Rộn rã Mường Tấc

Cuối tháng 10, khi những thửa ruộng bậc thang vùng Tây Bắc đã thu hoạch xong thì cánh đồng Mường Tấc (Phù Yên, Sơn La) mới bắt đầu vào vụ gặt. Người ta có câu ca “Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc”, nghĩa là cánh đồng Mường Tấc lớn thứ 4 vùng Tây Bắc.

Khung cảnh cánh đồng Mường Tấc mùa lúa chín nhìn từ trên cao.
Khung cảnh cánh đồng Mường Tấc mùa lúa chín nhìn từ trên cao.

Với diện tích lên đến hơn 1.600 ha, cánh đồng Mường Tấc được bà con trồng lúa hai vụ/năm với năng suất từ 60-80 tạ/ha, do vậy một năm sản lượng đã đạt hơn 20 nghìn tấn thóc. Đây được xem là vựa lúa lớn nhất tỉnh Sơn La. Do có địa hình bằng phẳng, lúa chín đều nên bà con ở các xã Huy Thượng, Huy Tân, Quang Huy, Huy Bắc, Huy Hạ,Tường Phù, Gia Phù, Tường Thượng quanh Mường Tấc sẽ ra đồng thu hoạch tập trung trong vài ba ngày.

Trong vụ gặt, bà con dân tộc Thái, Mông ở đây kết hợp giữa máy móc hiện đại và dụng cụ thô sơ để cắt, tuốt lúa, đóng bao và vận chuyển… Hàng nghìn người dân làm hăng say trên cánh đồng lúa chín vàng bao la đã tạo nên bức tranh lao động đẹp và ý nghĩa.

Hối hả trên đường, dưới ruộng.

Rộn rã Mường Tấc ảnh 2

Lúa được tuốt bằng máy ngay trên ruộng.

Rộn rã Mường Tấc ảnh 3

Máy gặt đập liên hoàn hiện đại cũng đã được bà con sử dụng.

Rộn rã Mường Tấc ảnh 4

Nhiều phụ nữ vẫn cắt lúa bằng liềm theo cách truyền thống.