Đông Hải đạt nhiều thành tựu mới rất đáng khích lệ

Khép lại năm 2023, trong bối cảnh khó khăn chung, Đảng bộ và nhân dân huyện Đông Hải đã cố gắng vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tựu mới rất đáng trân trọng.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo huyện Đông Hải (Bạc Liêu) thăm, tặng quà các gia đình chính sách.
Lãnh đạo huyện Đông Hải (Bạc Liêu) thăm, tặng quà các gia đình chính sách.

Nhân dịp chào đón Xuân mới Giáp Thìn 2024, đồng chí TRẦN THANH MẾN, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đông Hải phấn khởi cho biết một vài tin vui của huyện năm vừa qua...

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết một số thành tựu nổi bật của huyện Đông Hải trong năm 2023?

Đông Hải đạt nhiều thành tựu mới rất đáng khích lệ  ảnh 1

Đồng chí TRẦN THANH MẾN Bí thư Huyện ủy Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Đồng chí TRẦN THANH MẾN: Năm 2023 là năm thứ ba Đảng bộ huyện Đông Hải (Bạc Liêu) triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII; kế hoạch phát triển kinh tếxã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025.

Tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do thời tiết diễn biến phức tạp; sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản của huyện mặc dù đạt sản lượng khá cao, nhưng giá thấp, đã tác động, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, nuôi trồng thủy sản của người dân và doanh nghiệp. Mặt khác, nhu cầu vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng lớn, nguồn lực của huyện còn hạn hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển...

Trước rất nhiều khó khăn, thách thức đó, Đảng bộ và nhân dân huyện Đông Hải đã có nhiều cố gắng, vươn lên hoàn thành khá tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Khép lại năm 2023, nhiều chỉ tiêu quan trọng của huyện đều đạt và vượt kế hoạch.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ; bình quân thu nhập đầu người đạt 82 triệu đồng (tăng 12,3% so với năm 2022); thu ngân sách đạt 90 tỷ đồng, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch.

Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 194.286/183.600 tấn (vượt 5,8% kế hoạch); giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 2.064 tỷ 060 triệu đồng, đạt 108,6% kế hoạch, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2022...

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện Đông Hải được tập trung thực hiện tốt. Công tác tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ tiếp tục được củng cố, kiện toàn, phát huy hiệu quả hoạt động; kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên...

Phóng viên: Theo đồng chí, nguyên nhân, yếu tố nào đã giúp Đảng bộ và nhân dân huyện Đông Hải đạt được những thành tựu rất đáng mừng như vậy?

Đồng chí TRẦN THANH MẾN: Đạt được những thành tựu trên là được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp hỗ trợ của các sở, ban, ngành tỉnh.

Đặc biệt, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Đông Hải đoàn kết, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện với tinh thần quyết liệt, đeo bám nhiệm vụ, quyết tâm chính trị cao; tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các tập thể, cá nhân phụ trách..., góp phần tích cực vào thành tựu chung của Đảng bộ và nhân dân trong huyện...

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết đôi nét mục tiêu, khát vọng của huyện Đông Hải trong năm 2024 như thế nào, để thật sự tạo đột phá mới, xứng đáng là huyện vùng ven biển giàu tiềm năng và thế mạnh phát triển kinh tế biển, đáp ứng sự trông đợi và kỳ vọng của Đảng bộ, nhân dân trong huyện và của tỉnh?

Đồng chí TRẦN THANH MẾN: Năm 2024, một tin vui đến với Đảng bộ và nhân dân Đông Hải là, huyện vừa được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Bạc Liêu trở thành tỉnh mạnh về kinh tế biển, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây cũng là mục tiêu, định hướng phát triển của huyện Đông Hải.

Bước vào năm 2024, Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và tỉnh (nhiệm kỳ 2020-2025). Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 92 triệu đồng; thu ngân sách đạt 92 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho từ 5.000 người trở lên...

Bước vào mùa Xuân mới Giáp Thìn 2024, phát huy những thành tựu rất đáng mừng đã đạt được, Đảng bộ và nhân dân Đông Hải nỗ lực cao hơn nữa, phấn đấu trở thành huyện trọng điểm về kinh tế biển, nhằm đạt các tiêu chí nâng lên thị xã, đáp ứng yêu cầu, khát vọng đổi mới, phát triển của Đảng bộ và nhân dân...

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!