Xúc động lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam tại Viễn Đông nước Nga

“Vào những ngày này, chúng tôi bày tỏ lòng kính trọng đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam anh hùng đã trường kỳ kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc”.
Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hiền phát biểu tại sự kiện.
Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hiền phát biểu tại sự kiện.

Đây là những chia sẻ hết sức cảm động mà ông Oleg Kozhemyako, Thống đốc vùng Primorye đã viết trong thư gửi tới lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức ngày 30/8 tại thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông nước Nga.

Trong thư của Thống đốc Oleg Kozhemyako nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho sự phát triển quan hệ hữu nghị Nga-Việt. Theo đó, qua thời gian, quan hệ hai nước vẫn tiếp tục phát triển trên tinh thần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực và cùng có lợi.

Nhân lễ kỷ niệm sự kiện trọng đại này, Thống đốc Oleg Kozhemyako chúc đất nước Việt Nam luôn hòa bình, thịnh vượng và phát triển hơn nữa, người dân Việt Nam thịnh vượng và ngày càng đạt được nhiều thành công mới.

Đại diện chính quyền sở tại và bạn bè quốc tế tham dự lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại thành phố Vladivostok.
Đại diện chính quyền sở tại và bạn bè quốc tế tham dự lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại thành phố Vladivostok.

Cảm ơn những lời chúc mừng và tình cảm chân thành của những người bạn Nga, ông Nguyễn Đăng Hiền, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok cho biết, Tổng lãnh sự quán và bà con cộng đồng người Việt Nam tại Vladivostok rất vui khi nhận được những lời chúc tốt đẹp của đại diện chính quyền sở tại.

Ông Nguyễn Đăng Hiền nhấn mạnh, lễ kỷ niệm năm nay trở nên đặc biệt và ý nghĩa hơn khi có sự hiện diện đông đảo của những người bạn Nga thân tình. Đó là Phó Thống đốc vùng Primorye, đại diện Hội đồng Lập pháp Primorye, Phó Thị trưởng thành phố Vladivostok, Chủ tịch Duma Vladivostok, đại diện Bộ Ngoại giao Nga tại Vladivostok, Hội Hữu nghị Primorye với Việt Nam.

Tham dự buổi lễ, những vị khách mời này gửi những lời chúc tốt đẹp tới toàn thể nhân dân Việt Nam, bày tỏ sự quan tâm và mong muốn đóng góp tích cực trong việc phát triển quan hệ giữa chính quyền, các tổ chức sở tại với cộng đồng người Việt Nam tại Vladivostok.

Biểu diễn văn nghệ chào mừng Quốc khánh.
Biểu diễn văn nghệ chào mừng Quốc khánh.

Phát biểu chào mừng Quốc khánh, ông Nguyễn Đăng Hiền ôn lại những chặng đường và trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok khẳng định, ngày 2/9/1945, trên Quảng trường Ba Đình ở thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong 79 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã không ngừng đấu tranh bảo vệ nền độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự quyết của dân tộc và quyền hạnh phúc của nhân dân.

Theo Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hiền, trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay diễn biến hết sức phức tạp, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga không ngừng được củng cố và phát triển dựa trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy lẫn nhau, được thử thách qua nhiều năm tháng.

Lễ đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Vladivostok.
Lễ đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Vladivostok.

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin diễn ra tháng 6 vừa qua tiếp tục khẳng định sự tin cậy chính trị giữa hai nước và làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Trước đó, cùng ngày, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok và bà con cộng đồng tại đây đã đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vườn hoa số 2, đường Borisenko, thành phố Vladivostok.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.