Tâm huyết với “gươm đàn nửa gánh”

Cho đến hiện tại, nhà thơ, nhà báo Khúc Hồng Thiện, công tác tại báo Nhân Dân cuối tuần, đã “trồng: được nhiều cây chữ nghĩa, viết được mấy đầu sách trình làng và hàng trăm bài báo, bài thơ, tiểu luận. Trong đó phải kể đến các tập thơ “Chênh chao tích chèo”, “Cùng nhau nhân từ”, “Ở phía con người” và “Trẩy hội non sông” (ký sự), “Lòng dân như sóng” (chính luận)...
Tâm huyết với “gươm đàn nửa gánh”

Trong năm 2024 này, chọn lựa những bài báo tâm đắc, những bài viết có lửa, giàu chất thực tiễn, Khúc Hồng Thiện trình làng “Gươm đàn nửa gánh”, thể loại ghi chép-bình luận. Cuốn sách chứa đựng khá nhiều thông tin, tri thức đa lĩnh vực, được NXB Dân trí ấn hành.

Cuốn sách được kết cấu gồm ba phần: “Gươm đàn…”, “Thiền nhân giang hồ” và “Giáo dục-nói rõ sự thật”. Sách dày gần bốn trăm trang, các phần cơ bản được sắp xếp theo trình tự thời gian, chủ yếu là những bài viết đã đăng Báo Nhân Dân, ấn phẩm Nhân Dân cuối tuần trong mấy năm gần đây, nhất là giai đoạn dịch Covid-19 hoành hành.

Phần một - “Gươm đàn”, như một sự tiếp nối tập chính luận “Lòng dân như sóng” năm 2020 (NXB Thanh niên in và phát hành trong hệ thống thư viện toàn quốc), là những bài viết về các kỳ họp Trung ương khóa XIII, các kỳ họp Quốc hội từ đầu khóa XV đến nay, với một số bài viết đáng chú ý: “Chính trực và trách nhiệm”, “Chấn hưng văn hóa!”, “Vững niềm tin ở tương lai”, “Quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, “Khát vọng tuổi trẻ”, “Tăng cường xây dựng Đảng và phát triển kinh tế”, “Kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính”, “Chủ động trước AI”…

Phần hai - “Thiền nhân giang hồ”, cũng theo mạch thời gian tiếp nối của tập ký sự “Trẩy hội non sông” đã xuất bản năm 2020. Từ đó đến nay, tác giả vẫn bền bỉ đi, đọc và viết, để có: “Thiêng liêng hương sử”, “Ấn lệ tri ân”, “Hoa súng đỏ ở Hòn Đất”, “Nhớ một “thiền nhân giang hồ”, “Ngân vang sóng nước Quảng Yên”, “Những người trẻ giữ hồn dân tộc”, “Huyền thoại lửa”…

Và, phần ba - “Giáo dục nói rõ sự thật”, gồm những bài mang tính chuyên luận, điều tra, phản ánh chặng đường Đổi mới giáo dục và đào tạo suốt hơn thập niên qua, với góc nhìn thẳng-nói thật như: “Không thể “chìm xuồng”!”, “Cần sớm đem lại sự minh bạch”, “Xin đừng đặt nặng thành tích”, “Chuyện gì đang xảy ra với sách giáo khoa mới?”...

Và cứ thế, với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ đam mê cầm bút, yêu chữ nghĩa và văn hóa, hẳn bạn đọc còn đặt nhiều kỳ vọng ở Khúc Hồng Thiện, cũng như những tác phẩm mới của anh ở hiện tại và tương lai.