Xử lý nghiêm hành vi ngăn cản việc cắm mốc giới để quản lý khoáng sản

Khoảng 40 người dân của khu Đoàn Kết, khu Thành Công phường Minh Nông (thành phố Việt Trì, Phú Thọ) tập trung mang cuốc, xẻng, khẩu hiệu kéo ra vây chung quanh đoàn công tác và phương tiện của đoàn, ngăn cản không cho đoàn thực hiện xác định ranh giới, cắm mốc để bảo vệ khoáng sản chưa khai thác mỏ cát lòng sông Hồng.
Nhiều người dân phường Minh Nông tụ tập ngăn cản đoàn công tác cắm mốc giới để bảo vệ tài nguyên khoáng sản.
Nhiều người dân phường Minh Nông tụ tập ngăn cản đoàn công tác cắm mốc giới để bảo vệ tài nguyên khoáng sản.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa để quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại mỏ cát sông Hồng - Minh Nông 3 thuộc phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì, Ủy ban nhân dân phường Minh Nông và các đơn vị liên quan triển khai, thực hiện cắm mốc giới ngoài thực địa.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cắm mốc tại thực địa có khoảng 40 người dân của khu Đoàn Kết, khu Thành Công phường Minh Nông tập trung mang cuốc, xẻng, khẩu hiệu kéo ra vây chung quanh đoàn công tác và phương tiện của đoàn ngăn cản không cho đoàn thực hiện xác định ranh giới, cắm mốc để bảo vệ khoáng sản chưa khai thác mỏ cát lòng sông Hồng.

Do việc người dân tụ tập phản đối, cản trở dẫn đến việc cắm mốc giới và bàn giao mốc giới cho đơn vị trúng đấu giá quyền khai thác trên sông Hồng không thực hiện được. Không dừng lại ở đó, khi đoàn lên xe để về trụ sở Ủy ban nhân dân phường Minh Nông làm việc, người dân đã vây kín chung quanh xe ô-tô, không cho xe di chuyển khiến đoàn công tác phải để một xe ô-tô ở lại và lên xe khác di chuyển về trụ sở Ủy ban nhân dân phường…

Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có văn bản yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an thành phố Việt Trì xác minh, làm rõ dấu hiệu gây mất an ninh trật tự có tổ chức trong việc người dân tụ tập sử dụng cuốc, xẻng, khẩu hiệu phản đối, ngăn cản việc cơ quan quản lý nhà nước thực hiện cắm mốc giới để bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại phường Minh Nông.

Không chỉ ngăn cản việc cắm mốc giới, nhiều người dân còn chặn xe ô tô của đoàn công tác.

Không chỉ ngăn cản việc cắm mốc giới, nhiều người dân còn chặn xe ô tô của đoàn công tác.

Chỉ đạo Công an thành phố Việt Trì phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện cắm mốc giới để bảo vệ khoáng sản chưa khai thác mỏ cát lòng sông Hồng - Minh Nông 3. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/8.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì, Công an thành phố Việt Trì, Ủy ban nhân dân phường Minh Nông tiếp tục triển khai thực hiện cắm mốc giới để bảo vệ khoáng sản chưa khai thác mỏ cát lòng sông Hồng hoàn thành trước ngày 30/8.

Chỉ đạo Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thanh tra việc giao, cho thuê đất, quản lý quỹ đất công ích, đất bãi sông Hồng; quỹ đất Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý tại khu vực ngoài đê sông Hồng, phường Minh Nông hoàn thành trước ngày 15/9.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phú Thọ cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Minh Nông và các đoàn thể tại địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân không được ngăn cản việc cơ quan quản lý nhà nước thực hiện cắm mốc giới để bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân phường Minh Nông kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất; thống kê các hộ dân có cây cối, hoa màu, tài sản trên đất, các hợp đồng thuê đất, giấy tờ sử dụng đất (nếu có), lập danh sách chi tiết, cụ thể gửi Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nếu tiếp tục để xảy ra trường hợp người dân tiếp tục tụ tập, phản đối, ngăn cản cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ tương tự như vụ việc nêu trên.

Có thể bạn quan tâm

Điều tra viên lấy lời khai bị can Lê Đức Hùng. (Ảnh do Công an cung cấp)

Công an Phú Thọ triệt phá đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Tối 10/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc phối hợp Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại Bộ Công an triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 7 đối tượng liên quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp tháng 9/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục rà soát các văn bản cần sửa đổi, bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật yêu cầu, trên cơ sở hơn 45 nghìn văn bản thuộc phạm vi tổng rà soát tiếp tục rà soát, kiểm chứng, làm rõ và xác định cụ thể các văn bản cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Lấp các "khoảng trống" chính sách trong áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

Theo bản án sơ thẩm với 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương chiều 7/10, Hội đồng xét xử nhận thấy, qua quá trình giải quyết vụ án, nhiều bất cập trong việc thực hiện chính sách liên quan quản lý người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh cần sớm được điều chỉnh.

Lực lượng chức năng xử lý Nguyễn T. T về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”. (Ảnh: TRỌNG TÍN)

Đồng Tháp xử lý đối tượng gọi hơn 300 cuộc quấy rối Trung tâm cảnh sát 113

Ngày 8/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn T. T, sinh năm 1991, ngụ ấp Thạnh Trị, xã Vĩnh Kim (tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”.

Nguyễn Hòa Bình và Phó Đức Nam. (Ảnh: Bộ Công an)

Ngày 26/10 sẽ xét xử Mr Pips và 187 đồng phạm

Dự kiến ngày 26/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Cải cách thủ tục hành chính hướng tới thực chất, hiệu quả. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Cải cách thủ tục hành chính hướng tới thực chất, hiệu quả

Trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, nhất  là 11 Nghị quyết của Chính phủ vừa ban hành về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính... bảo đảm người dân, doanh nghiệp phải được thụ hưởng thực chất kết quả.

Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD được áp dụng đối với tàu biển, cảng biển hoạt động tuyến quốc tế.

Hoàn thiện khung pháp lý về an ninh tàu biển, cảng biển theo tiêu chuẩn quốc tế

Bộ Xây dựng vừa hoàn tất xác thực và ban hành Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD, quy định chi tiết việc thực hiện các tiêu chuẩn an ninh hàng hải quốc tế theo Công ước SOLAS 74 và Bộ luật ISPS, đồng thời chuẩn hóa các thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận an ninh đối với tàu biển, cảng biển Việt Nam.

Đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong đăng ký biện pháp bảo đảm. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong đăng ký biện pháp bảo đảm

Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm, trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm trong tình hình mới.