Sức lan tỏa của phong trào phụ nữ

Công trình thi đua “Mỗi hội viên một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức hội một hành động ý nghĩa” do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng phát động và triển khai trong 4 năm qua có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của các cấp hội và hội viên. Các mô hình chăm lo an sinh trên địa bàn thành phố đến đồng hành với phụ nữ miền núi, biên cương đã góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Đà Nẵng “cử chỉ đẹp, sống văn minh”.
0:00 / 0:00
0:00
Gom vật phẩm gửi tặng đồng bào miền bắc bị ảnh hưởng sau cơn bão số 3.
Gom vật phẩm gửi tặng đồng bào miền bắc bị ảnh hưởng sau cơn bão số 3.

Những mô hình “0 đồng”

Đã thành thông lệ, cứ đến ngày rằm và mồng 1 hằng tháng, Chi hội phụ nữ khu dân cư số 15 (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) lại tổ chức nấu và tặng bữa ăn miễn phí đến người nghèo, người lao động thu nhập thấp. Những phần ăn được chị em tự tay nấu, gói ghém và trao gửi đến những hoàn cảnh khó khăn như một cách tiếp thêm niềm vui, động lực giúp họ vượt qua gian nan, vất vả.

Tương tự, các Chi hội phụ nữ khu dân cư số 17, 18, 19 (phường Hòa An) cũng duy trì những điểm phát “bữa sáng 0 đồng”, “bữa trưa 0 đồng” để hỗ trợ hoàn cảnh kém may mắn. Mỗi suất ăn luôn kèm theo nước uống, trái cây, bánh, sữa giúp những người bán vé số, xe ôm, xích-lô, hộ nghèo có những bữa ăn đầy đủ. Tại phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ), những “phiên chợ 0 đồng” đã trở thành hoạt động định kỳ hằng quý giúp sẻ chia yêu thương đến hội viên khó khăn, phụ nữ nghèo, đơn thân trên địa bàn. Bà Lê Thị Chi (78 tuổi) là phụ nữ đơn thân, mất sức lao động - một trong những “khách hàng” thân thiết của “phiên chợ 0 đồng” do Hội phụ nữ phường Hòa Xuân lập ra. Với bà, những phần quà nhận được từ phiên chợ không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt mà còn là sự quan tâm, san sẻ của cộng đồng dành cho người khốn khó.

Còn tại Chi hội phụ nữ An Trung 1A (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà), hội viên phụ nữ duy trì mô hình “Vitamin hạnh phúc” mỗi tháng một lần. Từ nguồn quỹ thu gom phân loại rác thải tại nguồn, hội viên phụ nữ gửi tặng hàng chục suất rau củ quả cho người lao động nghèo, hộ khó khăn giúp sẻ chia hạnh phúc, trao gửi yêu thương đến mọi người. Theo đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng, những mô hình như: “Phiên chợ 0 đồng”, “Bữa sáng 0 đồng”, “Suất ăn 0 đồng” hay “Lớp học 0 đồng” không còn mấy xa lạ với người dân thành phố. Trên những tuyến đường, góc phố, không khó để bắt gặp những điểm phát suất ăn, nhu yếu phẩm do hội viên phụ nữ lập ra để phục vụ miễn phí cho người lao động thu nhập thấp, người già neo đơn, hộ nghèo, hộ khó khăn. Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Hòa An Lê Thị Thủy Tiên cho biết, việc lập ra những địa điểm 0 đồng không khó, nhưng để duy trì những địa điểm ấy qua năm tháng không phải dễ. Để có kinh phí duy trì những hoạt động này, hội viên phụ nữ tích cực thu gom, phân loại rác thải tại nguồn, vận động mạnh thường quân với mục tiêu không ngừng san sẻ yêu thương, lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng.

Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Không chỉ tiếp sức cho hội viên, người dân khó khăn trên địa bàn thành phố, phụ nữ Đà Nẵng còn lan tỏa yêu thương đến phụ nữ miền núi, đồng bào thiểu số các tỉnh lân cận. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hoàng Thị Thu Hương cho biết, đồng hành phụ nữ biên cương giai đoạn 2021-2025, hằng năm, các cấp hội, hội viên phụ nữ trên địa bàn tổ chức hàng chục chương trình thiện nguyện hướng về đồng bào miền núi các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị nhằm chia sẻ, giúp đỡ người dân khó khăn, phụ nữ và trẻ em yếu thế. Trong chương trình “Đồng hành phụ nữ và trẻ em biên cương” năm 2024 do Hội Phụ nữ phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) tổ chức tại xã biên giới Axan (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) mới đây, hội viên phụ nữ tặng 1 đàn vịt giống cho một phụ nữ nghèo; trao suất học bổng 2 triệu đồng cho trẻ em mồ côi; trao hơn 190 suất quà cho phụ nữ nghèo, đơn thân cùng 250 phần bánh kẹo cho trẻ em vùng cao.

Tương tự, Hội Phụ nữ phường Mân Thái (quận Sơn Trà) cũng đồng hành với phụ nữ và trẻ em tại thôn Ariêu, xã Tr’Hy (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam), trao 50 suất quà, nhu yếu phẩm, tổng kinh phí 30 triệu đồng. Trong khi đó, để tiếp sức học sinh vùng cao, đầu năm học 2024-2025, Hội Phụ nữ phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ) phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức “Tiếp sức đến trường” cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Trà Don (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam). Qua đó tặng 400 kg gạo cho các điểm trường, tặng 100 suất quà gồm chăn mền, quần áo mới, dụng cụ học tập, bánh kẹo và tổ chức cắt tóc miễn phí cho học sinh khó khăn, mang đến niềm vui, động lực cho các em trong năm học mới.

Phong trào thi đua “Mỗi hội viên một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức hội một hành động ý nghĩa” được 100% các cấp hội, hội viên phụ nữ TP Đà Nẵng tích cực hưởng ứng, thực hiện bằng những công trình, hành động, phần việc cụ thể, thiết thực trên các lĩnh vực. Tính đến nay, phụ nữ thành phố có hơn 5.820 cử chỉ, hành động đẹp, ý nghĩa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố thân thiện, đáng sống, nghĩa tình.