Đồng Tháp

Khát vọng lớn, quyết tâm cao và hành động quyết liệt

Những ngày này, tại các làng nghề, làng hoa, điểm tham quan, cụm tuyến dân cư ở Đồng Tháp… không khí đón xuân vô cùng nhộn nhịp, khiến cho những ai đặt chân đến cảm thấy thêm yêu đất và người nơi đây.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong tham quan mô hình Cây xoài nhà tôi tại phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong tham quan mô hình Cây xoài nhà tôi tại phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Mùa xuân mới đã về. Nhìn lại một năm đã qua với những thành tựu đầy dấu ấn, mới thấy toàn tỉnh Đồng Tháp đã không ngừng nỗ lực, càng tạo nên bức tranh xuân đầy sinh động với những gam màu sáng cho một địa phương đang kỳ vọng rất lớn trong nỗ lực, bứt phá năm 2024.

Hành động quyết liệt

Những ngày cuối năm 2023, đầu năm 2024, chúng tôi có mặt tại Festival Hoa, kiểng Sa Đéc lần thứ nhất. Không khí nơi đây vô cùng rộn ràng, lượng du khách tìm đến rất đông.

Festival đã ghi nhận những con số kỷ lục. Bảy ngày diễn ra sự kiện, thu hút hơn 245 nghìn lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 98 tỷ đồng. Có thể khẳng định, Festival Hoa, kiểng Sa Đéc được tổ chức lần đầu tiên đã đáp ứng được mong mỏi, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp, đặc biệt là bà con Làng hoa.

“Sự kiện đã tạo được tính lan tỏa mạnh mẽ về tiềm năng, thế mạnh của Làng hoa trăm năm tuổi, giúp nâng cao giá trị hoa kiểng, góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Tháp”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn cho biết.

Để có được một Festival thành công và ấn tượng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã dám nghĩ, dám làm, hành động quyết liệt trước một sự kiện lớn, lần đầu.

Đặc biệt là sau những gợi ý của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, bà con trồng hoa đã mạnh dạn trồng số lượng lớn hoa cúc mâm xôi nhiều màu mới lạ, được đông đảo du khách yêu thích, đón nhận, từ đó tạo nên ấn tượng, một nét riêng, nét đặc biệt của Festival hoa, kiểng.

Năm 2023, tỉnh Đồng Tháp triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh khó khăn nhiều, thử thách lớn. Thế nhưng, bằng nhiều nỗ lực, với quyết tâm cao và hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, tỉnh đã đạt được những kết quả ấn tượng.

Mặc dù tăng trưởng GRDP chưa đạt kỳ vọng nhưng ghi nhận sự lớn mạnh về quy mô kinh tế đạt mốc 110.000 tỷ đồng, xếp thứ 29 cả nước và thứ 6 vùng đồng bằng sông Cửu Long; tăng trưởng dương trên cả 3 khu vực kinh tế; thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra; thu nhập bình quân đầu người đạt 60,8 triệu đồng. Giải ngân vốn đầu tư công với tỷ lệ cao và liên tục đứng trong nhóm đầu cả nước.

Các sản phẩm OCOP của tỉnh ngày càng đa dạng về mẫu mã, bao bì, chất lượng sản phẩm từng bước được nâng lên. Chỉ số PCI năm 2022 tiếp tục đạt kết quả khá tốt (xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố), 15 năm liền tỉnh được xếp trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành xuất sắc nhất cả nước.

Công tác xúc tiến thương mại và kêu gọi đầu tư được tăng cường, tập trung thực hiện. Năm 2023, tỉnh có 480 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 3.580 tỷ đồng. Nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp được quan tâm thực hiện, tạo sức lan tỏa rộng khắp tại các địa phương và ngày càng đi vào chiều sâu.

Năm 2024, tỉnh Đồng Tháp vừa tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, vừa là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khởi động công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Trên tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao, thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội, năm 2024, tỉnh xây dựng kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP 8%/năm; GRDP/người đạt 76,56 triệu đồng theo giá thực tế; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 9.266 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 24,09% so với GRDP.

Về xã hội, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt 41,8%.

Một điều ấn tượng là công tác xây dựng Đảng ở Đồng Tháp ngày càng đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, cùng với đó, kết nạp đảng viên tăng cao.

Toàn tỉnh đã kết nạp được 2.564 đảng viên (chỉ tiêu kết nạp 1.850 đảng viên mới), đạt 3,98% tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh (tỷ lệ kết nạp đảng viên mới so với đảng viên của Đảng bộ tỉnh từ 3-4%), nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh là 64.403 đảng viên, chiếm 4,02% so với dân số (chỉ tiêu Đại hội 4% so với dân số).

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị, đổi mới phương pháp họp, hội nghị theo hướng bàn sâu, bàn chuyên đề trên các lĩnh vực để kịp thời cho ý kiến, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Trong năm, tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Chất lượng công tác khám bệnh, chữa bệnh tại các tuyến được cải thiện, các hoạt động điều hành từng bước được số hóa.

Tỉnh đưa vào sử dụng Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp 700 giường, góp phần gia tăng năng lực phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. Địa phương cũng đã kịp thời hỗ trợ cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em nghèo trong dịp lễ, Tết với số tiền hơn 20,85 tỷ đồng.

Đồng hành cùng tỉnh trong công tác an sinh xã hội, nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ những người hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế.

Điển hình như Công ty Cổ phần thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) đã tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện nhân đạo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội với tổng giá trị 1,683 tỷ đồng.

Theo đó, Công ty Petimex đã tài trợ chương trình “Nhịp cầu nhân ái” phát sóng trên Truyền hình Đồng Tháp; trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, nhà tình thương và các hoạt động xã hội khác.

Trong năm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, du lịch trên địa bàn tỉnh được tổ chức nhộn nhịp, đi vào chiều sâu, gắn với tạo dựng hình ảnh địa phương và xây dựng văn hóa, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo với các chuỗi hoạt động, sự kiện được tổ chức quy mô. Phát triển văn hoá đọc tại cơ sở được chú trọng thực hiện qua nhiều hoạt động hữu ích.

Năm tăng tốc, bứt phá

Tỉnh Đồng Tháp rất chú trọng phát huy tính tiên phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Xây dựng chính quyền điều hành năng động, sáng tạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân.

Chính vì thế mà bước sang năm 2024, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đề ra chương trình hành động với những phần việc cụ thể. Theo đó, tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên. Lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương thành lập tổ chức đảng và kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân.

Năm 2024 là năm phải tập trung cao độ để cơ bản đạt được kết quả chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, do đó phải thống nhất tinh thần chung cho cả hệ thống, đó là: Nỗ lực cao nhất, tập trung bứt phá tốt nhất và đạt hiệu quả cao nhất.

LÊ QUỐC PHONG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Ngày 11/1/2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 39/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tỉnh sớm triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng, sử dụng vốn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Trong năm, tỉnh tập trung đào tạo nhân lực chuyên môn trong chuyển đổi số trên 3 lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, y tế.

Năm nay, Đồng Tháp bắt đầu những hành trình mới, trong đó có hành trình xây dựng tỉnh thành "Tỉnh tiên phong, kiểu mẫu về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh".

“Năm 2024 là năm phải tập trung cao độ để cơ bản đạt được kết quả chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, do đó phải thống nhất tinh thần chung cho cả hệ thống, đó là: Nỗ lực cao nhất, tập trung bứt phá tốt nhất và đạt hiệu quả cao nhất”, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong yêu cầu.

Đồng chí đề nghị trong năm 2024 cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp, đặc biệt chú trọng phát triển nông nghiệp xanh. Sớm hoàn thành các dự án đầu tư, nhất là dự án trọng điểm. Song song đó, tỉnh tăng cường kêu gọi doanh nghiệp đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp; tập trung quyết liệt hơn giải ngân vốn đầu tư công.

“Năm 2024, năm của hành động, đổi mới và vươn tới thành công mới. Mỗi đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh cần sự chuyển mình mạnh mẽ hơn bằng những giải pháp mới và về đích với những sản phẩm, công trình, phần việc cụ thể. Đồng Tháp đang đứng trước nhiều cơ hội mới từ nền tảng chúng ta xây dựng, hình thành từ nhiều năm qua. 2024 phải là năm hiện thực hoá được nhiều nhất những cơ hội đó, để đẩy mạnh tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ cơ cấu lại nền kinh tế với tỉ trọng hợp lý giữa các ngành, các lĩnh vực”, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Xuân mới đang bắt đầu cũng có nghĩa là một luồng sinh khí tươi mới đến với mọi người. Một mùa xuân với ý chí, khát vọng mà Đồng Tháp-Đất Sen hồng sẽ biến thành hành động đưa tỉnh vươn xa, xây dựng quê hương Đồng Tháp ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.