Xử lý nghiêm hành vi buôn bán, sử dụng pháo nổ

Sắp đến Tết Nguyên đán 2023, nhiều đối tượng lợi dụng nhu cầu đốt pháo của người dân trong dịp này đã bằng nhiều thủ đoạn để mua bán, lưu thông pháo nổ. Các cơ quan chức năng cần có các giải pháp để ngăn chặn kịp thời.
Pháo nổ do lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. (Ảnh CACC)
Pháo nổ do lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. (Ảnh CACC)

Liên tục trong nhiều ngày gần đây, cơ quan chức năng các địa phương đã bắt giữ, khởi tố nhiều đối tượng có hành vi buôn bán, tàng trữ pháo nổ. Ngay trong ngày đầu của năm 2023, Công an huyện Bình Chánh đã tạm giữ các đối tượng N.H.T (sinh năm 1996) và T.Q.B (sinh năm 1976) cùng ngụ huyện Bình Chánh để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán pháo nổ.

Theo điều tra, trước đó, khi đối tượng T đang trên đường đi giao pháo cho khách hàng tại giao lộ đường Đình Đức Thiện-quốc lộ 1A thuộc ấp 1, xã Bình Chánh đã bị lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra hành chính. Tại hiện trường, Công an huyện Bình Chánh phát hiện và thu giữ 20 bịch pháo bi, 3 hộp pháo nổ. Sau khi làm việc với đối tượng này, cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra và bắt giữ thêm đối tượng B. Tại nhà riêng, cơ quan chức năng phát hiện B đang cất giữ 43 bịch pháo bi, 5 bịch pháo nổ.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2022, Công an huyện Bình Chánh qua kiểm tra căn nhà ở ấp 1, xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh) đã bắt quả tang Vũ Trường Phi Long cùng vợ có hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ khi vợ chồng này đang cất giấu 450kg trong nhà. Đối tượng sau đó đã bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm là pháo nổ”. Tương tự, mới đây, Công an quận Phú Nhuận trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện đối tượng P.Đ.M.C (ngụ quận Bình Tân) chở trên xe máy 14 hộp pháo hoa và 522 viên pháo bi. Sau khi giám định, cơ quan chức năng xác định tang vật trên là pháo nổ, trọng lượng 30,8kg. Làm việc với cơ quan công an, C khai nhận đã mua số pháo này từ biên giới để bán kiếm lời.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, khi thời điểm Tết Nguyên đán Quý Mão cận kề, hoạt động mua bán, lưu thông pháo nổ các loại lại rộ lên. Thông qua các đầu nậu, các đối tượng buôn pháo thường mua số lượng lớn rồi về chia nhỏ để tiêu thụ. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng mang pháo đi cất giấu nhiều nơi rồi lên mạng rao bán, khi khách có nhu cầu thì sẽ giao dịch trực tiếp. Không chỉ hoạt động rầm rộ trên thị trường, mạng xã hội như Facebook, Zalo…, nhiều đối tượng còn lập nhóm kín hoặc công khai để tương tác, mua bán, trao đổi về các loại pháo nổ.

Thậm chí, nhiều tài khoản còn để số liên lạc và công khai giá bán như: pháo banh cỡ nhỏ 350.000 đồng/100 viên, cỡ lớn 550.000 đồng/100 viên. Còn trên ứng dụng YouTube, nhiều tài khoản còn làm cả các clip hướng dẫn cách tự làm pháo nổ bằng các loại thuốc pháo thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận, trao đổi. Theo cơ quan chức năng, mặc dù các đơn vị rất quyết liệt nhưng nhiều đối tượng vẫn bất chấp các thủ đoạn để buôn bán, vận chuyển pháo nổ. Trong đó, nhiều đối tượng lợi dụng kẽ hở về quy định số lượng, khối lượng pháo của pháp luật để thực hiện hành vi phi pháp.

Liên quan đến nhiều vụ vận chuyển, buôn bán pháo nổ diễn ra trên địa bàn cả nước, nhiều vụ tai nạn liên quan đến pháo nổ gây thương vong, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân không sản xuất, tàng trữ, mua bán pháo nổ để không gây nguy hiểm cho tính mạng và vi phạm pháp luật. Đơn vị cũng khẳng định, trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bên cạnh công tác bảo đảm an ninh trật tự, trấn áp các loại tội phạm, sẽ cương quyết xử lý nghiêm hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ trong dịp Tết trên địa bàn thành phố.

Theo Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, những hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ, thuốc pháo có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với những tội danh sau:

1. Người nào thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 6kg đến dưới 40kg thì bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm;

2. Người nào thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 40kg đến dưới 120kg, thì bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 5 năm đến 10 năm;

3. Người nào thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 120kg trở lên thì bị phạt tù từ 8 năm đến 15 năm.

Có thể bạn quan tâm

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.