Xứng danh ngôi trường mang tên Trần Phú

NDĐT- Nhiều người thừa nhận, bao đời nay Hà Tĩnh là mảnh đất có truyền thống cần cù, hiếu học đến lạ kỳ. Một trong những địa chỉ làm rạng danh cho khoa bảng của Hà Tĩnh có nhiều người huyện Đức Thọ. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay, một trong những thí sinh đặc biệt xuất sắc làm rạng danh cho Hà Tĩnh cũng là học sinh của trường mang tên Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng - Trần Phú.

Những gương mặt học sinh giỏi năm học 2013-2014 của Trường THPT Trần Phú.
Những gương mặt học sinh giỏi năm học 2013-2014 của Trường THPT Trần Phú.

Quê nghèo nuôi chí học

Trần Văn Cường, sinh năm 1996, học sinh Trường THPT Trần Phú, một anh chàng học trò nghèo, không chỉ trở thành thủ khoa của Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh với 28,25 điểm, mà với 29 điểm Cường còn giành luôn vị trí á khoa Trường Đại học Y Hà Nội. Bên cạnh Trần Văn Cường, tại Trường THPT Trần Phú còn có nhiều học trò xuất sắc khác do khuôn khổ không có dịp kể ra đây.

Về thôn Trung Nam, xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ gần đây đều nghe những lời ngợi khen và khâm phục dành cho cậu học trò nghèo Trần Văn Cường. Cường là con út trong gia đình có năm anh em. Cha Cường, năm nay 62 tuổi bị bạo bệnh nhiều năm nay, lúc nhớ lúc quên. Dù sức khỏe ngày càng yếu nhưng bà Trung, mẹ Cường một mình còng lưng bươn chải với hơn tám sào ruộng để có tiền cho anh em Cường ăn học. Dường như chính cái nghèo khó là động lực cho cậu học trò trường THPT mang tên Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng vươn lên giành được những thành tích đáng nể. 12 năm liền Cường đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường, ba năm THPT là học sinh giỏi của tỉnh, đặc biệt trong năm lớp 12, Cường đoạt giải Ba môn toán trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Cô Đinh Thị Phi Long, giáo viên dạy môn Hóa học, Chủ nhiệm lớp 12A1 của em Trần Văn Cường chia sẻ, trường THPT Trần Phú đóng tại các xã vùng hạ huyện Đức Thọ, 95% là con em nông dân, nên hầu hết thu nhập của gia đình các em đều từ ruộng lúa. “Một nắng, hai sương” quanh năm trên ruộng đồng nên việc tìm thầy, cô giáo ôn luyện riêng cho con là điều quá xa xỉ đối với các phụ huynh của trường. Hầu hết kiến thức các em có được đều tiếp thu từ các buổi học chính khóa trên lớp và thông qua các buổi học thêm do trường tổ chức cho cả khối lớp. Việc học thêm của các em chỉ do trường tổ chức đại trà với số tiền khoảng 10 ngàn đồng/môn/buổi. Những em có hoàn cảnh khó khăn quá thì các thầy, cô không những không thu tiền mà còn quyên góp tiền để mua sách, vở cho các em. Khi quyết định cho Cường lên tỉnh luyện thi HSG quốc gia môn Toán, do hoàn cảnh gia đình nghèo nên nhà trường đã tổ chức vận động giáo viên quyên góp lương, kêu gọi tài trợ ngót nghét được được 12 triệu đồng tạm đủ cho ba tháng rồi phân công giáo viên đưa Cường lên tỉnh bố trí nơi ăn ở cho em ôn luyện

Vì học sinh thân yêu

Thạc sĩ Phan Đăng Nhân, Hiệu phó trường THPT Trần Phú với thâm niêm 12 năm gắn bó với mái trường này, cũng là người có nhiều kinh nghiệm và thành tích trong quản lý và bồi dưỡng môn toán cho học sinh cho rằng: Có thầy giỏi ắt tạo ra trò giỏi và từ trò giỏi lại động viên, thúc đẩy thầy tiếp tục phấn đấu vươn lên. Các thầy cô giáo của trường THPT Trần Phú đã xây dựng cho học sinh của mình ý thức học tập, phương pháp học tập phù hợp với hoàn cảnh kinh tế của gia đình và địa phương. Học sinh trường Trần Phú luôn đau đáu trong mình ý thức học để thoát nghèo. Hàng năm, số học sinh đậu ĐH, CĐ khoảng gần 500 lượt. Nhà trường đã xây dựng cho các em phương pháp học tập từ cơ bản đến nâng cao, kết hợp học toàn diện với học có chọn lọc, học ở các giờ chính khóa kết hợp với học ở các buổi học thêm trong trường (hầu hết các em đạt giải HSG và đạt kết quả thi đại học cao của trường đều chỉ học ở trường).

Nói về thành tích của nhà trường trong những năm qua, Hiệu trưởng Trần Xuân Phượng cho biết: Trường THPT Trần Phú có bề dày truyền thống 55 năm xây dựng và trưởng thành. Nhà trường có nhiều học sinh thành đạt và đã đạt được một số thành tích nổi trội trên tất cả các mặt đặc biệt là chất lượng dạy và học.

Đến nay, nhà trường có 12 học sinh đoạt học sinh giỏi (HSG) cấp quốc gia, hàng nghìn học sinh đạt học sinh giỏi tỉnh. Các năm gần đây trường luôn được xếp thứ hạng nhất, nhì về học sinh giỏi trong toàn tỉnh. Học sinh đậu đại học nằm vào tốp trên của tỉnh, năm học 2012 – 2013 có tám lượt em học sinh đạt từ 27 điểm trở lên, xếp thứ hai toàn tỉnh và có 482 lượt em đậu vào các trường đại học.

Vào thời điểm cuối tháng 7 năm 2014 này, tin vui liên tục bay về ngôi trường THPT Trần Phú, cho đến nay trường đã có 12 lượt em học sinh đạt điểm từ 27 trở lên. Ngoài ra, số thí sinh đạt từ 25 đến 26,5 điểm của trường đến nay có 17 lượt em.

Để đạt được thành tích như trên, thời gian qua Nhà trường đã xây dựng đội ngũ giáo viên đoàn kết, nhiệt tình trong giảng dạy, gắn bó với học sinh, đặc biệt phải vững vàng về chuyên môn. Nhà trường mạnh dạn giao việc bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi đại học cho các giáo viên trẻ có năng lực dưới sự kèm cặp, giúp đỡ của các đồng chí giáo viên giỏi, có kinh nghiệm, đã thành danh. Hàng năm, nhà trường tổ chức thao giảng thường xuyên và thao giảng theo chuyên đề, qua đó giúp cho đội ngũ giáo viên vững vàng hơn về chuyên môn và nghiệp vụ.

Các buổi sinh hoạt của các tổ, nhóm chuyên môn đã được thực hiện theo hình thức: trao đổi các bài khó, các kiến thức khó trong sách giáo khoa, sách bài tập hay các đề thi đại học. Những chuyên đề chuyên sâu đã được các tổ chuyên môn cử người trình bày và phản biện theo từng tháng…

Nhà trường luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của giáo viên. BGH luôn động viên, khuyến khích giáo viên vượt lên trên lợi ích vật chất, vượt lên trên những khó khăn do cơ chế sinh ra để phấn đấu vì học sinh, vì danh dự của bản thân và danh dự của mái trường.

Từ mái trường THPT Trần Phú đã đào tạo ra nhiều giáo viên giỏi, cán bộ lãnh đạo giỏi có tâm huyết như thầy Đinh Chí, Nguyễn Bá Chân, Trần Văn Ngụ, Nguyễn Ngọc Hoan và thầy Nguyễn Xuân Hào… Hiện nay có các thầy cô giáo trẻ như thầy Phạm Văn Thành, Phan Đăng Nhân, Nguyễn Vĩnh An, Đinh Thanh Hà, Trần Văn Chính, Kiều Văn Phú, Trần Duy Điệp và cô giáo Đinh Thị Phi Long…

Bí thư huyện ủy Đức Thọ Võ Công Hàm nhận xét, về Trường THPT Trần Phú hôm nay, học sinh có được một môi trường học tập vô cùng thân thiện và ấm áp. Công tác xã hội hóa giáo dục đã trở thành một yếu tố quan trọng góp phần vào công tác nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THPT Trần Phú. BGH nhà trường đã vận dụng việc xã hội hóa giáo dục để tạo ra cơ sở vật chất cho việc dạy và học. Nhà trường đã xây dựng được phòng học vi tính hiện đại nhờ sự tài trợ của học sinh cũ và các nhà tài trợ. Đội ngũ giáo viên Trường THPT Trần Phú dù tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ nhưng rất nhiệt huyết, đam mê và giàu tình thương yêu học sinh. Có được các thành tích trên là nhờ có sự nỗ lực của tập thể giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường; có sự quan tâm của hội phụ huynh và trên hết là sự phấn đấu không biết mệt mỏi của các thế hệ học sinh đã góp phần làm rạng danh đất học và xứng danh với ngôi trường mang tên Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng -Trần Phú.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] 10 bước trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học của Hà Nội

[Infographic] 10 bước trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học của Hà Nội

Để công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ, thống nhất, bảo đảm an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành "Hướng dẫn quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội" gồm 10 bước. 

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 13/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi năm 2026 tiếp tục giữ ổn định, chú trọng tinh giản thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phù hợp mô hình quản lý mới nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngày 12/3/2026, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; trong đó quy định rõ thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục thành lập theo diện Hiệp định với nước ngoài.

Sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1: tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ảnh minh họa)

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định năm 2026 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các tổ chức, cá nhân. Thời hạn đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định của môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 là trước ngày 15/4.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Sinh viên học tập tại Khoa Điều dưỡng, Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Đại học Y Dược Thái Bình công bố số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển năm 2026

Ngày 10/3, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng quản lý đào tạo đại học (Trường đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) cho biết: Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh chính quy trình độ đại học năm 2026, hiện nay nhà trường đã công bố các ngành đào tạo, số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Học sinh Trường trung học phổ thông Yên Hòa (Hà Nội) sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu.

Đổi mới phương pháp giáo dục qua trí tuệ nhân tạo

Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đã sớm nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng tất yếu trong hoạt động giáo dục và chuyển đổi số. Đến nay, các cơ sở giáo dục phổ thông đã có kế hoạch thực hiện khá hiệu quả nội dung giáo dục AI, qua đó góp phần phát triển năng lực học tập, tư duy, trải nghiệm cho học sinh.