Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam tại Đông Bắc Thái Lan

Tối 26/9, tại tỉnh Khon Kaen, cách Bangkok hơn 400km về phía Đông Bắc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024).
Các đại biểu dự lễ chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Các đại biểu dự lễ chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tới dự, có Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khon Kaen Jirasak Sihamat, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan Bùi Thị Huệ, Tỉnh trưởng một số tỉnh khu vực Đông Bắc Thái Lan, Tổng Lãnh sự Trung Quốc, Lào tại Khon Kaen, Đại diện Tổng hội người Việt Nam toàn Thái, Hội người Việt Nam tại các tỉnh khu vực Đông Bắc Thái Lan, Hiệp hội doanh nhân Thái Lan-Việt Nam toàn Thái cùng hơn 300 khách mời là học giả, doanh nghiệp, bạn bè người Thái Lan và bà con kiều bào khu vực Đông Bắc Thái Lan.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Trần Thanh Trung, Phụ trách Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen nhấn mạnh, kỷ niệm Quốc khánh 2/9 năm nay cũng là dịp Nhà nước và nhân dân Việt Nam kỷ niệm 55 năm ngày thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 55 năm Ngày mất của Người.

55 năm qua, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đồng hành và mãi mãi là ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đã đang và sẽ tiếp thêm cho toàn nhân dân Việt Nam. Ý chí quyết tâm sắt đá, niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh vĩ đại của dân tộc Việt Nam, sức mạnh của chính nghĩa và chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do để chung tay xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn mong đợi. Việt Nam cũng luôn ghi nhớ và trân trọng sự hỗ trợ quý báu của nhiều quốc gia, bạn bè cộng đồng quốc tế.

Hơn 300 khách mời tới dự lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9 được tổ chức tại Khon Kaen. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Hơn 300 khách mời tới dự lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9 được tổ chức tại Khon Kaen. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Ông Trần Thanh Trung khẳng định hết sức vui mừng và tự hào nhận thấy trong năm qua, mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Thái Lan tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, chất lượng hiệu quả hơn.

Trong thời gian qua, đã có nhiều chuyến thăm chính thức lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước. Thái Lan là người bạn, là đối tác chiến lược quan trọng của Việt Nam trong khu vực, là quốc gia ASEAN đầu tiên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam và cũng là quốc gia duy nhất Việt Nam có cơ chế họp Nội các chung.

Quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng phát triển thực chất trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực xây dựng một tương lai chung hòa bình ổn định hợp tác phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới.

Ông Trần Thanh Trung, Phụ trách Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phát biểu khai mạc buổi lễ. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Ông Trần Thanh Trung, Phụ trách Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phát biểu khai mạc buổi lễ. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư đạt được những kết quả vượt bậc trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước hiện nay trong ASEAN. Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất và là nhà đầu tư lớn thứ 9 trên tổng số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt gần 14 tỷ USD. Hợp tác về văn hóa du lịch, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân phát triển mạnh mẽ, góp phần tăng cường hiểu biết giữa nước.

Ông Trần Thanh Trung cho rằng, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan với hơn 100.000 người được Chính phủ Thái Lan ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi và họ cũng đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thái Lan. Năm 2023 tại tỉnh Udon Thani, Phố Việt Nam (Vietnam Town) đầu tiên tại Thái Lan và cũng là đầu tiên trên thế giới đã được khai trương, trở thành một biểu tượng cho tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Thái Lan và Việt Nam đều đang đứng trước những thời cơ vận hội mới đan xen.

Nhân dịp này, ông Trần Thanh Trung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Nhà vua, Hoàng hậu và các thành viên Hoàng gia Chính phủ và nhân dân Thái Lan đã luôn chia sẻ giúp đỡ Việt Nam cũng như ủng hộ, thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan ngày càng phát triển.

Phó Tỉnh trưởng Khon Kaen Jirasak Sihamat nhấn mạnh mối quan hệ thân thiết, gắn bó giữa Việt Nam và Thái Lan. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Phó Tỉnh trưởng Khon Kaen Jirasak Sihamat nhấn mạnh mối quan hệ thân thiết, gắn bó giữa Việt Nam và Thái Lan. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tỉnh trưởng Khon Kaen Jirasak Sihamat cho rằng, quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan có lịch sử lâu dài, người dân hai nước có mối quan hệ thân thiết, gắn bó với nhau như anh em, bà con, hàng xóm láng giềng. Hiện nay, một lượng lớn người Thái gốc Việt đang sinh sống, học tập và làm việc ở nhiều nơi trên đất Thái Lan, trong đó có tỉnh Khon Kaen. Tại đây, các công dân Thái Lan và Việt Nam cùng chung sống hoà thuận, hạnh phúc và hoà nhập vào những nét văn hoá, truyền thống tương đồng.

Trong suốt thời gian qua, hai nước Thái Lan và Việt Nam luôn là những người bạn tốt của nhau, cùng nhau hợp tác, xây dựng tình hữu nghị, tạo nên những lợi ích thiết thực và cùng nhau chia sẻ niềm vui, hạnh phúc. Kể từ khi hai nước chính thức thiết lập mối quan hệ ngoại giao, hợp tác hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển và bền vững. Đây là minh chứng cho tình bằng hữu và sự chân thành cao đẹp giữa hai quốc gia.

Vùng Đông Bắc Thái Lan là địa bàn phụ trách của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen. Trong thời gian qua đã diễn ra nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi học thuật, hợp tác liên tục và thường xuyên, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các ban ngành trong khu vực Đông Bắc, Thái Lan. Đặc biệt, tỉnh Khon Kaen của Thái Lan và thành phố Đà Nẵng của Việt Nam đã kết nối, hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục và văn hoá nghệ thuật.

Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 là ngày hội lớn đối với đông đảo kiều bào sinh sống tại Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 là ngày hội lớn đối với đông đảo kiều bào sinh sống tại Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Phó Tỉnh trưởng Khon Kaen Jirasak Sihamat nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng ngày Quốc khánh của Việt Nam và thay mặt người dân trong tỉnh và các đại biểu từ các ban ngành trong khu vực Đông Bắc của Thái Lan gửi lời chúc tốt đẹp tới nhân dân Việt Nam, chúc cho mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước ngày càng thịnh vượng, phát triển ổn định và thành công, bền vững trong mọi lĩnh vực.

Trong bầu không khí trang trọng, hữu nghị bạn bè, hòa chung niềm vui ngày Quốc khánh Việt Nam, các vị khách quý Thái Lan và các nước cùng kiều bào tham dự sự kiện đã cùng nâng cốc, chúc mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Thái Lan ngày càng bền chặt, chúc nhân dân và đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, phồn vinh, thịnh vượng.

Kiều bào Thái Lan xúc động hát về Đảng, Bác Hồ và quê hương Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Kiều bào Thái Lan xúc động hát về Đảng, Bác Hồ và quê hương Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Nhân dịp này, các vị khách quý cũng được thưởng thức hàng loạt các tiết mục văn nghệ do kiều bào tại khu vực Đông Bắc Thái Lan biểu diễn, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Tiến Dũng (thứ 5 từ trái sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh trao đổi với các đồng chí cán bộ xã Mường Chà về đường hướng phát triển kinh tế-xã hội của xã và mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng dựa vào thế mạnh bản sắc văn hóa các dân tộc tại địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Điều động, tăng cường 30 công chức, viên chức từ các ban, sở, ngành tỉnh về hỗ trợ cấp xã thực hiện nhiệm vụ

Tập trung xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở theo chủ đề đã xác định năm 2026 là “Năm cán bộ cơ sở”, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa quyết định điều động, tăng cường 30 công chức, viên chức từ các ban, sở, ngành về hỗ trợ cấp xã thực hiện nhiệm vụ. 

Bảo đảm các cơ chế vượt trội được triển khai một cách thận trọng và có kiểm soát

Bảo đảm các cơ chế vượt trội được triển khai một cách thận trọng và có kiểm soát

Sáng 11/8, sau phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển đô thị, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã có phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu liên quan các quy định về phân quyền, cơ chế kiểm soát quyền lực, yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh trong dự thảo luật.

Mỗi đảng viên phải là “điểm tựa của sự thật” trên không gian mạng

Mỗi đảng viên phải là “điểm tựa của sự thật” trên không gian mạng

Đảng viên không chỉ có trách nhiệm không lan truyền điều sai, mà còn có trách nhiệm lan tỏa điều đúng. Khi mỗi đảng viên trở thành một “điểm tựa của sự thật” trên không gian mạng, thì đó cũng chính là lúc công tác xây dựng Đảng được mở rộng sang một mặt trận mới, phù hợp yêu cầu của kỷ nguyên số.

Chị Nguyễn Lam Giang (áo dài vàng) chụp ảnh kỷ niệm cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao sang thăm chính thức New Zealand vào tháng 3/2024. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Thêm nhiều cơ hội để cộng đồng người Việt Nam tham gia kết nối, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-New Zealand

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực mới để Việt Nam-New Zealand mở rộng các chương trình hợp tác giáo dục-đào tạo, nghiên cứu chung, đổi mới sáng tạo; đồng thời tạo thêm cơ hội để cộng đồng người Việt tham gia sâu vào việc kết nối và thúc đẩy quan hệ song phương.

Hội thảo “Hoàn thiện chính sách và khuôn khổ pháp lý cho phát triển công nghệ số ở Việt Nam”.

Trách nhiệm của nền tảng mạng xã hội

Bên cạnh những tiện ích và giá trị tích cực không thể phủ nhận, không gian mạng đang phải đối mặt với sự gia tăng của nhiều nội dung độc hại, lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật, gây những hệ lụy đáng lo ngại đối với đời sống xã hội.

Quang cảnh Hội thảo tại Hà Nội.

Xây dựng và phát triển các mạng lưới chuyên gia, trí thức trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược

Hội thảo là cơ hội để các bên cùng trao đổi, tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các mạng lưới chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, hướng tới mục tiêu không chỉ kết nối nguồn lực mà còn tạo ra các dự án, sản phẩm và kết quả hợp tác cụ thể phục vụ phát triển đất nước.