Xuất khẩu dệt may bứt tốc

Theo dự báo, ngành dệt may Việt Nam thời gian tới tiếp tục đối diện với nhiều rủi ro, thách thức trước nguy cơ tái bùng phát các biến chủng Covid-19 mới cùng diễn biến phức tạp tại một số khu vực trên thế giới, khiến nguồn cung bị đứt gãy, giá nguyên phụ liệu tăng cao... Để ổn định sản xuất và phát triển bền vững, doanh nghiệp dệt may cần triển khai linh hoạt các giải pháp để thích ứng với bối cảnh và diễn biến của thị trường.
Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu tại Hanosimex.
Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu tại Hanosimex.

Trong sáu tháng qua, tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt hơn 22,3 tỷ USD, tăng 17,7% so cùng kỳ. Tuy nhiên, với mục tiêu kế hoạch năm đạt 43,5 tỷ USD, chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, đòi hỏi doanh nghiệp dệt may tiếp tục nỗ lực hơn nữa ngay từ thời điểm này.

Chủ động vượt khó

Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 Thân Đức Việt cho biết, thời gian qua, đơn vị phải đối diện với rất nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 cùng những bất ổn về địa chính trị tại một số nước trên thế giới, đặc biệt là cầu tiêu dùng giảm mạnh, ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhờ chủ động áp dụng các giải pháp linh hoạt, phù hợp, doanh thu của công ty sáu tháng qua đạt gần 2,1 nghìn tỷ đồng, tăng 45,28%; doanh thu xuất khẩu đạt hơn 1,93 nghìn tỷ đồng, tăng 51,95%; thu nhập bình quân đạt 9,04 triệu đồng/người/tháng, tăng 13% so cùng kỳ.

Tuy nhiên, dự báo thời gian tới, May 10 sẽ gặp nhiều khó khăn do nền kinh tế Mỹ, một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng của công ty, dự kiến tăng trưởng chậm, dẫn đến nhu cầu mua sắm thời trang giảm. Do đó, nhằm cân bằng trong sản xuất, kinh doanh, May 10 sẽ tiếp tục đầu tư thiết bị công nghệ, hoàn thiện dự án mở rộng xí nghiệp Bỉm Sơn theo tiêu chuẩn nhà máy xanh, nâng cao công tác quản trị, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số cũng như bám sát diễn biến thị trường để có những giải pháp kịp thời nhằm đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu hàng hóa.

Tương tự, theo Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội (Hanosimex) Hồ Lê Hùng, với việc chủ động triển khai các giải pháp ổn định sản xuất, kinh doanh, các nhà máy thuộc công ty đã hoạt động liên tục và hiệu quả. Qua đó, doanh thu sáu tháng của Hanosimex đạt hơn 967 tỷ đồng, tăng 123% so cùng kỳ, đạt 54% kế hoạch năm; lợi nhuận hơn 68 tỷ đồng, tăng 302% so cùng kỳ, đạt 102% kế hoạch năm.

Để đạt tổng doanh thu hơn 1.789 tỷ đồng theo kế hoạch năm, đơn vị sẽ tập trung cho công tác thị trường, tìm kiếm đơn hàng, tiếp tục phát triển khách hàng, thị trường mới, tận dụng khai thác cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) đã có hiệu lực. Đồng thời, củng cố công tác quản trị, kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, đầu tư các thiết bị hiện đại để nâng cao năng suất, cân đối nguồn ngoại tệ và lãi suất, linh hoạt sử dụng vốn vay,... để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Theo lãnh đạo của Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ, doanh thu của đơn vị trong sáu tháng qua đạt 2.587 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 142 triệu USD, tăng 57% so cùng kỳ, đạt 62% kế hoạch năm; lợi nhuận đạt 150 tỷ đồng, tăng 193% so cùng kỳ, đạt 69% kế hoạch năm. Với mục tiêu đặt ra trong sáu tháng cuối năm, ngành may và thời trang đạt doanh thu 1.684 tỷ đồng, ngành sợi đạt 594 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 95 tỷ đồng và kim ngạch xuất khẩu 116 triệu USD, đơn vị sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp công tác cụ thể trong quản trị, thị trường, sản xuất, đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, quản trị nguồn nhân lực, tài chính, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro,...

Trong bối cảnh hiện nay, Hòa Thọ xác định hoạt động sản xuất, kinh doanh những tháng cuối năm còn chịu nhiều ảnh hưởng, thị trường tiêu thụ hàng dệt may sẽ khó khăn và sụt giảm, chi phí đầu vào tăng cao. Vì vậy, tập thể lao động dệt may Hòa Thọ luôn đồng lòng, chia sẻ để sớm vượt qua khó khăn, duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh.

Đa dạng hóa thị trường

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) Cao Hữu Hiếu cho biết, doanh thu của đơn vị trong sáu tháng đầu năm đạt 10,4 nghìn tỷ đồng, tăng 39% so cùng kỳ, đạt 57,4% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 980 tỷ đồng, tăng 55,6% so cùng kỳ, đạt 103% kế hoạch năm. Để đạt được thành tích nêu trên, Tập đoàn và các đơn vị thành viên thường xuyên theo dõi sát diễn biến thị trường, nâng cao quản trị sản xuất, đồng thời tận dụng được giá bông tốt do đã mua sớm trong năm 2021.

Tuy nhiên, ngay từ tháng 3/2022, thị trường đã có nhiều dấu hiệu bất lợi, dự báo trong sáu tháng cuối năm, ngành Dệt may Việt Nam cũng như Vinatex còn đối mặt với nhiều khó khăn. Đơn cử, từ đầu năm đến nay, giá bông không ngừng tăng nhưng giá sợi không tăng tương ứng khiến biên độ lợi nhuận của các đơn vị sản xuất sợi giảm rõ rệt. Hiện, giá bông có xu hướng giảm khiến giá sợi xuống thấp, trong khi bông sản xuất đã được các đơn vị mua trong giai đoạn giá bông cao để kịp sản xuất, dẫn đến khả năng lỗ của ngành sợi rất cao. Mặt khác, tình hình thị trường cũng khá ảm đạm, lượng tồn kho lớn.

Đối với ngành may, tình hình đơn hàng có dấu hiệu chững lại, đa số các đơn vị mới ký hợp đồng đến hết tháng 10 do cầu thế giới giảm sau đại dịch Covid-19, phần khác do hiện tượng “quá mua” đối với sản phẩm dệt kim trong nửa cuối năm 2021 và đầu năm 2022 gây nên tình trạng dư thừa tại các thị trường nhập khẩu. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt lao động, thiếu nguồn cung nguyên phụ liệu cùng với giá tăng cao, chi phí sản xuất tăng, đặc biệt là chi phí logistics và nhân công… cũng gây thêm nhiều khó khăn cho ngành may.

Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu tại Công ty cổ phần May 1 (Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định).

Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu tại Công ty cổ phần May 1 (Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định).

Do đó, để chủ động sản xuất, sẵn sàng “bứt tốc” và hoàn thành mục tiêu đề ra, các doanh nghiệp cần tăng cường liên kết chuỗi sản xuất và cung ứng; hình thành các ban sản xuất, kinh doanh theo ngành nghề để cùng hỗ trợ và phối hợp, bảo đảm huy động tối đa mọi nguồn lực trong khối; xây dựng và hoàn thiện các công cụ quản trị tiên tiến, đẩy nhanh tiến độ công tác chuyển đổi số, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm đáp ứng tốt các yêu cầu sản xuất; đồng thời, cần đa dạng hóa thị trường, linh hoạt chuyển đổi mặt hàng phù hợp, tìm kiếm để chủ động nguồn nguyên phụ liệu, tiết giảm chi phí sản xuất.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) Vũ Đức Giang, năm 2022 là thời điểm các doanh nghiệp dệt may từng bước phục hồi sau hai năm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Mặc dù tình hình sản xuất những tháng đầu năm đạt kết quả khả quan nhưng ngành dệt may Việt Nam tiếp tục đối diện nhiều thách thức. Một số thị trường xuất khẩu lớn đang có nguy cơ sụt giảm; các đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam như Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc),… vẫn đang áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt chống dịch, ảnh hưởng không nhỏ đến chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu và tiêu thụ sản phẩm dệt may của Việt Nam.

Bên cạnh đó, lạm phát tại các thị trường tiêu thụ dệt may lớn của Việt Nam như Mỹ, EU và diễn biến phức tạp của xung đột Nga-Ukraine khiến giá nguyên, nhiên phụ liệu tăng cao,... làm cho chi phí của doanh nghiệp tăng khoảng 20-25%. Ngoài ra, bất lợi về tỷ giá với các đối thủ cạnh tranh, tình trạng thiếu lao động sau đại dịch, yêu cầu truy soát nguồn gốc bông, vải, sợi hay xanh hóa dệt may từ các FTA cũng là những thách thức mà doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang phải đối mặt.

Vì vậy, để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, các doanh nghiệp cần bắt kịp xu thế thị trường, đầu tư máy móc công nghệ, chuyển đổi xanh thích ứng với các yêu cầu của nhãn hàng, tăng cường giải pháp xây dựng, đào tạo nguồn lực phù hợp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, Chính phủ và các bộ, ngành cần có chính sách cắt giảm các loại thuế phí, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cũng như hoàn thiện các khu công nghiệp tập trung để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu hàng hóa.

Có thể bạn quan tâm

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Giàn khoan dầu khí ngoài biển của Petrovietnam. (Ảnh: HIỀN ANH)

Petrovietnam gia tăng trữ lượng hơn 75,7 triệu tấn dầu giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, thách thức hoạt động thăm dò, khai thác, Petrovietnam định hướng tiếp tục phát triển, kết nối các mỏ nhỏ với hạ tầng sẵn có; triển khai các chính sách khuyến khích đối với mỏ cận biên và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR),... qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Doanh nghiệp chuyển phát nhanh thực hiện khai báo và nộp thay thuế cho chủ hàng theo quy định. (Ảnh: CHQ)

Chuẩn hóa khai báo hải quan với hàng chuyển phát nhanh

Từ ngày 16/11/2026, thủ tục hải quan đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế có thêm yêu cầu định danh, xác thực điện tử và điều chỉnh cơ chế nộp thay thuế, phí. Những thay đổi đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về thông tin khai báo, phối hợp chủ hàng và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trạm thu phí cao tốc không dừng cao tốc bắc-nam phía đông ứng dụng công nghệ AI thu phí tự động, không cần nhân viên thu phí như trước đây.

Cao tốc bắc-nam phía đông tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng phương tiện trên cao tốc bắc-nam phía đông trong tháng 9/2026 giảm so tháng 8, chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, so với mức bình quân trong 7 tháng triển khai thu phí, lưu lượng trên cao tốc vẫn tăng 3,7%, cho thấy tuyến đường tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.