Tháng 3 ý nghĩa

Đã thành thông lệ, cứ đến tháng 3, “Tháng Thanh niên”, đoàn viên, thanh niên TP Đà Nẵng lại hăng hái, xông pha khắp các mặt trận. Từ chăm lo an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới cho đến chung tay chuyển đổi số, thế hệ trẻ đã và đang góp sức xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp.
0:00 / 0:00
0:00
Quận đoàn Thanh Khê trao tặng công trình thanh niên “Số hóa di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Đình Thạc Gián”.
Quận đoàn Thanh Khê trao tặng công trình thanh niên “Số hóa di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Đình Thạc Gián”.

Nhân lên yêu thương

Sáng thứ bảy đầu tiên của tháng 3, chúng tôi theo chân các đoàn viên thuộc Đoàn Thanh niên phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) đến nhà cụ Nguyễn Thị Trái, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ sửa chữa nhà. Tại đây, các bạn cùng nhau cạo lớp vôi cũ, làm lại hệ thống điện, lau chùi trần và phủ lên mầu sơn mới. Sau một ngày làm việc tích cực, ngôi nhà được thay áo mới hoàn toàn. Nhìn ngôi nhà sáng sủa, cụ Trái xúc động, nói: “Bản thân bà già yếu, kinh tế khó khăn nên việc sửa sang ngôi nhà là điều không thể. May mắn có các cháu thanh niên giúp đỡ, ngôi nhà trở nên mới mẻ, sáng và sạch đẹp”.

Lần khác, chúng tôi đi cùng Chi đoàn khu dân cư 10 (Đoàn Thanh niên phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) đến thăm, trao hỗ trợ cho gia đình bà Nguyễn Thị Bích Phượng có cháu nhỏ mới sinh mắc bệnh hiểm nghèo. Đại diện Chi đoàn khu dân cư 10 cho biết, thực hiện kế hoạch của Quận đoàn Liên Chiểu và Đoàn Thanh niên phường Hòa Hiệp Bắc về triển khai mô hình “Mỗi chi đoàn một địa chỉ yêu thương”, đã rà soát trong khu dân cư các hộ có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức thăm hỏi, trao hỗ trợ. Qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội, góp phần chăm lo các hộ có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm thiết thực.

Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Lê Công Hùng cho biết, hưởng ứng “Tháng Thanh niên” và chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thành đoàn phát động đồng loạt thực hiện mô hình “Chúng con luôn bên Mẹ”. Trong ngày cao điểm thực hiện phong trào “Ngày ý nghĩa”, các cấp bộ đoàn tổ chức thăm hỏi 98 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang được chăm sóc, phụng dưỡng, giúp các mẹ sửa sang nhà cửa, quét dọn bàn thờ, vườn tược, nấu và dùng cơm cùng các mẹ. “Đây là một trong những nội dung trọng tâm nhằm hưởng ứng “Tháng Thanh niên”. Qua đó giúp giáo dục lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn và thể hiện sự tri ân, biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh cao cả của cha anh đi trước”, anh Lê Công Hùng nhấn mạnh.

Góp sức xây dựng thành phố

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Đà Nẵng Nguyễn Duy Thành, một trong những hoạt động được tuổi trẻ thành phố triển khai sôi nổi trong năm 2023 là tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo đó, các cấp bộ đoàn đồng loạt tổ chức ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực. Ở cấp thành phố, Thành đoàn Đà Nẵng trao tặng 20.000 cây keo giống cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức trồng cây xanh, triển khai thi công công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang). Ở cấp địa phương, các quận, huyện đoàn triển khai tôn tạo, xây dựng cảnh quan, hạ tầng giao thông nông thôn và làm vệ sinh môi trường các bãi biển, khu đất trống, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu nông nghiệp…

Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ, với chủ đề “Tuổi trẻ Đà Nẵng tiên phong chuyển đổi số”, từ tháng 2 đến tháng 7 năm nay, các đơn vị đoàn sẽ tiến hành số hóa 86 địa chỉ đỏ, gồm hai di tích quốc gia đặc biệt, 17 di tích cấp quốc gia và 67 di tích cấp thành phố bằng hình ảnh, âm thanh, video. Những video đạt chất lượng sẽ được gắn mã QR để người dân, du khách dễ dàng quét mã bằng điện thoại thông minh để tiếp cận thông tin về các địa điểm văn hóa, lịch sử. Song song đó, sáng thứ bảy hằng tuần, các cấp đoàn thực hiện mô hình “Ngày thứ bảy tình nguyện” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản công dân điện tử, tiếp cận các ứng dụng số, từng bước hình thành “công dân số”, góp phần thực hiện đề án Chuyển đổi số quốc gia.

Theo anh Nguyễn Mạnh Dũng, “Tháng Thanh niên” là dịp cao điểm để phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của lớp trẻ nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại địa phương, đơn vị. Cùng với đó, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, hiện đại.