Long trọng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam tại miền trung nước Nga

Ngày 29/8, tại thành phố Ekaterinburg, miền trung nước Nga, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại đây đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024).
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg Nguyễn Mai Hường và các đại biểu tại lễ kỷ niệm.
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg Nguyễn Mai Hường và các đại biểu tại lễ kỷ niệm.

Tham dự buổi lễ, có ông Alexander Kharlov, đại diện Bộ Ngoại giao Nga tại thành phố Ekaterinburg; bà Natalia Lugacheva, Giám đốc Sở phát triển kinh tế tỉnh Chelyabinsk; ông Oleg Alexandrin, quyền Giám đốc Sở Kinh tế và quan hệ kinh tế đối ngoại tỉnh Sverdlovsk; đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Ekaterinburg, Hội người Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội cựu chiến binh Nga tỉnh Sverdlovsk từng công tác tại Việt Nam; cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại Ekaterinburg và các tỉnh lân cận.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg Nguyễn Mai Hường nhấn mạnh, tháng 8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể nhân dân Việt Nam đã đứng lên, tiến hành Tổng khởi nghĩa, xóa bỏ ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn độc thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg Nguyễn Mai Hường phát biểu tại buổi lễ.
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg Nguyễn Mai Hường phát biểu tại buổi lễ.

Trong 79 năm qua, nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc, thống nhất và tiến hành thắng lợi công cuộc Đổi mới. Từ một nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Việt Nam đã trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình. Chính trị xã hội ổn định, độc lập, an ninh-quốc phòng được giữ vững. Việt Nam nằm trong 40 nước có nền kinh tế hàng đầu thế giới. Trong quá trình đó, nhân dân luôn ở vị trí trung tâm, là chủ thể, động lực và mục tiêu xuyên suốt của mọi chính sách phát triển. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Mai Hường khẳng định, quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga có bề dày lịch sử, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga luôn là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Liên Xô và Liên bang Nga ngày nay trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây, và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước sau này.

Từ khi hai nước nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2012, quan hệ chính trị ngày càng được củng cố. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 6 năm nay đã tạo xung lực mới cho quan hệ hai nước thời gian tới. Trong chuyến thăm, Tổng thống Putin khẳng định, Nga luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga tại thành phố Ekaterinburg Alexander Kharlov chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân ngày lễ lớn.
Đại diện Bộ Ngoại giao Nga tại thành phố Ekaterinburg Alexander Kharlov chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân ngày lễ lớn.

Người dân hai nước giao lưu gắn bó với nhau, nhiều thế hệ người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Liên bang Nga. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần to lớn đặt nền móng cho quan hệ hai nước. Cách đây gần 70 năm, trong các chuyến thăm Liên Xô năm 1955 và 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến tỉnh Sverdlovsk giàu truyền thống lịch sử.

Kể từ khi được thành lập vào tháng 9/2007, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg luôn nhận được hỗ trợ của các cơ quan chính quyền địa phương tại Ekaterinburg và các thành phố, địa phương trên địa bàn lãnh sự; sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình, quý báu của bà con cộng đồng người Việt. Thời gian tới, Tổng Lãnh sự quán mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả, góp phần thúc đẩy tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

Thay mặt Bộ Ngoại giao Nga, ông Alexander Kharlov chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân ngày lễ lớn, đồng thời khẳng định, trong chặng đường 79 năm Việt Nam đã trải qua nhiều khó khăn, gian khổ để bảo vệ độc lập, chủ quyền.

Trong thời gian đó, Liên Xô (trước đây) và Liên bang Nga (ngày nay) luôn kề vai sát cánh cùng Việt Nam. Nhân chứng của khoảng thời gian này có thể kể đến các cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam cũng có mặt trong buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay.

Các đại biểu và bà con cộng đồng dự lễ kỷ niệm.
Các đại biểu và bà con cộng đồng dự lễ kỷ niệm.

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga tại Ekaterinburg chúc dân tộc, đất nước Việt Nam phồn vinh, chúc quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga phát triển tốt đẹp, Việt Nam tiếp tục là đối tác tin cậy của Nga tại châu Á.

Bà Natalia Lugacheva, Giám đốc Sở phát triển kinh tế tỉnh Chelyabinsk khẳng định, ngày Quốc khánh 2/9 là ngày lễ quan trọng của dân tộc Việt Nam, là minh chứng cho sức sống, sức chiến đấu và lòng dũng cảm của người dân Việt Nam, là nền tảng để đất nước Việt Nam giành được độc lập và tiếp tục bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước.

Ông Oleg Alexandrin, quyền Giám đốc Sở Kinh tế và quan hệ kinh tế đối ngoại tỉnh Sverdlovsk cho rằng, hiện nay giữa Việt Nam và Liên bang Nga còn nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại để tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Ông Oleg Alexandrin đánh giá cao việc Việt Nam tiếp tục củng cố hợp tác kinh tế với Nga dù có nhiều thách thức và khó khăn trong tình hình mới.

Đại diện Hội cựu chiến binh Nga tỉnh Sverlovsk từng công tác tại Việt Nam chia sẻ những ký ức về những tháng năm thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Việt Nam.
Đại diện Hội cựu chiến binh Nga tỉnh Sverlovsk từng công tác tại Việt Nam chia sẻ những ký ức về những tháng năm thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Việt Nam.

Đại diện Sở Kinh tế và quan hệ kinh tế đối ngoại tỉnh Sverdlovsk khẳng định, người dân Nga luôn nhớ đến những chiến tích hào hùng của dân tộc Việt Nam, trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước

Hiện nay, Cộng đồng người Việt Nam tại Ekaterinburg ngày càng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố.

Ông Valery Sloryak, đại diện Hội cựu chiến binh Nga tỉnh Sverlovsk từng công tác tại Việt Nam bày tỏ sự xúc động và tự hào khi có mặt tham dự lễ kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc Việt Nam. Ông cho rằng, bản thân từng công tác tại Việt Nam trong những năm khó khăn, gian khổ nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ nên ông trân trọng những thành tựu mà dân tộc Việt Nam đã đạt được.

Biểu diễn văn nghệ chúc mừng Quốc khánh.
Biểu diễn văn nghệ chúc mừng Quốc khánh.

Trong không khí thân tình, hữu nghị, các đại biểu cùng nhau thưởng thức các tiết mục văn nghệ do Hội cựu chiến binh và sinh viên Việt Nam đang học tập tại thành phố Ekaterinburg biểu diễn, ăn các món ăn truyền thống của Việt Nam và cùng chia sẻ những câu chuyện về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam thân thiện, mến khách.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.