Hoạt động kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam tại Campuchia

Tối 28/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk, Vương quốc Campuchia, đã long trọng tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024).
Đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn chia vui với Tổng Lãnh sự quán nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)
Đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn chia vui với Tổng Lãnh sự quán nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Tham dự sự kiện, có đại diện chính quyền 6 tỉnh trong khu vực lãnh sự (gồm Preah Sihanouk, Kampot, Kep, Koh Kong, Kampong Speu và Takeo), lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, đại diện cộng đồng bà con người gốc Việt Nam và nhân dân địa phương.

Phát biểu tại đây, Tổng Lãnh sự Lại Xuân Chiến nêu bật ý nghĩa lịch sử ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, cũng như quá trình nhân dân Việt Nam anh dũng chiến đấu, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ để bảo vệ nền độc lập, xây dựng đất nước, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đặc biệt, với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, năm qua, đất nước Việt Nam đón nhiều nguyên thủ các cường quốc hàng đầu thế giới đến thăm, đồng thời cũng là điểm đến của nhiều nhà đầu tư và khách du lịch quốc tế. Vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Tổng Lãnh sự Lại Xuân Chiến phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Tổng Lãnh sự Lại Xuân Chiến phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Về quan hệ Việt Nam-Campuchia, kết quả tốt đẹp của các chuyến trao đổi đoàn cấp cao, nổi bật là chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet tháng 12/2023 và chuyến thăm Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 7/2024, cho thấy quan hệ giữa hai nước ngày càng được củng cố và tăng cường, bất chấp bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động nhanh, phức tạp và khó lường.

Tổng Lãnh sự Lại Xuân Chiến cũng đánh giá cao hoạt động hợp tác sôi nổi, tích cực giữa 6 tỉnh trên địa bàn lãnh sự và các tỉnh đối tác phía Việt Nam, qua đó mang lại lợi ích cho địa phương và góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương cùng có lợi.

Nhân dịp này, người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại khu vực tây nam Campuchia gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo chính quyền và nhân dân địa phương đã luôn hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người Việt Nam trên địa bàn.

Trong lời đáp, thay mặt chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk Mang Sineth nhiệt liệt chúc mừng và gửi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam lời chúc sức khỏe và thành công nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh.

Đánh giá cao thành tựu phát triển toàn diện của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tỉnh trưởng khẳng định, Campuchia luôn ghi nhớ sự hy sinh của Quân đội và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.

Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk Mang Sineth đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Campuchia và Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk Mang Sineth đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Campuchia và Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Trong giai đoạn hiện nay, với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và tăng cường, trong đó tỉnh Preah Sihanouk tiếp tục hợp tác chặt chẽ với tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu và thành phố Hải Phòng.

Bên cạnh quan hệ Campuchia-Việt Nam, ông Mang Sineth cũng đánh giá cao các dự án hợp tác tại khu vực Tam giác Phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLC-DTA). Qua đó mang lại lợi ích về kinh tế, an ninh quốc gia và tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ cần thiết trong đời sống.

Nổi bật là dịch vụ về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và y tế; phối hợp kiểm soát thiên tai, lũ lụt và cháy rừng trên biên giới; thúc đẩy hội nhập các tỉnh giáp biên của ba nước, xây dựng nơi đây trở thành khu vực biên giới hữu nghị, đoàn kết và phát triển vì lợi ích của nhân dân ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam.

Trước đó, ngày 27/8, tại Thủ đô Phnom Penh, trong khuôn khổ hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, Đại sứ quán nước ta phối hợp doanh nghiệp của Việt kiều tổ chức phát quà cho các bệnh nhân nghèo tại khoa lọc máu thuộc bệnh viện MED115.

Bệnh nhân Sun Thearith và gia đình bày tỏ cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam và các y, bác sĩ. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Bệnh nhân Sun Thearith và gia đình bày tỏ cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam và các y, bác sĩ. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Tại đây, gần 30 bệnh nhân người Khmer và một số bà con người gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn được cán bộ Đại sứ quán và y, bác sĩ trân trọng trao tặng các phần quà có tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng. Được nhận quà tặng 500 USD tiền mặt, bệnh nhân Sun Thearith, 34 tuổi, xúc động chia sẻ:

“Là bệnh nhân phải thường xuyên lọc máu, tôi rất mừng được nhận món quà có giá trị này để tiếp tục điều trị bệnh. Gia đình và bản thân tôi xin cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam và các y, bác sĩ bệnh viện đã luôn quan tâm điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe và tặng quà cho các bệnh nhân hôm nay”.

Từ nhiều năm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia kết hợp doanh nghiệp, Hội Khmer-Việt Nam và các tổ chức, nhà hảo tâm trong nước thường xuyên tổ chức các hoạt động giúp đỡ, khám chữa bệnh, phát thuốc và tặng quà cho các gia đình Campuchia và bà con gốc Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên Đán và kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.