100% sách, vật dụng, đồ trang trí đều là “cũ người mới ta”. Các thành viên chia nhau đi xin sách cũ, kệ sách hoặc bàn ghế người khác không cần dùng đến đem về chỉnh sửa, sắp xếp lại cho thật bắt mắt. Góc nhỏ cứ thế được vun đầy bằng những món đồ độc đáo. Đây cũng là địa điểm câu lạc bộ chọn để trưng bày những sản phẩm tái chế với nội dung truyền cảm hứng bảo vệ môi trường.

Lan tỏa những điều tốt đẹp

Là thành viên khá tích cực của OU Green Plus, Trịnh Như Quỳnh ít khi vắng mặt trong các hoạt động manh tính cộng đồng. Trong đó, hoạt động Quỳnh yêu thích nhất là cuộc thi tranh biện về môi trường do câu lạc bộ tổ chức định kỳ hằng năm với các chủ đề bám sát thực tế như bảo vệ nguồn nước, tác hại của rác thải nhựa... Từ sân chơi này, Quỳnh và “đồng đội” tìm được khá nhiều bạn trẻ có cùng suy nghĩ để chung tay triển khai các chương trình hành động lớn hơn bên ngoài nhà trường.

Từ ngày có câu lạc bộ, các chiến dịch Mùa hè xanh hay Xuân tình nguyện của sinh viên nhà trường được bổ sung thêm đội hình chuyên về bảo vệ môi trường triển khai nhiều hoạt động góp phần thay đổi nhận thức cho cộng đồng. Ngay tại ba cơ sở của trường, các thành viên OU Green Plus cũng tích cực triển khai nhiều chương trình hạn chế dùng đồ nhựa và trồng thêm cây xanh, được sinh viên tham gia hưởng ứng. Thế nhưng, chương trình tạo được sức lan tỏa lớn nhất của câu lạc bộ vẫn chính là “OU Thanks” với hoạt động tri ân, đồng hành cùng các cô chú dọn dẹp vệ sinh tại trường cũng như ngoài xã hội. Chỉ với một món quà nhỏ kèm theo bức thư cảm ơn chân thành, các thành viên trong câu lạc bộ đã khiến nhiều cô chú tạp vụ, nhân viên vệ sinh rơi nước mắt vì xúc động. “Ban đầu, chương trình được triển khai như lời cảm ơn chúng em muốn gửi đến các cô chú tạp vụ trong trường và thay đổi ý thức của các bạn sinh viên. Về sau, câu lạc bộ mở rộng phạm vi ra cộng đồng để sự tri ân ấy kịp đến với các cô chú lao công sau ca trực đêm. Khi nhận quà và thư của câu lạc bộ, các cô chú bất ngờ và hạnh phúc lắm”, Quỳnh nhớ lại.