Tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế và chất lượng đào tạo tại Trường đại học Ngoại thương

Xác định mục tiêu trở thành Đại học Đổi mới sáng tạo, nằm trong nhóm các đại học hàng đầu châu Á, Trường đại học Ngoại thương (ĐHNT) đã chủ động xây dựng mối quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế uy tín trong giáo dục đại học, mở ra những cơ hội học tập chuẩn quốc tế cho sinh viên và đóng góp tích cực vào sự phát triển đất nước.
0:00 / 0:00
0:00
Tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế và chất lượng đào tạo tại Trường đại học Ngoại thương

Trên chặng đường hơn 60 năm xây dựng và phát triển, nhiều thành tựu của trường ĐHNT có phần đóng góp không nhỏ từ mối quan hệ hợp tác, đồng hành của các tổ chức quốc tế, các trường đại học, các doanh nghiệp và các đối tác quốc tế khác để xây dựng và phát triển nhiều chương trình đào tạo do Trường ĐHNT cấp bằng, có chuẩn đầu ra đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn của nhiều tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp quốc tế.

Điển hình là: Mô hình liên kết với: Đại học Tổng hợp bang California Fullerton (Hoa Kỳ), Đại học Tổng hợp bang Colorado (Hoa Kỳ), Đại học Khoa học Ứng dụng Tây Bắc Thụy Sĩ (FHNW) xây dựng, triển khai các chương trình tiên tiến; Hợp tác với Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán công chứng Anh quốc (ACCA) phát triển chương trình Kế toán Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA; Hợp tác Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Quốc tế (FIATA) phát triển chương trình Logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế; hợp tác một số trường đại học và doanh nghiệp của Nhật Bản triển khai chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản…

Tháng 10/2023, Trường ĐHNT ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Đại học Queensland - xếp thứ 43 thế giới (theo QS World University Ranking 2024) và xếp thứ 3 tại Australia (theo US News Best Global Universities 2023); trong đó giai đoạn đầu hai bên sẽ phát triển Chương trình Cử nhân chính quy song bằng, mô hình hợp tác lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam của Đại học Queensland. Trường cũng chủ động, linh hoạt trong tiếp nhận chuyển giao chương trình, xây dựng và phát triển một số mô hình trong đào tạo tiêu biểu ở bậc đại học như: Mô hình VBIZ, mô hình F-GET, mô hình VLEX.

Hiện tại nhà trường có gần 20 chương trình liên kết với nhiều trường đại học ở Anh, Mỹ, Canada, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc… Mối quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế mang đến nhiều cơ hội trao đổi học tập, nghiên cứu, thực tập, trải nghiệm tại nước ngoài cho các nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên nhà trường. Đồng thời, nhà trường cũng tiếp đón hàng trăm sinh viên của các trường đối tác quốc tế đến học tập và giao lưu văn hóa.

Trường ĐHNT cũng liên kết với đối tác nước ngoài trong triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo khoa học quốc tế như: Viện Thương mại thế giới/Tổ chức Thương mại thế giới (WTI/WTO), Hội đồng Anh, Mạng lưới đảm bảo chất lượng Đông Nam Á (AUN-QA), Cơ quan đại học Pháp ngữ (AUF), các cơ quan của Tổ chức Liên hiệp quốc tại Việt Nam, các tổ chức và cơ quan quốc tế của Nhật Bản (JICA, JETRO, JAPI)…

Đáng chú ý, Trường ĐHNT cũng là trường đưa ra sáng kiến và chủ trì "Diễn đàn Quốc tế hóa giáo dục đại học (FIHE)" thường niên, với sự hưởng ứng và tham gia của đông đảo các trường đại học uy tín trong nước và quốc tế. Mặt khác, trường cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam, vượt qua 126 cơ sở giáo dục của 54 nước thành viên trên thế giới, trở thành 1 trong 17 cơ sở giáo dục giành quyền tham gia "WTO Chairs Programme" (WCP) giai đoạn 3.

Đặc biệt, ngày 12/12/2023, Trường ĐHNT đã vinh dự được đón tiếp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet tới thăm và giao lưu với cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên. Trường ĐHNT cũng vinh dự trở thành điểm đến của nhiều chính khách, lãnh đạo các tổ chức, tập đoàn hàng đầu thế giới như: Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet L. Yellen, Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Thomas J. Vilsack; TS Ngozi Okonjo Iweala - Tổng Giám đốc WTO; Chủ tịch Ngân hàng Mizuho Nhật Bản; Tổng Giám đốc Toyota khu vực châu Á - Thái Bình Dương…