Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam tại Liên bang Nga

Ngày 26/8, tại thủ đô Moskva, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024).
Cô gái Nga Milena Abdullaeva thể hiện ca khúc "Hello Vietnam" tại sự kiện.
Cô gái Nga Milena Abdullaeva thể hiện ca khúc "Hello Vietnam" tại sự kiện.

Tham dự sự kiện, có Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko, Phó Chủ nhiệm Cơ quan lập pháp thành phố Saint Petersburg Nikolai Bondarenko, đại diện các bộ, ngành, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp Nga, Đại sứ quán nước ngoài, cùng đông đảo người dân Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Liên bang Nga.

Phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi khẳng định, ngày 2/9/1945 đã đi vào lịch sử của Việt Nam như một dấu mốc quan trọng trên con đường đấu tranh giành độc lập, xây dựng và phát triển đất nước.

Việt Nam, đất nước mà trước thời điểm lịch sử này không có tên trên bản đồ thế giới, ngày nay có quan hệ ngoại giao với 192 quốc gia. Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, một mắt xích quan trọng trong nhiều cơ chế liên kết kinh tế, hiệp định thương mại tự do, chuỗi sản xuất khu vực và toàn cầu.

Bất chấp những khó khăn, thách thức, kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển năng động. Việt Nam đã tổ chức thành công các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, đón lãnh đạo cấp cao các nước thăm Việt Nam, trong đó có Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Đại sứ Đặng Minh Khôi (phải) và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko.
Đại sứ Đặng Minh Khôi (phải) và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko.

Theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga có cội rễ sâu và một lịch sử lâu đời. Việt Nam luôn khắc ghi trong tim mình lòng biết ơn sâu sắc và trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè Nga trong những năm tháng đấu tranh gian khổ bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.

Tình hữu nghị truyền thống và sự tin cậy chính trị, đã được tôi luyện trong những năm tháng thử thách khắc nghiệt, được gìn giữ và tiếp tục củng cố. Đây là nền móng vững chắc để Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục phát triển quan hệ trong những điều kiện mới, kể cả trong bối cảnh tình hình quốc tế rất phức tạp hiện nay.

Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định, trong việc củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Nga có đóng góp của cộng đồng người Việt gần 70.000 người đang sinh sống, làm việc và học tập tại Nga.

Các khách mời tham dự sự kiện.
Các khách mời tham dự sự kiện.

Tham dự lễ kỷ niệm và chúc mừng 79 năm Quốc khánh Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko bày tỏ sự khâm phục dân tộc Việt Nam anh hùng. Ông cho rằng, ngày 2/9/1945 là bước đi đầu tiên của dân tộc Việt Nam trên hành trình dài và đầy khó khăn để đi đến tự do và thịnh vượng.

Ông Andrey Rudenko nhấn mạnh, đối với nhiều quốc gia ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latin, Việt Nam vẫn là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước và bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng trong phát triển kinh tế-xã hội và ngày càng có vai trò quan trọng trên trường quốc tế.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định, bất chấp tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, hợp tác giữa Liên bang Nga và Việt Nam vẫn đang phát triển ổn định trong nhiều lĩnh vực trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Trao Giấy khen tặng sinh viên Việt Nam và Nga.

Trao Giấy khen tặng sinh viên Việt Nam và Nga.

Trong không khí thân tình, hữu nghị các đại biểu thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, các món ăn truyền thống của Việt Nam và Liên bang Nga, cùng nhau tham quan Triển lãm tranh "Việt Nam qua con mắt của các họa sĩ Nga".

Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Minh Khôi và Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga Đỗ Xuân Hoàng trao Giấy khen tặng sinh viên Việt Nam và Nga có thành tích xuất sắc trong học tập.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga, ông Nikolai Bondarenko, Phó Chủ nhiệm Cơ quan lập pháp Saint Petersburg nhấn mạnh, Việt Nam hiện nay đang phát triển rất nhanh.

Ông Nikolai Bondarenko, Phó Chủ nhiệm Cơ quan lập pháp Saint Petersburg.
Ông Nikolai Bondarenko, Phó Chủ nhiệm Cơ quan lập pháp Saint Petersburg.

"Tiếc rằng tôi mới chỉ đến Việt Nam một lần, nhưng tôi thấy Việt Nam có nhiều thay đổi. Người Việt Nam yêu lao động. Việt Nam đang tiến nhanh trên con đường trở thành đầu tàu dẫn dắt Đông Nam Á. Và tôi cho rằng, trong tương lai gần, Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế số 1 ở khu vực", đại diện Chính quyền thành phố Saint Petersburg tham gia buổi lễ chia sẻ.

Theo ông Nikolai Bondarenko, thành phố Saint Petersburg là một trong những địa phương của Liên bang Nga có hợp tác chặt nhất với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Người dân Saint Petersburg rất yêu quý Việt Nam.

Bà Tatyana Lapteva, Giám đốc Nhà văn hóa Suzdalsky ở Saint Petersburg.
Bà Tatyana Lapteva, Giám đốc Nhà văn hóa Suzdalsky ở Saint Petersburg.

Bà Tatyana Lapteva, Giám đốc Nhà văn hóa Suzdalsky ở Saint Petersburg cho biết, những bức tranh trưng bày tại Triển lãm "Việt Nam qua con mắt của các họa sĩ Nga" tại lễ kỷ niệm ngày hôm nay là những tác phẩm được mang đến từ "thủ đô phương Bắc" nước Nga.

Đây là những tình cảm chân thành của những họa sĩ Nga dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam anh hùng.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.