Xử lý triệt để “xe dù, bến cóc”

Nhằm cương quyết chấn chỉnh tình trạng “xe dù, bến cóc” hoạt động bát nháo và công khai sau khi di dời Bến xe Miền Đông cũ ra bến xe mới, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý hoạt động vận tải xuyên suốt trong thời gian tới.
Đội Thanh tra giao thông số 5, Thanh tra Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xử lý một tài xế xe khách vi phạm đón khách dọc đường.
Đội Thanh tra giao thông số 5, Thanh tra Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xử lý một tài xế xe khách vi phạm đón khách dọc đường.

Ngày 3/11, tiếp tục của đợt cao điểm ra quân xử lý tình trạng “xe dù, bến cóc”, Thanh tra Sở Giao thông vận tải cùng lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý rất nhiều trường hợp xe khách, xe trung chuyển vi phạm như: Chạy sai tuyến, sai hành trình, không có lệnh vận chuyển, xe không gắn phù hiệu… Ghi nhận, tại tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), đoạn gần nhà sách Văn Lang, một chiếc xe khách chạy tuyến Phan Thiết-Thành phố Hồ Chí Minh bị lực lượng kiểm tra yêu cầu tài xế dừng xe, kiểm tra các loại giấy tờ theo quy định.

Tại đây, Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt, Công an thành phố) và Đội Thanh tra giao thông số 3 (Sở Giao thông vận tải thành phố) phối hợp kiểm tra, lập biên bản vi phạm xe này với lỗi: “Điều khiển xe khách theo hình thức hợp đồng nhưng không có hợp đồng vận chuyển”. Lúc này trên xe có chín hành khách được tài xế chở từ điểm tập kết của hãng xe Cao Lâm tại đường Hùng Vương, quận 5 tiếp tục di chuyển đến một số địa điểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để sau đó đi Phan Thiết (Bình Thuận).

Tài xế vi phạm cho hay, ông chuyên lái xe tuyến này cho hãng Cao Lâm hơn chục năm nay, không bao giờ vào bến xe hoạt động mà chỉ đón khách tại điểm đăng ký của hãng ở quận 5. Ngoài ra, tài xế sẽ đón khách trên đường đi theo hẹn, trường hợp khách ở xa trung tâm thành phố hãng xe trả tiền xe ôm để hành khách đi xe đến điểm hẹn rồi rước khách luôn. Cùng ngày, tại quốc lộ 1, đoạn gần cây xăng Tam Bình 2 (phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức), đoàn liên ngành gồm Đội Thanh tra giao thông số 5 và Đội Cảnh sát giao thông Bình Triệu cũng phát hiện, lập biên bản xử lý nhiều trường hợp xe khách chạy tuyến cố định nhưng sai tuyến, đón khách dọc đường…

Bị lập biên bản xử phạt do đón khách dọc đường, chủ nhà xe H.L, chạy tuyến cố định từ Bến xe An Sương (Thành phố Hồ Chí Minh-Bến xe Bắc Ruộng (Bình Thuận) viện cớ: “Từ khi Bến xe Miền Đông cũ di dời về bến mới (thành phố Thủ Đức) xa mười mấy cây số cho nên hãng xe phải chuyển đến Bến xe An Sương đón khách. Tuy nhiên, Bến xe An Sương chưa bố trí được quầy vé cho nhà xe, tài xế phải linh hoạt “thoả thuận” đón khách ở những chỗ thuận lợi hơn…”.

Qua ghi nhận, hầu hết tài xế xe khách chọn cây xăng vào đổ xăng nhưng thực chất là điểm tập kết đón khách theo hẹn diễn ra hết sức nhộn nhịp, như cây xăng Anh Phát (quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước); cây xăng Huệ Thiên (quốc lộ 1), thành phố Thủ Đức; cây xăng cạnh Bến xe Miền Đông cũ, đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh). Ngoài ra, khu vực dưới chân cầu Bình Lợi (quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh), bãi đất trống số 834 (quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước) thuộc thành phố Thủ Đức, bến “xe dù” bờ sông (số 391, 397 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh), khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân đều là những địa điểm tập kết “xe dù”, hoạt động nhiều năm qua, công khai đón trả khách nhưng chưa được cơ quan chức năng xử lý đến nơi đến chốn.

Trước tình trạng “xe dù, bến cóc” công khai hoạt động ảnh hưởng lớn đến hiệu quả khai thác Bến xe Miền Đông mới, nhất là phương án hoạt động giai đoạn 2 từ ngày 10/10/2022, Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (SAMCO)- đơn vị chủ đầu tư Bến xe Miền Đông mới đã gửi văn bản “cầu cứu” lãnh đạo UBND thành phố. Trong đó, SAMCO cho rằng, thực tế chỉ có khoảng 205 chuyến xuất bến mỗi ngày với khoảng 2.500 khách trong khi với kế hoạch 100 chuyến hoạt động sẽ có 500 chuyến xe, tương ứng 5.000 - 5.500 khách. Như vậy, đã “hao hụt” gần 300 chuyến xe và lượng khách đi cũng vơi một nửa. Nguyên nhân được SAMCO nhận định là một số đơn vị vận tải liên quan đến việc di dời đã có xu hướng chuyển hoạt động sang các bến xe khác trong thành phố.

Ngoài ra, nhiều đơn vị sử dụng loại hình vận tải hành khách bằng xe hợp đồng để tổ chức vận tải hành khách như tuyến cố định (bán vé, tổ chức đón khách, trả khách…) tại nhiều địa điểm trong thành phố. Theo lãnh đạo SAMCO, việc phân luồng, phân tuyến tại các bến xe vẫn chưa được sắp xếp hợp lý để kết hợp hiệu quả với hệ thống vận tải hành khách công cộng.

Các xe chạy vào trung tâm thành phố đón, trả khách, nhận trả hàng hóa, phát sinh “xe dù, bến cóc”, gây khó khăn cho các đơn vị vận tải hoạt động tại Bến xe Miền Đông mới. Một trong những kiến nghị cấp bách được SAMCO nêu ra là Sở Giao thông vận tải thành phố sớm ban hành quy định cấm xe giường nằm và xe có sức chứa, kích thước tương đương vào khu vực trung tâm. Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Võ Khánh Hưng, nhìn nhận: Tình trạng “xe dù, bến cóc” gia tăng sau khi di dời Bến xe Miền Đông cũ sang Bến xe Miền Đông mới (thành phố Thủ Đức) do tâm lý hành khách ngại đi xa, các hãng xe vì nuông theo khách đã hẹn điểm đón hoặc lập các điểm đón bên ngoài không đúng quy định.

Nhằm nâng cao hiệu quả của Bến xe Miền Đông mới cũng như chấn chỉnh tình trạng “xe dù, bến cóc” bát nháo, ông Hưng nhấn mạnh: Sở Giao thông vận tải sẽ thực hiện các giải pháp: Tăng cường lực lượng thanh tra túc trực, tuần tra, xử lý tại các tuyến đường nóng có tình trạng xe khách đậu đỗ, đón khách sai quy định; lắp đặt ca-mê-ra trên các tuyến đường quanh Bến xe Miền Đông cũ, quốc lộ 13, khu vực Suối Tiên…Thành phố sẽ nghiên cứu thiết lập vành đai, lộ trình cấm xe khách giường nằm vào trung tâm thành phố trong quý IV/2022…

Một vấn đề mấu chốt được lãnh đạo Sở Giao thông vận tải thành phố chia sẻ, đó là các địa phương, UBND quận, huyện cũng chưa làm tốt vai trò của mình trong việc phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trong vận tải hành khách trên địa bàn địa phương quản lý, nhất là đối với loại xe hợp đồng trá hình, các điểm đón-trả khách không đúng quy định dẫn đến việc xử phạt của lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông vẫn chỉ là phần “ngọn”.

Có thể bạn quan tâm

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.